Người dân xúc động nhận gạo miễn phí khi Hà Nội cách ly xã hội thêm 1 tuần

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Sáng 16.4, hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm đã nhận được những phần quà hỗ trợ thiết thực từ Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội.

.
Với quyết tâm cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, từ ngày 15 – 25.4, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức 7 điểm cấp phát lương thực miễn phí dành tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (tại quận Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh).
Với quyết tâm cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, từ ngày 15 – 25.4, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức 7 điểm cấp phát lương thực miễn phí dành tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (tại quận Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh). Ảnh: P.Đ
Theo ghi nhận của Lao Động tại điểm Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy (số 4 Phạm Hùng), người dân bắt đầu xếp hàng từ 7h30 sáng để chờ nhận lương thực. Kinh phí để tổ chức cấp phát lương thực cho người dân được lấy từ quỹ của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội. Bên cạnh đó, còn có các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức chia sẻ, gúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố sớm ổn định cuộc sống.
Theo ghi nhận của Lao Động sáng 16.4, tại điểm Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy (số 4 Phạm Hùng), người dân bắt đầu xếp hàng từ 7h30 sáng để chờ nhận lương thực. Kinh phí để tổ chức cấp phát lương thực cho người dân được lấy từ quỹ của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội. Bên cạnh đó, còn có các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức chia sẻ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: P.Đ
Chị Bùi Thị Lan Phương – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy cho biết, với sứ mệnh là một tổ chức nhân đạo xã hội, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội sẽ tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm cho toàn thể người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong vòng 10 ngày liên tiếp. Ngày hôm qua, tại điểm Cầu Giấy đã cấp phát được gần 1000 suất quà đến tay người dân (khoảng 2 tấn gạo).
Bà Bùi Thị Lan Phương – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy cho biết, với sứ mệnh là một tổ chức nhân đạo xã hội, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội sẽ tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm cho toàn thể người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong vòng 10 ngày liên tiếp. Ngày hôm qua, tại điểm Cầu Giấy đã cấp phát được gần 1.000 suất quà đến tay người dân (khoảng 2 tấn gạo). Ảnh: P.Đ
Người dân đăng ký thông tin cá nhân với Hội Chữ thập đỏ thành phố.
Người dân đăng ký thông tin cá nhân với Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: P.Đ
Người dân được rửa tay sát khuẩn trước khi nhận hàng hỗ trợ.
Người dân được rửa tay sát khuẩn trước khi nhận hàng hỗ trợ. Ảnh: P.Đ
Tùy vào từng ngày và nguồn kinh phí đã có mà Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ phát gạo, mỳ tôm, thực phẩm đến tay người dân.
Tùy vào từng ngày và nguồn kinh phí đã có mà Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ phát gạo, mỳ tôm, thực phẩm đến tay người dân. Ảnh: P.Đ
Được biết, sáng nay tại điểm Cầu Giấy sẽ cấp phát khoảng 500 suất quà đến tay người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Cũng trong sáng nay tại điểm Cầu Giấy sẽ cấp phát khoảng 500 suất quà đến tay người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: XQ
Tiếp đó, cũng theo ghi nhận của Lao Động, tại điểm Trung tâm Y tế phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), có rất đông người dân đến xếp hàng nhận quà ủng hộ.
Cũng theo ghi nhận của Lao Động, tại điểm Trung tâm Y tế phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), có rất đông người dân đến xếp hàng nhận quà ủng hộ. Để đảm bảo giãn cách xã hội, mỗi người đến nhận gạo đều được yêu cầu đứng cách xa nhau 2m, không được tụ tập và nói chuyện to. Sau khi đăng ký thông tin cá nhân, mỗi người sẽ được rửa tay sát khuẩn trước khi nhận hàng hỗ trợ. Ảnh: XQ
Có mặt nhận hỗ trợ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoa (phường Phú Đô) không giấu được sự xúc động, bà cho biết: “Được sự hỗ trợ lúc này thực sự tôi rất cảm động, tôi rất cám ơn các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm, chăm lo đến cuộc sống của những người dân khó khăn chúng tôi. Với sự tương thân tương ái như vậy đã mang đến cho tôi niềm vui rất lớn, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Tôi tin rằng với quyết tâm như vậy sẽ sớm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19”.
Có mặt nhận hỗ trợ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoa (phường Phú Đô) không giấu được sự xúc động, bà cho biết: “Được sự hỗ trợ lúc này thực sự tôi rất cảm động, tôi rất cám ơn các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm, chăm lo đến cuộc sống của những người dân khó khăn chúng tôi. Với sự tương thân tương ái như vậy đã mang đến cho tôi niềm vui rất lớn, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Tôi tin rằng với quyết tâm như vậy sẽ sớm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19”. Ảnh: XQ
Người dân xúc động khi nhận được gạo ủng hộ.
Người dân xúc động khi nhận được gạo ủng hộ. Ảnh: XQ
Phía bên trong, các thành viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố liên tục phải đóng gói, cho gạo vào túi mới đủ cho mọi người đến nhận. Ngày hôm qua (15.4) đã có khoảng 600 suất quà đến tay người dân.
Phía bên trong, các thành viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố liên tục đóng gói, cho gạo vào túi để kịp thời cấp pháp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đến nhận. Ngày hôm qua (15.4) đã có khoảng 600 suất quà đã được Hội trao đến tay người dân. Ảnh: XQ
Phạm Đông - Xuân Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học ở Hà Nội phát miễn phí 15 tấn gạo cho người dân

Đặng Chung |

Hơn 15 tấn gạo được phát cho người dân từ ngày 16.4 đến 30.4, tại số 207 đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Đây là hành động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân để cùng chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thất nghiệp vì COVID-19, rủ nhau nấu suất ăn phát miễn phí cho người nghèo

Kỳ Quan |

Họ là những người lao động còn trẻ, từng là bạn học thời phổ thông, người là công nhân trong nhà máy, người buôn bán nhỏ, thợ làm tóc… Họ đang bị thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Nghỉ ở nhà mãi cũng chán, họ rủ nhau đi làm từ thiện, vừa giúp người, vừa để cuộc sống thú vị hơn.

1.000 chiếc bánh miễn phí san sẻ khó khăn với người nghèo trong đại dịch

Tùng Giang - Tạ Quang |

Để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Minh Ngọc (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã kêu gọi sự ủng hộ từ người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ 1.000 chiếc bánh miễn phí. Qua đó, chị Ngọc mong món quà dù nhỏ sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho những người bị ảnh hưởng trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trường đại học ở Hà Nội phát miễn phí 15 tấn gạo cho người dân

Đặng Chung |

Hơn 15 tấn gạo được phát cho người dân từ ngày 16.4 đến 30.4, tại số 207 đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Đây là hành động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân để cùng chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thất nghiệp vì COVID-19, rủ nhau nấu suất ăn phát miễn phí cho người nghèo

Kỳ Quan |

Họ là những người lao động còn trẻ, từng là bạn học thời phổ thông, người là công nhân trong nhà máy, người buôn bán nhỏ, thợ làm tóc… Họ đang bị thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Nghỉ ở nhà mãi cũng chán, họ rủ nhau đi làm từ thiện, vừa giúp người, vừa để cuộc sống thú vị hơn.

1.000 chiếc bánh miễn phí san sẻ khó khăn với người nghèo trong đại dịch

Tùng Giang - Tạ Quang |

Để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Minh Ngọc (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã kêu gọi sự ủng hộ từ người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ 1.000 chiếc bánh miễn phí. Qua đó, chị Ngọc mong món quà dù nhỏ sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho những người bị ảnh hưởng trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành.