Người lao động rộn ràng với không gian “Cùng nhau làm nên Tết” tại Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội - Ngoài những phần quà giá trị được nhận, người lao động tham gia chương trình "Cùng nhau làm nên Tết” còn được thử thách với các hoạt động như trò chơi dân gian, gói bánh chưng, trang trí Tết...

Chiều 8.1, tại Công viên Thống Nhất, diễn ra ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và nhãn hàng Bia Saigon tổ chức với sự tham dự của hơn 500 công nhân.
Chiều 8.1, tại Công viên Thống Nhất, diễn ra ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và nhãn hàng Bia Saigon tổ chức với sự tham dự của hơn 500 công nhân.
Chương trình ứng dụng mô hình hợp tác ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp, và các tổ chức xã hội, được đánh giá là mô hình kiểu mẫu giúp tối ưu hoá ưu điểm của các bên, giúp giải quyết những hạn chế về nguồn lực, mang lại hiệu quả thực tiễn và sâu rộng cho các chương trình vì cộng đồng.
Chương trình ứng dụng mô hình hợp tác ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp, và các tổ chức xã hội, được đánh giá là mô hình kiểu mẫu giúp tối ưu hoá ưu điểm của các bên, giúp giải quyết những hạn chế về nguồn lực, mang lại hiệu quả thực tiễn và sâu rộng cho các chương trình vì cộng đồng.
Chương trình ứng dụng mô hình hợp tác ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp, và các tổ chức xã hội, được đánh giá là mô hình kiểu mẫu giúp tối ưu hoá ưu điểm của các bên, giúp giải quyết những hạn chế về nguồn lực, mang lại hiệu quả thực tiễn và sâu rộng cho các chương trình vì cộng đồng.
Chương trình ứng dụng mô hình hợp tác ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp, và các tổ chức xã hội, được đánh giá là mô hình kiểu mẫu giúp tối ưu hoá ưu điểm của các bên, giúp giải quyết những hạn chế về nguồn lực, mang lại hiệu quả thực tiễn và sâu rộng cho các chương trình vì cộng đồng.
Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” nhắm đến các đối tượng đạt thành tích lao động xuất sắc nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang).
Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” nhắm đến các đối tượng đạt thành tích lao động xuất sắc nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang).
Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” nhắm đến các đối tượng đạt thành tích lao động xuất sắc nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang).
Niềm vui cùng sự phấn khởi lộ rõ trên gương mặt những người công nhân.
Niềm vui cùng sự phấn khởi lộ rõ trên gương mặt những người công nhân.
Niềm vui cùng sự phấn khởi lộ rõ trên gương mặt những người công nhân.
Niềm vui cùng sự phấn khởi lộ rõ trên gương mặt những người công nhân.
Ngoài phần quà Tết trị giá 700.000 đồng – bao gồm 300.000 đồng tiền lì xì và 400.000 đồng nhu yếu phẩm, các công nhân còn được dịp tham gia ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” với các hoạt động hấp dẫn như trang trí Tết, gói bánh chưng, văn nghệ, các trò chơi dân gian, cũng như mua sắm quần áo và đồ dùng ngày Tết với giá ưu đãi tại các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giá gốc...
Ngoài phần quà Tết trị giá 700.000 đồng – bao gồm 300.000 đồng tiền lì xì và 400.000 đồng nhu yếu phẩm, các công nhân còn được dịp tham gia ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” với các hoạt động hấp dẫn như trang trí Tết, gói bánh chưng, văn nghệ, các trò chơi dân gian, cũng như mua sắm quần áo và đồ dùng ngày Tết với giá ưu đãi tại các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giá gốc...
Ngoài phần quà Tết trị giá 700.000 đồng – bao gồm 300.000 đồng tiền lì xì và 400.000 đồng nhu yếu phẩm, các công nhân còn được dịp tham gia ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” với các hoạt động hấp dẫn như trang trí Tết, gói bánh chưng, văn nghệ, các trò chơi dân gian.
Tại đây, công nhân cũng có thể mua sắm quần áo và đồ dùng ngày Tết với giá ưu đãi tại các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giá gốc...
Tại đây, công nhân cũng có thể mua sắm quần áo và đồ dùng ngày Tết với giá ưu đãi tại các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giá gốc...
Tại đây, công nhân cũng có thể mua sắm quần áo và đồ dùng ngày Tết với giá ưu đãi tại các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giá gốc...
Tại đây, công nhân cũng có thể mua sắm quần áo và đồ dùng ngày Tết với giá ưu đãi tại các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giá gốc...
Tại đây, công nhân cũng có thể mua sắm quần áo và đồ dùng ngày Tết với giá ưu đãi tại các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giá gốc.
Thông qua hoạt động trao quà kết hợp cùng ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết”, chương trình hy vọng có thể san sẻ những lo toan của người lao động trước nguy cơ kinh tế suy thoái và kịp thời mang đến những hỗ trợ thiết thực cho họ trước thềm Tết Nguyên đán 2023.
Thông qua hoạt động trao quà kết hợp cùng ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết”, chương trình hy vọng có thể san sẻ những lo toan của người lao động trước nguy cơ kinh tế suy thoái và kịp thời mang đến những hỗ trợ thiết thực cho họ trước thềm Tết Nguyên đán 2023.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Hà Nội và quà “Cùng nhau làm nên Tết”: Như được nhân đôi niềm vui

Nhóm PV |

Khoác trên mình bộ quần áo của công nhân nhưng hôm nay hàng trăm công nhân không phải đi làm công việc thường ngày với những áp lực cả công việc và cuộc sống. Gác lại những lo toan, phiền muộn, hôm nay họ  háo hức tham dự chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Trung Ương Đoàn và Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn tổ chức tại Hà Nội, một trong 11 điểm tặng quà thuộc chuỗi chương trình.

Hà Nội: "Cùng nhau làm nên Tết" tặng 500 phần quà tới người lao động

NHÓM PV |

Hà Nội - 500 phần quà Tết - mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm - đã được chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" gửi tới công nhân, người lao động gặp khó khăn tại Thủ đô.

Chính thức triển khai chuỗi hoạt động "Cùng nhau làm nên Tết" tại 11 tỉnh thành

Trúc An |

Sau một tháng phát động, chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” đã chính thức triển khai trên 11 tỉnh thành từ Bắc vào Nam với hoạt động trao quà đầu tiên được thực hiện tại Daklak. 560 người lao động đã nhận được những phần quà đầu tiên của chương trình.

Người trẻ băn khoăn đi tìm câu trả lời "Tôi là ai?" để vượt qua khủng hoảng

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - “Tôi là ai?”, là kết quả nghiên cứu của Lê Đông Nguyên và Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM về quá trình định hình bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên. Từ đó, các em đã xây dựng một bộ cẩm nang đưa ra những gợi ý để thanh thiếu niên biết cách nhìn nhận giá trị bản thân, vượt qua giai đoạn khủng hoảng bản sắc.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Phát triển du lịch dưới dãy Ngọc Linh hùng vĩ

Thanh Tuấn |

Dưới chân dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ được xem như “nóc nhà” Đông Dương là cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và đời sống người dân tộc Xơ Đăng đa sắc màu. Chính quyền huyện Tu Mơ Rông đang cố gắng phát triển các loại hình du lịch nơi đây.

Công nhân Hà Nội và quà “Cùng nhau làm nên Tết”: Như được nhân đôi niềm vui

Nhóm PV |

Khoác trên mình bộ quần áo của công nhân nhưng hôm nay hàng trăm công nhân không phải đi làm công việc thường ngày với những áp lực cả công việc và cuộc sống. Gác lại những lo toan, phiền muộn, hôm nay họ  háo hức tham dự chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Trung Ương Đoàn và Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn tổ chức tại Hà Nội, một trong 11 điểm tặng quà thuộc chuỗi chương trình.

Hà Nội: "Cùng nhau làm nên Tết" tặng 500 phần quà tới người lao động

NHÓM PV |

Hà Nội - 500 phần quà Tết - mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm - đã được chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" gửi tới công nhân, người lao động gặp khó khăn tại Thủ đô.

Chính thức triển khai chuỗi hoạt động "Cùng nhau làm nên Tết" tại 11 tỉnh thành

Trúc An |

Sau một tháng phát động, chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” đã chính thức triển khai trên 11 tỉnh thành từ Bắc vào Nam với hoạt động trao quà đầu tiên được thực hiện tại Daklak. 560 người lao động đã nhận được những phần quà đầu tiên của chương trình.