Người Hải Phòng rộn ràng mua cây cảnh trưng bày ngày Tết

Lương Hà |

Càng gần ngày Tết Nguyên đán, không khí Tết tại Hải Phòng lại trở nên đông vui và rộn ràng hơn, người dân nơi đây hối hả đi mua cây cảnh như đào, quất, lan, mai,... về trang trí, trưng bày ngày Tết.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều ngày 16.1, người dân Hải Phòng hối hả ra đường, chọn cho gia đình mình những cành đào, cành mai, cây bưởi,... để trang hoàng nhà cửa ngày Tết. Tất cả đều như hòa vào một bức tranh xuân tràn đầy màu sắc và sức sống, đúng với nhịp sống hối hả của thành phố Cảng. Ảnh: Lương Hà
Theo ghi nhận của Lao Động chiều ngày 16.1, người dân Hải Phòng hối hả ra đường, chọn cho gia đình mình những cành đào, cành mai, cây bưởi,... để trang hoàng nhà cửa ngày Tết. Tất cả đều như hòa vào một bức tranh xuân tràn đầy màu sắc và sức sống, đúng với nhịp sống hối hả của thành phố Cảng. Ảnh: Lương Hà
Theo ghi nhận của Lao Động sáng 20.1, người dân Hải Phòng hối hả ra đường, chọn cho gia đình mình những cành đào, cành mai, cây bưởi,... để trang hoàng nhà cửa ngày Tết. Tất cả đều như hòa vào một bức tranh xuân tràn đầy màu sắc và sức sống, đúng với nhịp sống hối hả của thành phố Cảng. Ảnh: Lương Hà
Tuyến đường Lê Hồng Phong - một trong những tuyến phố bán hoa cây cảnh lớn nhất Hải Phòng tấp nập hơn thường ngày khi nơi này được hàng trăm tiểu thương bày bán đủ các loại hoa, cây cảnh. Ảnh: Lương Hà
Tuyến đường Lê Hồng Phong - một trong những tuyến phố bán hoa cây cảnh lớn nhất Hải Phòng tấp nập hơn thường ngày khi nơi này được hàng trăm tiểu thương bày bán đủ các loại hoa, cây cảnh. Ảnh: Lương Hà
Cùng con trai đi chọn mua cây quất, cành đào để trang trí cho khu vực phòng khách, chị Lê Thị Ngân (quận Hải An) - chia sẻ: “Do chồng tôi thích quất nhỏ nên 2 mẹ con đã chọn mua 1 cây quất thế mini có giá 250.000 đồng. Như truyền thống các năm trước gia đình tôi sẽ  lựa chọn thêm một cành đào bích về trang trí trong nhà. Bởi đào bích phù hợp với phong thủy và với màu sơn của nhà chúng tôi“. Ảnh: Lương Hà
Cùng con trai đi chọn mua cây quất, cành đào để trang trí cho khu vực phòng khách, chị Lê Thị Ngân (quận Hải An) - chia sẻ: “Do chồng tôi thích quất nhỏ nên 2 mẹ con đã chọn mua 1 cây quất thế mini có giá 250.000 đồng. Như truyền thống các năm trước gia đình tôi sẽ  lựa chọn thêm một cành đào bích về trang trí trong nhà. Bởi đào bích phù hợp với phong thủy và với màu sơn của nhà chúng tôi“. Ảnh: Lương Hà
Cùng con trai đi chọn mua cây quất, cành đào để trang trí cho khu vực phòng khách, chị Lê Thị Ngân (quận Hải An) - chia sẻ: “Do chồng tôi thích quất nhỏ nên 2 mẹ con đã chọn mua 1 cây quất thế mini có giá 250.000 đồng. Như truyền thống các năm trước gia đình tôi sẽ lựa chọn thêm một cành đào bích về trang trí trong nhà. Bởi đào bích phù hợp với phong thủy và với màu sơn của nhà chúng tôi“. Ảnh: Lương Hà
Nhiều người lại thích mua Nhất Chi Mai - loại cây có mức giá khá cao trong thị trường cây cảnh hiện nay. “Nay tôi có việc đi qua đường Lê Hồng Phong nên ghé vào đây xem, chọn cây chơi Tết. Mọi năm tôi hay chơi quất, đào rừng nhưng năm nay thấy Nhất Chi Mai được tạo dáng bonsai khá đa dạng nên tôi cũng muốn tìm lấy một cây để mua“. Ảnh: Lương Hà
Nhiều người lại thích mua Nhất Chi Mai - loại cây có mức giá khá cao trong thị trường cây cảnh hiện nay. “Nay tôi có việc đi qua đường Lê Hồng Phong nên ghé vào đây xem, chọn cây chơi Tết. Mọi năm tôi hay chơi quất, đào rừng nhưng năm nay thấy Nhất Chi Mai được tạo dáng bonsai khá đa dạng nên tôi cũng muốn tìm lấy một cây để mua“. Ảnh: Lương Hà
Nhiều người lại thích mua Nhất Chi Mai - loại cây có mức giá khá cao trong thị trường cây cảnh hiện nay. “Nay tôi có việc đi qua đường Lê Hồng Phong nên ghé vào đây xem, chọn cây chơi Tết. Mọi năm tôi hay chơi quất, đào rừng nhưng năm nay thấy Nhất Chi Mai được tạo dáng bonsai khá đa dạng nên tôi cũng muốn tìm lấy một cây để mua“. Ảnh: Lương Hà
Nhiều người lại thích mua Nhất Chi Mai - loại cây có mức giá khá cao trên thị trường cây cảnh hiện nay. “Nay tôi có việc đi qua đường Lê Hồng Phong nên ghé vào đây xem, chọn cây chơi Tết. Mọi năm tôi hay chơi quất, đào rừng nhưng năm nay thấy Nhất Chi Mai được tạo dáng bonsai khá đa dạng nên tôi cũng muốn tìm để mua" - ông Lương Văn Toản nói. Ảnh: Lương Hà
Là thương lái người Văn Giang (Hưng Yên) 26 năm liền có quất cảnh đến bán tại Hải Phòng - chị Đỗ Thị Hồng Nhung - cho biết, từ 17 (âm lịch) nhà chị đã vận chuyển quất về Hải Phòng để bán. Ảnh: Lương Hà
Là thương lái người Văn Giang (Hưng Yên) 26 năm liền có quất cảnh đến bán tại Hải Phòng - chị Đỗ Thị Hồng Nhung - cho biết, từ 17 (âm lịch) nhà chị đã vận chuyển quất về Hải Phòng để bán. Ảnh: Lương Hà
Cũng theo chị Nhung thị trường Hải Phòng so với những nơi khác, phát triển tốt hơn, năm nay qua 23 tháng Chạp, thời tiết thuận lợi cũng là dịp người Hải Phòng xuống phố mua cây đông hơn. Ảnh: Lương Hà
Cũng theo chị Nhung, thị trường Hải Phòng so với những nơi khác phát triển tốt hơn, năm nay qua 23 tháng Chạp, thời tiết thuận lợi cũng là dịp người Hải Phòng xuống phố mua cây đông hơn. Ảnh: Lương Hà
Khu bán đào rừng luôn tấp nập người vì người Hải Phòng rất chuộng chơi đào rừng ngày Tết. Ảnh: Lương Hà
Khu bán đào rừng luôn tấp nập người vì người Hải Phòng rất chuộng chơi đào rừng ngày Tết. Ảnh: Lương Hà
Khu bán đào rừng luôn tấp nập người vì người Hải Phòng rất chuộng chơi đào rừng ngày Tết. Ảnh: Lương Hà
 
