Người lao động trong xóm trọ nghèo rệu rã vì nắng nóng

Trần Kiều - Sơn Tùng |

Rệu rã vì nắng nóng, quay cuồng vì giá điện là cảnh ngộ chung của những lao động có thu nhập thấp đang sống tại các khu nhà trọ nằm quanh thôn Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

 
Như một mảng màu đối lập tồn tại ngay giữa lòng Thủ đô, len lỏi giữa hàng dãy nhà tầng kiên cố, khu nhà trọ của những người lao động có thu nhập thấp hiện lên xập xệ, và oi bức, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.
 
Thời điểm cao nhất, nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ c. Trong khi đó, nơi ăn, chốn ở của người lao động nghèo từ mái lợp đến vách ngăn đều là tấm lợp phibroximang. Cùng với đồ đạc được bày biện trong không gian phòng vỏn vẹn từ 8-12m2 khiến nhiệt độ bên trong phòng và ngoài trời ngang ngửa nhau. Cũng vì thế mà cái nóng càng có cơ hội xâm lấn, làm cuộc sống của người lao động rơi cảnh lao đao.
 
Trước cái nóng nhưng rang, người lao động trong các xóm trọ buộc phải tự tìm cách chống nóng cho bản thân. Phun nước lên mái nhà là một lựa chọn giúp họ có thể giảm bớt đi sự nóng bức do không khí bên ngoài nén xuống phòng trọ.
 
Anh Đinh Văn Sơn (45 tuổi) quê ở Nam Định hiện đang ở trọ trong khu nhà dành cho những người có thu nhập thấp nằm sâu trong con ngõ 127 Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội). Hằng ngày, ngoài bật cho 2 chiếc quạt điện hoạt động hết công suất, anh Sơn còn phải dùng thêm cả khăn ướt lau cho chiếc giường mát hơn rồi mới dám đặt lưng nằm nghỉ. Dù vậy, cái nóng vẫn khiến mồ hôi trên người anh vã ra như tắm. Được biết, tại xóm trọ mà anh Sơn đang sống, mức thu tiền điện là 4.000 đồng/số. Bình thường, hai vợ chồng sử dụng tháng nào nhiều lắm cũng chỉ 50 số, nhưng tháng 5 vừa qua, số điện đã tăng lên gấp đôi.
 
Căng vài chiếc vỏ chăn mỏng lên trần nhà và lợp thêm phần mái nhà bằng đệm mút cũ bỏ đi là những cách mọi người sống trong xóm trọ làm để chống chọi lại với nắng nóng.
 
Một số khác thì bê thêm chậu nước đặt ở trước quạt điện để gió phả ra được mát hơn, thậm chí lấy áo dấp nước đắp lên người khi ngủ. Mặc dù vậy, vì quá nóng nên giấc ngủ cũng chẳng thể trọn vẹn. Trông ai nấy cũng rệu rã, nhọc nhằn.
 
Sau hàng giờ lao động vất vả, trở về nơi ở, muốn đặt lưng nghỉ ngơi, ngủ bù lấy sức; song căn phòng luôn trong tình trạng hầm hập hơi nóng, buộc một số người phải đi dội nước liên tục.
 
Cũng chỉ vì không chịu được nóng, hai cánh tay của bà Trần Thị Hìn (74 tuổi), sống tại xóm trọ chân cầu Long Biên bị nổi mẩn đỏ. Sống ở xóm trọ từ năm 2000 cho đến nay, bà Hìn chia sẻ: "Chưa bao giờ thời tiết nóng như năm nay. Ngồi trong phòng không nổi nên tôi phải chạy ra ngoài hóng gió trời".
 
 
Mệt mỏi vì nắng nóng, không ngủ được, chị Đoàn Thị Nhàng (43 tuổi) quê ở Hưng Yên trông uể oải.

Trần Kiều - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc sắp đón "mưa vàng" xua tan nắng nóng gay gắt

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong đêm nay và sáng sớm mai (10.6), có thể xuất hiện rãnh áp thấp ở Bắc Bộ nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng kéo dài, người già khốn khổ vì đổ bệnh

Hương Giang |

Để chủ động phòng bệnh trong thời tiết nắng nóng gay gắt và kéo dài trong nhiều ngày, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần chủ động thăm khám định kỳ, uống thuốc đúng liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Miền Bắc sắp đón "mưa vàng" xua tan nắng nóng gay gắt

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong đêm nay và sáng sớm mai (10.6), có thể xuất hiện rãnh áp thấp ở Bắc Bộ nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng kéo dài, người già khốn khổ vì đổ bệnh

Hương Giang |

Để chủ động phòng bệnh trong thời tiết nắng nóng gay gắt và kéo dài trong nhiều ngày, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần chủ động thăm khám định kỳ, uống thuốc đúng liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.