Người “đánh cược” với ngập Sài Gòn tin sẽ thành công

Trường Sơn |

Suốt tuần lễ nay, ông Nguyễn Tăng Cường - GĐ công ty cơ khí Quang Trung - vẫn miệt mài đội mưa trên công trường, thậm chí tự mình đi mua từng thiết bị cần thiết để hoàn thành trạm bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ông cho rằng, nếu thời tiết thuận lợi thì vào giữa tháng 8 này, trạm bơm sẽ hoàn thành và tình trạng ngập mỗi khi mưa trên con đường được xem là "rốn ngập" của thành phố sẽ chấm dứt. Dưới đây là ghi nhận của PV tại công trường.
Gần một tuần nay, sau khi được UBND TPHCM đồng ý cho thi công trạm bơm nằm trong khu đô thị SaiGon Pearn, phía Cty Quang Trung đã tập kết máy móc, thiết bị.

 

Đến chiều nay (17.7), công nhân vẫn đang lắp ráp máy bơm. Theo Cty này thì toàn bộ các chi tiết của máy bơm được chuyển từ nhà máy ở Quảng Ninh vào. Trong ảnh là đầu ra của rác sau khi được máy tự động tách ra trước khi được gom lại để xử lý. Ảnh: Trường Sơn

 

Hiện các công nhân, thợ kỹ thuật đang khẩn trương đóng tường thép để đào đất, đổ bêtông thi công hầm chứa máy bơm. Ông Cường cho biết, sau khi được chính quyền đồng ý cho xây dựng, lắp đặt và vận hành thử nghiệm hệ thống máy bơm thông minh, ông đã dồn toàn lực vào để thi công hầm chứa, tập kết các chi tiết của hệ thống tại công trường. Ảnh: Trường Sơn

 

Theo ông Nguyễn Tăng Cường - Tổng GĐ Cty TĐ Công nghiệp Quang Trung thì với những ưu điểm của hệ thống máy bơm "khủng" này, ông tin rằng việc "giải cứu" đường Nguyễn Hữu Cảnh thoát khỏi cảnh ngập nước mỗi khi trời mưa là điều trong tầm tay. Ảnh: Trường Sơn

 

Ông Cường cũng cho biết rằng, trước khi đề xuất phương án chống ngập bằng hệ thống máy bơm thông minh này, bản thân ông và các nhà khoa học đã dành ra 7 năm để nghiên cứu tình hình đô thị, các hệ thống tiêu thoát nước của thành phố. Ông cho rằng, máy bơm thông minh là giải pháp tốt nhất để chống ngập mà không phải nâng đường vốn dĩ gây ra nhiều bất cập cho người dân, nhất là tình trạng nhà biến thành hầm. Ảnh: Trường Sơn
Với hệ thống máy bơm thông minh này, mỗi khi trời mưa lớn, đường ngập với công suất 9.000m3/phút thì với lưu vực gây ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh là 75ha, vũ lượng tạm tính là 40-50ml thì máy bơm này chỉ mất khoảng 15 phút là đã hoàn thành nhiệm vụ chống ngập của mình. Máy bơm này sẽ hút chân không, tự động tách và băm nhỏ rác bằng hệ thống cảm biến tự động. Trong ảnh là bảng điều khiển của máy bơm thông minh đang được lắp đặt trong một modun riêng biệt, sau này sẽ được gắn lên hệ thống. Ảnh: Trường Sơn

 

Hiện hàng chục công nhân đang khẩn trương thi công hầm chứa máy bơm. Do điều kiện thời tiết và nền đất ven sông nên việc thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Cường khẳng định, sẽ cố gắng hoàn thành công trình đúng như thời gian cam kết với thành phố. "Mình đã hứa với chính quyền, với đông đảo người dân thành phố rồi sẽ cố hết sức để hoàn thành đúng hạn, chứng minh được những ưu điểm của hệ thống máy bơm thông minh này trong việc giải quyết tình trạng úng ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh" - ông Cường khẳng định. Ảnh: Trường Sơn

 

Hiện các công nhân đang thi công liên tục 3 ca/ ngày trên công trường.

 

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Xóa “rốn ngập” ở TPHCM bằng máy bơm khủng

MINH QUÂN |

Hệ thống bơm có công suất đạt 96.000 m3/h - cao hơn khoảng 30 lần so với máy bơm bình thường, dự kiến sẽ vận hành từ 10.8 để xóa ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Những "người hùng" cứu hố ga ngập rác nhằm chống ngập ở Sài Gòn

Thanh Huyền |

Một giải pháp mới cho mùa mưa tại TP HCM là cho ra đời những chiếc xe máy chuyên dụng thu gom rác tại các hố ga, nắp cống. Hãy cùng PV báo Lao Động theo chân những người công nhân cần mẫn này xem cách họ giải cứu những miệng cống như thế nào.

Đường vừa làm xong, tốn cả trăm tỉ vẫn ngập thê thảm

Nhóm PV |

Cơn mưa to chiều 21.6, đã biến nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM chìm trong biển nước, hàng loạt xe ôtô cũng chết máy và gây ách tắc giao thông. Đáng nói, có những tuyến đường vừa được đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước tốn cả trăm tỉ đồng (như đường Đỗ Xuân Hợp), nhưng vẫn không phát huy tác dụng khiến đường vẫn ngập sâu gần cả mét, tràn vào cả nhà dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chấp thuận phương án xử lý úng ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Hoài Nam - Minh Quân |

Sáng 24.6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các ban ngành của thành phố để nghe Tập đoàn CN Quang Trung trình bày về phương án xử lý úng ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bằng tổ hợp máy bơm hút ly tâm công suất lớn.

TPHCM: Sà lan đè chìm thuyền chở đất ở công trình chống ngập

M.Q |

Do triều cường lên, chiếc sà lan chở theo cần cẩu đang thi công dự án chống ngập bị nghiêng, đè chìm một thuyền chở đất neo đậu ở bên cạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “rốn” ngập của TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều nay (29.5), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đi kiểm tra thực tế đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh) - một trong những tuyến đường ngập nặng nhất tại TPHCM hiện nay, để cùng các ngành chức năng tìm giải pháp chống ngập.

TPHCM: Vì sao xóa hoài vẫn không hết ngập?

Huyền Trân |

Dù chỉ mới bước vào đầu mưa, song những ngày qua, nhiều khu vực tại TPHCM đã chìm ngập trong nước, một số khu vực nước ngập sâu, chảy mạnh cuốn phăng cả xe gắn máy người đi đường. Năm nào, Sở GTVT và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập cũng báo cáo đã xóa được hàng chục điểm ngập, nhưng thực tế trong 10 năm qua, cứ hễ trời mưa là thành phố lại ngập, thậm chí cả những điểm đã được xóa vẫn ngập. Vì sao?

Bản nghiệm thu của trời

LÊ THANH PHONG |

Mới chỉ vài cơn mưa lớn đầu mùa, nhiều con phố của TPHCM “bỗng là dòng sông uốn quanh” (Trịnh Công Sơn). Không cần giấy tờ, văn bản, báo cáo thành tích đã chống ngập được bao nhiêu điểm trong thành phố, bản nghiệm thu của trời bao giờ cũng công bằng và chính xác nhất.

Xóa “rốn ngập” ở TPHCM bằng máy bơm khủng

MINH QUÂN |

Hệ thống bơm có công suất đạt 96.000 m3/h - cao hơn khoảng 30 lần so với máy bơm bình thường, dự kiến sẽ vận hành từ 10.8 để xóa ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Những "người hùng" cứu hố ga ngập rác nhằm chống ngập ở Sài Gòn

Thanh Huyền |

Một giải pháp mới cho mùa mưa tại TP HCM là cho ra đời những chiếc xe máy chuyên dụng thu gom rác tại các hố ga, nắp cống. Hãy cùng PV báo Lao Động theo chân những người công nhân cần mẫn này xem cách họ giải cứu những miệng cống như thế nào.

Đường vừa làm xong, tốn cả trăm tỉ vẫn ngập thê thảm

Nhóm PV |

Cơn mưa to chiều 21.6, đã biến nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM chìm trong biển nước, hàng loạt xe ôtô cũng chết máy và gây ách tắc giao thông. Đáng nói, có những tuyến đường vừa được đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước tốn cả trăm tỉ đồng (như đường Đỗ Xuân Hợp), nhưng vẫn không phát huy tác dụng khiến đường vẫn ngập sâu gần cả mét, tràn vào cả nhà dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chấp thuận phương án xử lý úng ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Hoài Nam - Minh Quân |

Sáng 24.6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các ban ngành của thành phố để nghe Tập đoàn CN Quang Trung trình bày về phương án xử lý úng ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bằng tổ hợp máy bơm hút ly tâm công suất lớn.

TPHCM: Sà lan đè chìm thuyền chở đất ở công trình chống ngập

M.Q |

Do triều cường lên, chiếc sà lan chở theo cần cẩu đang thi công dự án chống ngập bị nghiêng, đè chìm một thuyền chở đất neo đậu ở bên cạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “rốn” ngập của TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều nay (29.5), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đi kiểm tra thực tế đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh) - một trong những tuyến đường ngập nặng nhất tại TPHCM hiện nay, để cùng các ngành chức năng tìm giải pháp chống ngập.

TPHCM: Vì sao xóa hoài vẫn không hết ngập?

Huyền Trân |

Dù chỉ mới bước vào đầu mưa, song những ngày qua, nhiều khu vực tại TPHCM đã chìm ngập trong nước, một số khu vực nước ngập sâu, chảy mạnh cuốn phăng cả xe gắn máy người đi đường. Năm nào, Sở GTVT và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập cũng báo cáo đã xóa được hàng chục điểm ngập, nhưng thực tế trong 10 năm qua, cứ hễ trời mưa là thành phố lại ngập, thậm chí cả những điểm đã được xóa vẫn ngập. Vì sao?

Bản nghiệm thu của trời

LÊ THANH PHONG |

Mới chỉ vài cơn mưa lớn đầu mùa, nhiều con phố của TPHCM “bỗng là dòng sông uốn quanh” (Trịnh Công Sơn). Không cần giấy tờ, văn bản, báo cáo thành tích đã chống ngập được bao nhiêu điểm trong thành phố, bản nghiệm thu của trời bao giờ cũng công bằng và chính xác nhất.