Người đẹp Thời trang Hoa hậu Việt Nam từng tự ti ngoại hình, giờ ra sao?

ĐÔNG DU |

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Người đẹp Thời trang Bùi Thị Thanh Nhàn đã gặt hái được ít nhiều thành công ở lĩnh vực người mẫu.

Bùi Thị Thanh Nhàn sở hữu chiều cao 1m69 và số đo ba vòng lần lượt là: 80 - 62 – 90. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô xuất sắc giành danh hiệu Người đẹp Thời trang dù chưa từng trình diễn trên sàn runway.  Thanh Nhàn từng thổ lộ, cô e ngại chiều cao 1m69 sẽ ảnh hưởng tới cuộc đua danh hiệu Người đẹp Thời trang khi lọt Top 5 đề cử. Chính vì vậy, khi được xướng tên ở đêm Chung kết, Thanh Nhàn vỡ òa trong hành phúc.
Bùi Thị Thanh Nhàn sở hữu chiều cao 1m69 và số đo ba vòng lần lượt là: 80 - 62 – 90. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô xuất sắc giành danh hiệu Người đẹp Thời trang dù chưa từng trình diễn trên sàn runway. Ảnh: NVCC.
“Khoảng thời gian được đồng hành cùng hoa hậu Việt Nam vừa qua, tuy không quá dài nhưng nó sẽ là một kí ức đáng nhớ nhất với em. Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, em rất vui và hạnh phúc vì được xướng tên cho danh hiệu Người đẹp thời trang. Gọi đây là sự chiến thắng bởi một cô bé luôn sợ hãi mình sẽ không được làm được thứ gì trong một cuộc thi sắc đẹp, luôn tự ti, để rồi ngày hôm ấy có thể đứng trên sân khấu của Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020 để là niềm tự hào của ba mẹ. Em xin hứa mình sẽ không dừng bước lại ở đây, em sẽ cố gắng trau dồi cải thiện để có thể quay lại vào một ngày nào đó xướng tên Bình Thuận”- Thanh Nhàn chia sẻ.
Cô cho biết việc đạt được danh hiệu Người đẹp thời trang là điều cô chưa dám nghĩ đến lúc đó. Bởi người đẹp không tự tin ở chiều cao cũng như phong cách trình diễn của mình tại cuộc thi vừa qua. Ảnh: NVCC.
Cô gái gốc Bình Thuận khẳng định sẽ cố gắng trau dồi và không ngừng nỗ lực để một ngày nào đó khi trở lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, người hâm mộ sẽ thấy một Thanh Nhàn khác hơn.  “Sắp tới, em sẽ tập trung để hoàn thành việc học ở trường. Song song với đó, em sẽ học thêm tiếng Anh và rèn luyện body, trau dồi thêm kĩ năng khác cần thiết để sau này có thể comeback một lần nữa cho khán giả thấy một thanh nhàn khác hơn”- Thanh Nhàn bộc bạch.
Sau khi bước ra cuộc thi, cô trở lại trường học. Thanh Nhàn cho biết, cô có ý định trở lại Hoa hậu Việt Nam một ngày không xa. Ảnh: NVCC.
Khi Thanh Nhàn liên tục xuất hiện trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week 2020 vừa qua đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.  Bất ngờ hơn, thần thái chuẩn mẫu của Thanh Nhàn nhận được nhiều lời khen ngợi và cho rằng, cô sẽ còn tiến xa trên con đường này.  Vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại của Thanh Nhàn chiếm trọn cảm tình của các nhà mẫu.  Cô thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi trình diễn trên sàn catwalk hay làm mẫu ảnh.
Cũng sau hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Thanh Nhàn liên tục xuất hiện trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week 2020. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn lẫn khán giả về thần thái của mình. Ảnh: NVCC.
Bùi Thị Thanh Nhàn từng tự ti khi bị trêu trọc về làn da rám nắng. Cô đang nhận được sự chú ý bởi nhan sắc khác biệt so với các thí sinh đã được công bố.  Nhan Phúc Vinh khó thở khi diễn cảnh khó nhất 'Tình yêu và tham vọng'  Người đẹp Ngọc Linh bỏ showbiz làm tiếp viên hàng không giờ ra sao?  Hoa hậu Khánh Vân chụp ảnh bên người thân
Tuy nhiên, ít ai biết rằng Bùi Thị Thanh Nhàn từng tiết lộ ngày bé cô tự ti về ngoại hình. Người đẹp nói rằng vì sở hữu làn da rám nắng nên lúc bé cô nghĩ rằng đây là một "khuyết điểm" của mình. Ảnh: NVCC.
Đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam, Bùi Thị Thanh Nhàn đang nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài cá tính, quyến rũ. Cô sinh năm 1999, đến từ Bình Thuận, đang là sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM.  Chia sẻ với VietNamNet về cảm xúc khi đến với cuộc thi, Thanh Nhàn cho biết: “Tôi hào hứng và xen lẫn chút hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn. Tôi đã từng lo ngại nhưng đến thời điểm này, tôi tin mình sẽ làm được“.  Thanh Nhàn cao 1m68, cân nặng 45k, số đo 3 vòng: 78-60-86. Cô sở hữu gương mặt khá Tây với những đường nét sắc sảo, ánh mắt có hồn.
Nhưng khi trưởng thành hơn, Thanh Nhàn mới yêu quý làn da của mình. Vì nhờ nó, người đẹp trông khác biệt và cá tính hơn. Ảnh: NVCC.
Nữ sinh đến từ Bình Thuận tâm sự, điểm mạnh của cô khi đến với Hoa hậu Việt Nam là sự tự tin và cá tính. Nhưng điểm yếu của cô là giao tiếp và ngoại ngữ.  Ngoài việc học thường ngày, cô làm mẫu ảnh và có một năm kinh nghiệm trong nghề. “Nghề mẫu thời trang đem lại cho tôi một cuộc sống tự lập và bồi đắp thêm sự tự tin cho bản thân. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi không coi đó là lợi thế bởi luôn cần học hỏi thêm“, Thanh Nhàn chia sẻ.
Người đẹp mới đây vừa tung bộ ảnh đánh dấu kỉ niệm hành trình đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: NVCC.
Thanh Nhàn từng rất tự ti về làn da của mình. Thanh Nhàn tâm sự: “Thời còn đi học, bạn bè hay trêu chọc tôi vì làn da đen khiến tôi tự ti về bản thân. Nhưng bây giờ, sự tự ti đó đã thay thế bằng sự tự hào. Làn da rám nắng tạo nên cá tính và sự khác biệt cho tôi trong cuộc sống và trong nghề nghiệp“.  Nữ sinh 21 tuổi quan niệm một cuộc thi ý nghĩa nhất là ở sự tôn vinh lòng nhân ái và khẳng định nhan sắc, trí tuệ, sự tự tin của người phụ nữ. Đó cũng chính là lý do cô lựa chọn Hoa hậu Việt Nam 2020 để đánh dấu tuổi thanh xuân của mình.  Về mục tiêu khi tham dự cuộc thi năm nay, Thanh Nhàn cho biết: “Tôi không quan trọng mình sẽ đạt được kết quả cao hay thấp. Điều tôi mong muốn là có thể cố gắng hết sức và tỏa sáng, khẳng định bản thân mình“.
Với Thanh Nhàn, chặng đường sắp tới là một hành trình đầy sắc màu. Bởi cô có thể làm công việc yêu thích là nghề người mẫu cũng như có thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho bản thân. Ảnh: NVCC.
Hoa hậu mà Thanh Nhàn thần tượng chính là H'hen Niê. Câu nói “I can do it, you can do it” của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã truyền cảm hứng cho cô rất nhiều.  Những lúc rảnh rỗi, Thanh Nhàn thường có sở thích nghe nhạc. Ngoài ra, cô còn thích trồng cây để có một không gian xanh, thoáng mát cho bản thân.  Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến Hoa hậu Việt Nam 2020 phải dời lịch tổ chức, Thanh Nhàn đang tích cực cải thiện vốn tiếng Anh, học thêm kỹ năng giao tiếp và trình diễn. Ngoài ra, cô còn tập luyện thêm về thể hình để có thể tự tin nhất khi bước vào cuộc thi.  Cô gái với làn da nâu cá tính và nhan sắc quyến rũ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và tiến sâu tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: NVCC.
Người hâm mộ còn kì vọng cô sẽ tiến sâu trong showbiz trong tương lai.
ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

