Người hâm mộ xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH ĐẠT |

Người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi đã đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến Mỹ Đình, cổ vũ tuyển Việt Nam.
 
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ sáng 9.11, có lác đác người hâm mộ tuyển Việt Nam đến làm xét nghiệm COVID-19 để đủ điều kiện vào sân Mỹ Đình ngày 11.11 tới. Do bệnh viện có phân bổ 37 địa điểm trên toàn quốc, cùng với những khung giờ sáng chiều linh hoạt nên các khán giả không đến vào cùng thời điểm.
 
Người hâm mộ tuyển Việt Nam hay bất cứ ai đến xét nghiệm đều phải khai báo y tế theo mẫu của bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh.
 
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kết hợp với bệnh viện về việc hỗ trợ tổ chức thực hiện test nhanh COVID-19 cho người hâm mộ có vé xem bóng đá, với chi phí hợp lý 100.000 đồng/test/người (đã bao gồm thuế phí).
 
Để được thực hiện với chi phí ưu đãi, người hâm mộ đội tuyển khi đến các địa điểm thực hiện test nhanh COVID-19 do VFF bố trí cần phải xuất trình vé xem 2 trận đấu và giấy tờ tuỳ thân.
 
Người hâm mộ sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng khi đi thực hiện các thủ tục xét nghiệm để lấy mẫu và nhận kết quả.
 
Một cổ động viên đội tuyển sống tại quận Tây Hồ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng. Anh khá hài lòng về các quy trình và thừa nhận đây là việc cần trong thời buổi dịch bệnh.
 
Chỉ khi đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, người hâm mộ mới có thể hết mình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
 
Anh Tá (quê Hải Dương) đang sinh sống, làm việc tại Hạ Long (Quảng Ninh) không ngại đường xa quyết tâm lên Hà Nội để cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Anh tiết lộ đã mua tới vé của cả 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Saudi Arabia nên sẽ ở lại nhà người quen ở khu vực Tây Hồ trong những ngày tới, để tiện ra sân.
 
Đến chiều 9.11, tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân, vẫn còn có những người hâm mộ đến làm xét nghiệm. Một số khác đến nhận kết quả xét nghiệm từ buổi sáng (nếu lấy mẫu trước 10h00). Nếu lấy mẫu trước 18h00 thì khán giả nhận kết quả xét nghiệm từ 7h00 đến 7h30 sáng hôm sau.
 
Anh Kim và  chị Loan vui vẻ cầm giấy kết quả xét nghiệm âm tính trên tay. Dù đã ngoài 60 nhưng đôi vợ chồng này vẫn thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá, và hứa hẹn sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam vào ngày 11.11 tới, trong trận đấu gặp tuyển Nhật Bản.
MINH ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khán giả từ Quảng Ninh lên Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, không ít người hâm mộ vẫn hết lòng theo chân cổ vũ tuyển Việt Nam.

2 ngày trước trận tuyển Việt Nam-Nhật Bản, mặt sân Mỹ Đình thay đổi ra sao?

Minh Anh |

Sân Mỹ Đình  đang hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11.11 và đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 16.11 tới, tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Quang Hải: "Tuyển Việt Nam sẽ có điểm nếu tập trung vào những điều cơ bản"

NGUYỄN ĐĂNG |

Trả lời phỏng vấn FIFA, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho rằng tuyển Việt Nam sẽ đạt kết quả tích cực nếu khắc phục những sai sót và duy trì tinh thần quyết tâm trong mỗi trận đấu.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Khán giả từ Quảng Ninh lên Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, không ít người hâm mộ vẫn hết lòng theo chân cổ vũ tuyển Việt Nam.

2 ngày trước trận tuyển Việt Nam-Nhật Bản, mặt sân Mỹ Đình thay đổi ra sao?

Minh Anh |

Sân Mỹ Đình  đang hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11.11 và đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 16.11 tới, tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Quang Hải: "Tuyển Việt Nam sẽ có điểm nếu tập trung vào những điều cơ bản"

NGUYỄN ĐĂNG |

Trả lời phỏng vấn FIFA, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho rằng tuyển Việt Nam sẽ đạt kết quả tích cực nếu khắc phục những sai sót và duy trì tinh thần quyết tâm trong mỗi trận đấu.