Người Hà Nội mừng Quốc khánh ra sao giữa dịch COVID-19?

HẠ MINH NGỌC |

Ngày Quốc Khánh 2.9 năm nay diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên các địa điểm vui chơi tại Hà Nội khá thưa vắng.

Từ sáng sớm, người dân Thủ Đô đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh 2.9, cùng hát vang Quốc ca Việt Nam thể hiện lòng biết ơn và tự hào của người con đất Việt.
Quảng trường Ba Đình luôn là nơi người dân lựa chọn đến thăm quan, chụp hình lưu niệm vào ngày Quốc Khánh 2.9. Đặc biệt là năm nay đất nước ta kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chị Bùi Minh Xuân ở (quận Cầu giấy) chia sẻ: Hôm này ngày 2.9 là ngày trọng đại của đất nước, chúng ta có thể nhìn thấy 75 năm phát triển và tươi đẹp như hôm nay cũng nhờ cha ông thế hệ trước. Tôi đã thức sớm dẫn con tôi đến đây cho cháu biết ngày Quốc khánh là gì và dạy cháu về lịch sử dân tộc.
Anh Quang Sĩ (quận Cầu giấy) chia sẻ: “Tôi đã đến đây từ sáng sớm để dự lễ chào cờ thiêng liêng của ngày lễ Quốc Khánh 2.9. Tôi thực sự cảm thấy rất tự hào về lịch sử đất nước mình và tự động viên mình phải phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống cũng như góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng đất nước phát triển."
Quảng trường Nhà hát lớn
Tại Quảng trường Nhà hát Lớn, khá đông người dân đến vui chơi.
 
Xung quanh Nhà thờ Lớn cũng có rất nhiều các bạn trẻ đến thăm quan, chụp ảnh.
Xung quanh Nhà thờ Lớn cũng có rất nhiều các bạn trẻ đến thăm quan, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc trong ngày Quốc Khánh 2.9 thiêng liêng.
Cửa hàng kem tràng
Có lẽ do thời tiết hôm nay khá oi bức, nên sau khi người dân đi thăm quan các địa điểm ngay gần cửa hàng kem Tràng Tiền nên nơi này đặc biệt thu hút khách hơn các địa điểm khác. Cổng ra vào nườm nượp người đi lại.
 
 
Phía bên trong người dân đứng kín cả khu vực sảnh đợi. Những người mua hàng thì xếp hàng theo thứ tự để mua kem giải khát. Chị Ngọc Anh (Hai Bà Trưng) cho biết: "Năm nay Quốc khánh 2.9 chỉ được nghỉ 1 ngày với lại dịch bệnh COVID-19 cũng vẫn đang có nhiều nguy cơ nên tôi và cả nhà đi chơi một vòng bờ Hồ. Sau đấy ra đây ăn kem rồi về thôi. Tôi thấy các địa điểm tôi đi khá vắng, chỉ có ở đây là đông nhất”.
HẠ MINH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh Đà Nẵng "khác lạ" trong ngày Quốc khánh 2.9

Hải Minh |

Ngày Quốc khánh 2.9 đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 trở lại khiến Đà Nẵng trở nên khác lạ hơn.

Người thức xuyên đêm làm khẩu hiệu tham dự lễ Quốc khánh 2.9.1945

Phạm Đông |

Cách đây 75 năm, bà Nguyễn Thị Hiên đã thức đến sáng làm khẩu hiệu để tham dự buổi mít tinh, lễ Quốc khánh mừng ngày độc lập đầu tiên của dân tộc.

Dự báo thời tiết 2.9: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.9, Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 34-37 độ C. Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 34-37 độ C.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hình ảnh Đà Nẵng "khác lạ" trong ngày Quốc khánh 2.9

Hải Minh |

Ngày Quốc khánh 2.9 đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 trở lại khiến Đà Nẵng trở nên khác lạ hơn.

Người thức xuyên đêm làm khẩu hiệu tham dự lễ Quốc khánh 2.9.1945

Phạm Đông |

Cách đây 75 năm, bà Nguyễn Thị Hiên đã thức đến sáng làm khẩu hiệu để tham dự buổi mít tinh, lễ Quốc khánh mừng ngày độc lập đầu tiên của dân tộc.

Dự báo thời tiết 2.9: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.9, Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 34-37 độ C. Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 34-37 độ C.