Người Hải Phòng đội mưa đi ăn sáng, cà phê trong ngày đầu "mở" hàng quán

Đặng Luân |

Sau gần 2 tháng phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, từ 15.9, các nhà hàng, quán ăn, cà phê, giải khát trên địa bàn TP.Hải Phòng hoạt động trở lại.

 
Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng tại văn bản số 6459/UBND-VX ngày 14.9.2021, các dịch vụ ăn uống trên các hè phố được bán hàng phục vụ tại chỗ từ 5h đến 9h sáng hằng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán mang về. Từ sáng sớm nay 15.9, nhiều hàng quán vỉa hè mở cửa, đón những thực khách đầu tiên. Ảnh Trần Hiếu
 
Trong ngày đầu hàng quán được phục vụ tại chỗ sau gần 2 tháng chỉ được bán mang về, nhiều người Hải Phòng đội mưa đi ăn sáng. Ảnh Đặng Luân
 
Mặc dù thời tiết mưa lớn kéo dài nhưng các quán ăn, uống vỉa hè vẫn đông khách. Anh Nguyễn Đình Khánh (Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng) cho biết - Sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về mở lại hàng quán, vợ chồng anh Khánh chờ từ tối 14.9 để được thưởng thức món ăn sáng đường phố đặc trưng của Hải Phòng như bún cá, bánh đa cua.... "Tôi rất vui vì tình hình dịch bệnh ở thành phố được kiểm soát, người dân dần trở lại nhịp sống bình thường mới. Với tôi, ngày hôm nay được ví như "ngày giải phóng ẩm thực Hải Phòng" - anh Khánh nói.
 
Trong ngày đầu mở cửa trở lại, hầu hết các quán ăn thực hiện quy định chỉ đón tối đa 10 khách/thời điểm. Ảnh Đặng Luân
 
Hàng bánh đa cua phố Đình Đông (Lê Chân, Hải Phòng) đông khách sáng 15.9. Ảnh Đặng Luân
 
Chủ một quán ăn phố Đình Đông chia sẻ: Ngày đầu mở đón khách ăn tại chỗ hơi buồn vì trời mưa tầm tã. Song rất may mắn là khách hàng vẫn đến ủng hộ quán, lượng khách không hề giảm so với trước thời điểm phải nghỉ bán tại chỗ do dịch. Ảnh Đặng Luân
 
Nhiều người mặc áo mưa, che ô đi ăn sáng trong ngày hàng quán mở cửa trở lại. Ảnh Đặng Luân
 
Không chỉ quán ăn vỉa hè, trong sáng 15.9, nhiều quán cà phê, giải khát ở Hải Phòng đã sáng đèn, đón những vị khách đầu tiên. Ảnh Đặng Luân
 
Quán cà phê phố Hàng Kênh (Lê Chân) mở cửa đón khách phục vụ tại chỗ. Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, nhà hàng ăn uống chỉ phục vụ tối đa 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22h hàng ngày. Ảnh Đặng Luân
 
Nhiều người Hải Phòng vui mừng vì sau nhiều ngày "mua mang về", người dân có thể thưởng thức bữa ăn sáng, cà phê tại chỗ, thói quen sinh hoạt trở lại như trước. Ảnh CTV
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thành lập 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2021.

Cụ ông Hải Phòng hơn 20 năm tận tuỵ vì những mảnh đời cơ cực

M.Dung |

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Hoàng Xuân Thu – Chủ tịch Hội Từ thiện phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng) vẫn miệt mài với công việc từ thiện, giúp đỡ hàng trăm cảnh đời khó khăn trên địa bàn phường với tâm niệm “yêu thương là để cho đi”.

Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn hè phố phục vụ tại chỗ từ 15.9

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 6459/UBND-VX ngày 14.9.2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng thành lập 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2021.

Cụ ông Hải Phòng hơn 20 năm tận tuỵ vì những mảnh đời cơ cực

M.Dung |

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Hoàng Xuân Thu – Chủ tịch Hội Từ thiện phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng) vẫn miệt mài với công việc từ thiện, giúp đỡ hàng trăm cảnh đời khó khăn trên địa bàn phường với tâm niệm “yêu thương là để cho đi”.

Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn hè phố phục vụ tại chỗ từ 15.9

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 6459/UBND-VX ngày 14.9.2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.