2 Hoa hậu của Việt Nam đăng quang cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín là ai?

ĐÔNG DU |

Không chỉ đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín mà hai hoa hậu của Việt Nam là Phương Khánh và Hương Giang còn có học vấn tốt và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Những hoa hậu Việt Nam thi quốc tế gấp nhất: Người trễ 1 tuần, người mất đồ

ĐÔNG DU |

Đăng quang trong thời điểm cuộc thi Miss World gần diễn ra, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền và Mai Phương Thúy từng phải gấp rút lên đường dự thi. Có người đến trễ một tuần, người bị mất hành lý.

Cuộc sống của hoa đán Lê Tư đóng Triệu Mẫn sau kết hôn đại gia giờ ra sao?

ĐÔNG DU |

Sau kết hôn với đại gia, hoa đán TVB Lê Tư có hạnh phúc viên mãn, giàu có. Cô dần dà rút khỏi showbiz để tập trung lo cho gia đình.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

2 Hoa hậu của Việt Nam đăng quang cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín là ai?

ĐÔNG DU |

Không chỉ đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín mà hai hoa hậu của Việt Nam là Phương Khánh và Hương Giang còn có học vấn tốt và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Những hoa hậu Việt Nam thi quốc tế gấp nhất: Người trễ 1 tuần, người mất đồ

ĐÔNG DU |

Đăng quang trong thời điểm cuộc thi Miss World gần diễn ra, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền và Mai Phương Thúy từng phải gấp rút lên đường dự thi. Có người đến trễ một tuần, người bị mất hành lý.

Cuộc sống của hoa đán Lê Tư đóng Triệu Mẫn sau kết hôn đại gia giờ ra sao?

ĐÔNG DU |

Sau kết hôn với đại gia, hoa đán TVB Lê Tư có hạnh phúc viên mãn, giàu có. Cô dần dà rút khỏi showbiz để tập trung lo cho gia đình.