Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.

 
Bắt đầu từ 9 giờ tối, các xe chở hàng đã về đến chợ đầu mối Long Biên. Cả khu chợ trở nên náo động. Tiểu thương và những người bốc, dỡ hối hả với công việc riêng của mỗi người.
 
Do ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) gây ra ở Trung Quốc lây lan, nhiều người đã trang bị cho mình khẩu trang y tế vào những ngày này.
 
 
Dạo quanh khu vực trong và ngoài chợ đêm Long Biên, có thể thấy từ tiểu thương cho đến chủ sạp và nhiều người bốc, dỡ hàng đều có sử dụng khẩu trang để phòng dịch Corona.
 
Một tiểu thương kéo khẩu trang cho chúng tôi chụp ảnh rồi kéo lại lập tức.
 
 
 
Mọi người cho biết, do đặc thù của công việc bốc vác, đẩy các thùng hàng từ đêm hôm trước đến tận 4 giờ sáng hôm sau nên không tránh khỏi tiếp xúc với nhiều vật thể hàng hóa khác nhau. Biết và lo lắng dịch nguy hiểm, ban đầu ai cũng mang khẩu trang, nhưng làm việc được một lúc thì phải bỏ ra vì ngộp thở. Tuy nhiên, để bảo vệ cho bản thân nên mỗi người đều cố gắng đeo khẩu trang và khi xong việc, về nhà thì tắm rửa cho sạch “mùi chợ”.
 
Có người cẩn thận sử dụng đến hai lớp khẩu trang để phòng bị lây nhiễm virus Corona.
 
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, tiểu thương chuyên mặt hàng trái cây tại chợ Long Biên cho biết, công việc của chị phải ngồi ở chợ từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Về nhà xem tivi, biết được tin dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra ở Trung Quốc đang lây lan nên chị đã sắm khẩu trang, nước rửa tay và khăn ướt cho cả nhà. Bản thân chị cũng mang những thứ này ra chợ để dùng.
 
Trong lúc đứng đợi xe hàng, anh Nguyễn Duy Hải, quê ở Hưng Yên chia sẻ: “Trước đây, khi làm việc, tôi vẫn để mặt trần. Nhưng từ khi Hà Nội có người nghi nhiễm virus Corona, lúc nào tôi cũng đeo khẩu trang. Làm việc vất vả từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, về đến nơi trọ mệt lử người, nhưng tôi vẫn phải tắm rửa cho sạch rồi mới đi ngủ”.
 
 
 
Theo nhiều người mưu sinh tại khu chợ đêm Long Biên, với tính chất công việc nặng nhọc, tay chân bốc, vác liên tục, lại phải tiếp xúc nói chuyện với nhiều người nên họ đeo khẩu trang để tránh bị lây nhiễm virus Corona.
 
 
Chợ Long Biên từ ra Tết thường xuyên ẩm thấp do về đêm có mưa, nhiệt độ giảm sâu. Đây là môi trường lý tưởng cho nhiều mầm bệnh phát triển, nhất là virus Corona đang lây nhiễm rộng thời gian qua.
 
Ngoài đeo khẩu trang, nhiều người mưu sinh ở chợ đêm Long Biên còn đốt lửa, vừa để sưởi ấm, vừa để tránh virus xâm nhập.
Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Dịch virus Corona: Người lao động tuân thủ quy định về y tế khi nhập cảnh

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp cần phải quán triệt cho người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh virus Corona, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

Phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho người lao động phòng virus Corona

Tú Trinh |

Ngày 3.2.2020, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất Bao bì cao cấp S&K Vina KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (Bình Phước) đã phối hợp với Ban giám đốc công ty phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân lao động trước khi vào nhà máy.

Người lao động tìm cách chống dịch

Nhóm phóng viên |

Quanh năm làm việc vất vả, những tưởng sau kỳ nghỉ Tết cùng với gia đình, người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) sẽ bước vào một năm mới với tinh thần phấn khởi, sức khoẻ dồi dào… nhưng chia sẻ với phóng viên, nhiều NLĐ tỏ ra lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV). Chính vì thế, họ đã tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của mình và người thân nhằm phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch virus Corona: Người lao động tuân thủ quy định về y tế khi nhập cảnh

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp cần phải quán triệt cho người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh virus Corona, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

Phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho người lao động phòng virus Corona

Tú Trinh |

Ngày 3.2.2020, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất Bao bì cao cấp S&K Vina KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (Bình Phước) đã phối hợp với Ban giám đốc công ty phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân lao động trước khi vào nhà máy.

Người lao động tìm cách chống dịch

Nhóm phóng viên |

Quanh năm làm việc vất vả, những tưởng sau kỳ nghỉ Tết cùng với gia đình, người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) sẽ bước vào một năm mới với tinh thần phấn khởi, sức khoẻ dồi dào… nhưng chia sẻ với phóng viên, nhiều NLĐ tỏ ra lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV). Chính vì thế, họ đã tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của mình và người thân nhằm phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.