Người Hải Phòng tấp nập xuống phố "check - in", đi lễ chùa ngày đầu năm mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.2 - ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, phố phường trung tâm đông vui, tấp nập. Trong tiết trời lạnh giá, nhiều người xuống phố du xuân cùng gia đình, người thân, đi lễ chùa cầu bình an, tài lộc.

Khu vực quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng tấp nập khách đến tham quan, du xuân đầu năm. Ảnh: Mai Dung
Trưa mùng 1 Tết, khu vực quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng tấp nập khách đến tham quan, du xuân đầu năm. Ảnh: Mai Dung
 
Mặc dù thời tiết tại Hải Phòng trong ngày mùng 1 Tết chỉ khoảng 13 độ C, nhưng người dân vẫn ra đường, tận hưởng không khí ngày đầu năm mới. Ảnh: Mai Dung
 
Thiếu nữ Hải Phòng e ấp tà áo dài, lưu giữ lại khoảnh khắc cùng bạn bè trong ngày đầu xuân. Ảnh: Mai Dung
 
Các em nhỏ thích thú chụp ảnh cùng ông Địa tại khu vực vườn hoa trước Nhà hát thành phố Hải Phòng.
 
Ngoài Nhà hát thành phố, tại các vườn hoa trung tâm TP.Hải Phòng, rất nhiều gia đình đưa con đến vui chơi, chụp ảnh trong ngày đầu năm. Chị Nguyễn Hồng Nhung (phường Kênh Dương, quận Lê Chân) cho biết - "Năm nay mùng 1 Tết tiết trời tuy lạnh, nhưng tạnh ráo rất thích hợp để đi du xuân. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại Hải Phòng vẫn diễn biến phức tạp nên gia đình tôi vẫn đeo khẩu trang, tránh những chỗ tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu phòng dịch". Ảnh: Mai Dung
 
Ngoài công viên, vườn hoa, ở các khu di tích, danh thắng, đền, chùa vẫn đông người dân đến tham quan, vãn cảnh, cầu may. Ảnh: Mai Dung
 
Ở đền Nghè (quận Lê Chân) trong ngày mùng 1 Tết đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, dâng hương. Ảnh: Mai Dung
 
Người dân đến dâng hương, cầu may tại Đền Nghè đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quét mã QR. Ảnh: Mai Dung
 
Khu vực tượng đài Lê Chân thu hút đông du khách.
 
Nhiều chùa, chiền khu vực ngoại thành Hải Phòng cũng thu hút đông du khách đến vãn cảnh, dâng hương. Như tại chùa Kiến Linh (xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), từ trưa mùng 1 Tết, lượng người đến chùa dâng hương ngày càng đông. Ảnh: CTV
 
Đường phố Hải Phòng đông vui, tấp nập ngày đầu năm mới. Người dân di chuyển thuận lợi, không có cảnh ùn ứ trong ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Về làng Nghiện nghe người dân kể chuyện “nghiện” làng

Mai Dung |

Hải Phòng - Đôi lần gặp chuyện “dở khóc, dở cười” khi nhắc đến tên làng Nghiện (xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) nhưng những người con nơi đây vẫn tự hào về quê hương ngày càng giàu đẹp, không tệ nạn, nghiện hút.

Những chuyến xe vượt gió lạnh đưa công nhân Hải Phòng về quê đón Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - 6h30 sáng 30.1, những chuyến xe cuối cùng đưa công nhân các khu công nghiệp về quê đón Tết khởi hành, mang theo niềm vui, tình cảm tin yêu của người lao động với sự quan tâm của các cấp công đoàn thành phố.

LĐLĐ Hải Phòng: Mang Tết "không xa nhà" đến với công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.1, đoàn công tác Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà, động viên công nhân các khu nhà trọ không thể về quê đón Tết do dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng: Về làng Nghiện nghe người dân kể chuyện “nghiện” làng

Mai Dung |

Hải Phòng - Đôi lần gặp chuyện “dở khóc, dở cười” khi nhắc đến tên làng Nghiện (xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) nhưng những người con nơi đây vẫn tự hào về quê hương ngày càng giàu đẹp, không tệ nạn, nghiện hút.

Những chuyến xe vượt gió lạnh đưa công nhân Hải Phòng về quê đón Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - 6h30 sáng 30.1, những chuyến xe cuối cùng đưa công nhân các khu công nghiệp về quê đón Tết khởi hành, mang theo niềm vui, tình cảm tin yêu của người lao động với sự quan tâm của các cấp công đoàn thành phố.

LĐLĐ Hải Phòng: Mang Tết "không xa nhà" đến với công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.1, đoàn công tác Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà, động viên công nhân các khu nhà trọ không thể về quê đón Tết do dịch COVID-19.