Do lượng người đổ về các tuyến đường Lê Hồng Phong, Tô Hiệu, Hồ Sen,... để mua sắm cây cảnh đông, khiến các tuyến đường này thường xuyên quá tải, các phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Ảnh: Lương Hà
Do lượng người đổ về các tuyến đường Lê Hồng Phong, Tô Hiệu, Hồ Sen,... để mua sắm cây cảnh đông, khiến các tuyến đường này thường xuyên quá tải, các phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Ảnh: Lương Hà
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Kiếm thêm thu nhập từ nghề chăm lan hồ điệp dịp Tết ở Hải Phòng

Lương Hà |

Theo chân chàng trai sinh viên năm 3 trường Đại học Hàng Hải vào một ngày cuối năm, tôi nghe được câu chuyện về việc làm thời vụ dịp Tết của người lao động Hải Phòng. Đây cũng là công việc ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn.

Người dân chen chân nhau chọn quất ở làng trồng quất lớn nhất Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, đến làng quất cảnh Minh Kha (xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng), sẽ thấy cảnh mua bán nhộn nhịp cả một cánh đồng.

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng tắc dài trước thềm Tết Nguyên đán

Lương Hà |

Những ngày giáp Tết, người dân Hải Phòng ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến đường phố trung tâm, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Kiếm thêm thu nhập từ nghề chăm lan hồ điệp dịp Tết ở Hải Phòng

Lương Hà |

Theo chân chàng trai sinh viên năm 3 trường Đại học Hàng Hải vào một ngày cuối năm, tôi nghe được câu chuyện về việc làm thời vụ dịp Tết của người lao động Hải Phòng. Đây cũng là công việc ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn.

Người dân chen chân nhau chọn quất ở làng trồng quất lớn nhất Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, đến làng quất cảnh Minh Kha (xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng), sẽ thấy cảnh mua bán nhộn nhịp cả một cánh đồng.

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng tắc dài trước thềm Tết Nguyên đán

Lương Hà |

Những ngày giáp Tết, người dân Hải Phòng ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến đường phố trung tâm, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc.