Người Hà Nội "ước có cánh" để bay qua con đường không mưa vẫn ngập

Hà Vi |

Nhiều tháng nay, một đoạn đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng ngập nước. Các phương tiện tham gia giao thông có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào.

 

Một đoạn đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng ngập nước kể cả trong những ngày nắng nóng.
 
Đoạn đường ngập nước này bốc mùi hôi thối khó chịu...
 
Và nó còn khiến người đi đường chật vật.
 
Hầu hết, người tham gia giao thông trên đoạn đường này đều phải co chân lên cao để tránh bị ướt.
 
 
Ông Trịnh Đình Bắc (Phùng Khoang, Trung Văn) cho hay: "Mỗi lần đi qua đây, tôi chỉ ước mình có cánh để bay qua. Người đi đường vất vả mà người dân thì cũng khổ khi phải chịu đựng mùi hôi thối từ dòng nước này. Chỉ mong đoạn đường này nhanh chóng được sửa chữa cho người dân chúng tôi đỡ khổ".
 
Bị ngập trong nước lâu này nên phần trên vỉa hè mọc rêu xanh.
 
 
Theo người dân địa phương cho biết nước ngập trên đoạn đường này không phải là nước mưa mà nước cống ùn lên do đường cống thoát nước bị hỏng.
 
Nhiều người đi xe máy phải chạy lên vỉa hè để tránh ngập nước, tránh nước văng ra từ các phương tiện ngược chiều.
 
Vào đầu buổi sáng và cuối giờ chiều, lượng phương tiện qua đây rất đông. Mỗi khi có đèn đỏ hàng loạt xe phải dừng lại trong dòng nước bẩn...
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Đại lộ đẹp nhất Sài Gòn ngập như sông sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn khiến đường Phạm Văn Đồng - con đường nội đô đẹp nhất TPHCM có đoạn ngập sâu lút bánh xe máy, giao thông tê liệt.

Mưa lớn tại Hà Nội, giao thông hỗn loạn vì ngập

Tô Thế - Hà Phương |

Khoảng 16h30 ngày 15.7, bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng phương tiện giao thông lớn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.

Trước đề xuất dùng "lu" chống ngập, đã có 104 hồ điều tiết nằm... trên giấy

MINH QUÂN |

Các nhà khoa học cho rằng đề xuất trang bị lu cho dân chống ngập là không khả thi, thay vào đó thành phố nên làm các hồ điều tiết lớn để chống ngập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại lộ đẹp nhất Sài Gòn ngập như sông sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn khiến đường Phạm Văn Đồng - con đường nội đô đẹp nhất TPHCM có đoạn ngập sâu lút bánh xe máy, giao thông tê liệt.

Mưa lớn tại Hà Nội, giao thông hỗn loạn vì ngập

Tô Thế - Hà Phương |

Khoảng 16h30 ngày 15.7, bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng phương tiện giao thông lớn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.

Trước đề xuất dùng "lu" chống ngập, đã có 104 hồ điều tiết nằm... trên giấy

MINH QUÂN |

Các nhà khoa học cho rằng đề xuất trang bị lu cho dân chống ngập là không khả thi, thay vào đó thành phố nên làm các hồ điều tiết lớn để chống ngập.