Người dân vùng biên giới chuẩn bị đón năm mới có gì đặc biệt?

SỞ HẠ |

Xã Tân Hộ Cơ là vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Do điều kiện vùng biên giới ít điểm vui chơi nên sau đêm Giao thừa người dân trong vùng thường đến chùa thắp hương, hái lộc và viết điều ước của mình treo lên "cây điều ước". Vì thế, từ chiều 30 Tết, chùa Đông An nhộn nhịp công tác chuẩn bị chào đón năm mới cho Phật tử và người dân trong vùng...
Hàng năm đến tết những hộ dân trong xã rảnh sẽ đến phụ chùa soạn lộc đầu năm. Ảnh: S.H
Hàng năm, đến Tết những hộ dân trong vùng đến chùa phụ giúp soạn lộc đầu năm. Ảnh: S.H
Mọi người cùng nhau chia sẻ việc làm. Ảnh: S.H
Mọi người cùng nhau chia sẻ việc làm. Ảnh: S.H
Năm nay chùa Đông An chuẩn bị 5000 lộc tết, cho bà con trong xã và gần xa muốn đến. Ảnh: S.H
Năm nay chùa Đông An chuẩn bị 5.000 lộc Tết cho bà con trong xã và gần xa muốn đến. Ảnh: S.H
Sau khi chuẩn bị xong sư thầy sẽ treo lên cây lộc cho mọi người đầu năm đến hái lộc. Ảnh: S.H
Sau khi chuẩn bị xong sư thầy sẽ treo lên cây lộc cho mọi người đầu năm đến hái lộc. Ảnh: S.H
Sau khi chuẩn bị xong lộc tết, mọi người tiếp tục soạn tử vi năm mới cho mọi người. Ảnh: S.H
Sau khi chuẩn bị xong lộc Tết, mọi người tiếp tục soạn tử vi năm mới. Ảnh: S.H
Những tấm giấy tử vi từng tuổi được các sư thầy soạn sẵn lên bàn cho mọi người dễ tìm thấy. Ảnh: S.H
Những tấm giấy tử vi chia theo từng tuổi được các sư thầy soạn sẵn lên bàn để mọi người dễ tìm. Ảnh: S.H
Giấy viết lời cầu nguyện cho mọi người đến đây có thể viết vào mong ước của mình cho năm mới. Ảnh: S.H
Giấy viết lời cầu nguyện cho mọi người đến đây có thể viết vào mong ước của mình cho năm mới. Ảnh: S.H
Sau khi viết xong mọi người sẽ treo lên cây và cầu nguyện. Sư bà trụ trì của chùa Đông An viết điều ước đầu tiên cầu năm mới mọi người bình an. Ảnh: S.H
Sau khi viết xong mọi người sẽ treo lên "cây điều ước" và cầu nguyện. Sư bà trụ trì của chùa Đông An viết điều ước đầu tiên cầu năm mới mọi người bình an. Ảnh: S.H
Ngoài ra chùa còn chuẩn bị đèn cho ai muốn cúng sao năm mới. Ảnh: S.H
Ngoài ra chùa còn chuẩn bị đèn cho ai muốn cúng sao năm mới. Ảnh: S.H
SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Chùa Phúc Khánh: Lễ cầu an 2020, dân đóng tiền tùy tâm

TRẦN TUẤN |

Đại diện chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng người dân ngồi tràn ra lòng đường trong các khoá lễ cầu an đầu Xuân Canh Tý 2020 và việc đóng tiền cầu an tuỳ tâm chứ không có giá niêm yết như mọi năm.

Văn khấn lễ Phật tại chùa

VY VY |

Theo phong tục tập quán cổ truyền: Mọi người Việt Nam trong các ngày Rằm, mồng Một, ngày Lễ Tết, thường đến Chùa lễ Phật với tấm lòng thành cầu khấn mong được mạnh khoẻ, sống lâu, tai qua nạn khỏi,... Ước vọng chính đáng ấy được thể hiện qua các bài văn khấn Phật tại chùa.

Hà Nội có tăng giá vé Lễ hội Chùa Hương năm 2020?

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, tại lễ hội Chùa Hương năm nay giá thắng cảnh vẫn giữ nguyên như năm trước là 80.000 đồng/người cho toàn bộ 21 điểm di tích Chùa Hương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chùa Phúc Khánh: Lễ cầu an 2020, dân đóng tiền tùy tâm

TRẦN TUẤN |

Đại diện chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng người dân ngồi tràn ra lòng đường trong các khoá lễ cầu an đầu Xuân Canh Tý 2020 và việc đóng tiền cầu an tuỳ tâm chứ không có giá niêm yết như mọi năm.

Văn khấn lễ Phật tại chùa

VY VY |

Theo phong tục tập quán cổ truyền: Mọi người Việt Nam trong các ngày Rằm, mồng Một, ngày Lễ Tết, thường đến Chùa lễ Phật với tấm lòng thành cầu khấn mong được mạnh khoẻ, sống lâu, tai qua nạn khỏi,... Ước vọng chính đáng ấy được thể hiện qua các bài văn khấn Phật tại chùa.

Hà Nội có tăng giá vé Lễ hội Chùa Hương năm 2020?

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, tại lễ hội Chùa Hương năm nay giá thắng cảnh vẫn giữ nguyên như năm trước là 80.000 đồng/người cho toàn bộ 21 điểm di tích Chùa Hương.