Người dân xếp hàng như thời bao cấp ở phố bánh trung thu Hải Phòng

Đặng Luân |

Trước Tết Trung thu 2021, phố Cầu Đất - tuyến phố tập trung các cửa hàng bánh trung thu truyền thống Hải Phòng luôn trong tình trạng đông nghẹt. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng, chờ nửa ngày để mua bánh nướng mang đậm hương vị Hải Phòng.

 
Hơn 6h ngày 12.9, mặc dù hầu hết các cửa hàng bánh nướng - dẻo phố Cầu Đất (Ngô Quyền, Hải Phòng) chưa mở cửa đón khách, song, nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua được những cặp bánh đầu tiên trong ngày. Ảnh Đặng Luân
 
Nhiều người dân trong lúc chờ đợi tranh thủ ghi lại hình ảnh xếp hàng mua bánh trung thu, gọi cho người thân "chốt đơn" bánh. Chị Nguyễn Thị Hiền (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết, để mua bánh trung thu, chị Hiền dậy từ hơn 5h sáng, có mặt ở phố Cầu Đất từ 6h để xếp hàng mua bánh. "Rất nhiều nơi bán bánh trung thu, nhưng gia đình tôi chỉ thích bánh nhân thập cẩm truyền thống ở phố Cầu Đất nên năm nào cũng xếp hàng mua bằng được bánh ở đây" - chị Hiền nói. Ảnh Đặng Luân
 
Chưa đến 7h sáng 12.9, dòng người đến mua bánh Trung thu ở Cầu Đất càng đông, xếp hàng xuống tận lòng đường. Ảnh Đặng Luân
 
Người dân xếp hàng mua bánh Trung thu dài cả trăm mét. Được biết, từ đầu tháng 8 âm lịch, người dân Hải Phòng đã bắt đầu xếp hàng mua bánh. Để phục vụ khách hàng, các tiệm bánh mở cửa bày bán sản phẩm từ 7h sáng đến 22h. Ảnh Đặng Luân
 
Cảnh xếp hàng quen thuộc ở phố Cầu Đất mỗi dịp Trung thu. Ảnh Đặng Luân
Người dân tranh thủ....tập thể dục trong lúc chờ đến lượt mua bánh. Ảnh Đặng Luân
Người dân tranh thủ... tập thể dục trong lúc chờ đến lượt mua bánh. Ảnh Đặng Luân
 
Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, một cửa hàng phố Cầu Đất phải căng dây, hạn chế số lượng khách trong cửa hàng cùng thời điểm. Ảnh ĐL
 
Các bảng, biển tuyên truyền người dân thực hiện 5K khi mua bánh được cửa hàng đặt ở nhiều vị trí. Ảnh ĐL
 
Khách vào mua hàng được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách. Ảnh Đặng Luân
 
Một số cửa hàng quy định chỉ phục vụ tối đa 20 bánh/khách/lượt, phân chia thành khu vực bán bánh, quầy thanh toán, đóng gói để hạn chế ùn tắc. Ảnh Đặng Luân
 
Người dân hồi hộp chờ đến lượt vào mua bánh Trung thu truyền thống nổi tiếng Hải Phòng. Mặc dù số lượng người mua bánh rất đông, tuy nhiên theo chị Thảo (Hàng Kênh, Hải Phòng), năm nay khách xếp hàng mua bánh ít hơn mọi năm do hầu như không có khách ngoại tỉnh. Ảnh Đặng Luân
 
Đến 7h, lực lượng chức năng phường Cầu Đất có mặt để điều tiết giao thông, yêu cầu người dân tuân thủ quy định 5K tại nơi công cộng. Theo lãnh đạo UBND phường Cầu Đất, địa phương chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch tại các tiệm bánh Trung thu trên phố Cầu Đất. Tuy nhiên do lượng người quá đông, lực lượng chức năng lại "mỏng" nên còn một số trường hợp người dân chưa chấp hành. Trong sáng 12.9, lực lượng chức năng xử phạt một số trường hợp người dân mua bánh để xe dưới lòng đường, nhắc nhở nhiều người chưa tuân thủ 5K... Ảnh ĐL
 
Các cửa hàng ở phố Cầu Đất bày bán đủ loại bánh nướng, dẻo truyền thống, nhưng như mọi năm, bánh nướng, dẻo nhân thập cẩm được khách hàng ưa chuộng nhất. Giá mỗi bánh nướng nhân thập cẩm dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng chiếc, bánh nướng đại (trọng lượng 500g đến 3kg có giá từ 400.000 đồng-2.000.000 đồng/hộp). Bánh nướng nhân mềm (đậu xanh, hạt sen, khoai môn....) giá từ 65.000 -85.000 đồng/bánh... Ảnh Đặng Luân
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Tâm tư chủ trâu ở Hải Phòng sau 2 năm lễ hội truyền thống tạm dừng do dịch

Mai Dung |

Hai năm liền lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn phải tạm dừng, chủ trâu, quản trâu cũng như người dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) không giấu được nỗi buồn, hụt hẫng vì với họ, lễ hội truyền thống hàng năm ăn sâu vào tiềm thức.

LĐLĐ TP.Hải Phòng dành 5.000 suất quà tặng con CNVCLĐ dịp Tết Trung thu

Mai Dung |

Chiều 19.8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ 18 nhiệm kỳ 2018-2023 bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 3.2021.

Gửi yêu thương vào từng chiếc bánh trung thu gửi tới bệnh viện dã chiến

Chân Phúc - Anh Tú |

"Vô tình tôi từng đọc một bài báo kể về câu chuyện một cậu bé đang điều trị COVID-19, đến ngày sinh nhật, các bác sĩ cố gắng tìm mua một chiếc bánh sinh nhật để đưa vào cho cậu bé nên tôi nảy ra ý tưởng này" - đó là chia sẻ của chị Phạm Thị Hạnh Dung (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) - người đang hằng ngày làm hằng trăm chiếc bánh trung thu để gửi vào bệnh viện dã chiến ở TPHCM tặng các bệnh nhi nhiễm COVID-19 và các y, bác sĩ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tâm tư chủ trâu ở Hải Phòng sau 2 năm lễ hội truyền thống tạm dừng do dịch

Mai Dung |

Hai năm liền lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn phải tạm dừng, chủ trâu, quản trâu cũng như người dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) không giấu được nỗi buồn, hụt hẫng vì với họ, lễ hội truyền thống hàng năm ăn sâu vào tiềm thức.

LĐLĐ TP.Hải Phòng dành 5.000 suất quà tặng con CNVCLĐ dịp Tết Trung thu

Mai Dung |

Chiều 19.8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ 18 nhiệm kỳ 2018-2023 bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 3.2021.

Gửi yêu thương vào từng chiếc bánh trung thu gửi tới bệnh viện dã chiến

Chân Phúc - Anh Tú |

"Vô tình tôi từng đọc một bài báo kể về câu chuyện một cậu bé đang điều trị COVID-19, đến ngày sinh nhật, các bác sĩ cố gắng tìm mua một chiếc bánh sinh nhật để đưa vào cho cậu bé nên tôi nảy ra ý tưởng này" - đó là chia sẻ của chị Phạm Thị Hạnh Dung (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) - người đang hằng ngày làm hằng trăm chiếc bánh trung thu để gửi vào bệnh viện dã chiến ở TPHCM tặng các bệnh nhi nhiễm COVID-19 và các y, bác sĩ.