Người dân vui chơi trong thời tiết se lạnh, nhiều người lơ là phòng dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Vào ngày cuối tuần, không khí se lạnh khiến nhiều người dân thích thú. Hiện thành phố đang bước vào những ngày nhiệt độ giảm sâu nhất trong năm.

 
Sáng ngày 12.12, nhiệt độ tại TPHCM buổi sáng giao động 24-32 độ C, trời se lạnh.
 
Nhiều người phải đeo găng tay, trùm kín áo khoác khi tham gia giao thông.
 
Bà Dương Ánh Nguyệt, sống tại Quận 3 cho biết: "Thời gian gần đây, buổi sáng tại TPHCM rất dễ chịu nên tôi hẹn bạn bè tranh thủ cuối tuần cùng xuống phố vui chơi tận hưởng không khí mát mẻ".
 
Với thời tiết này, nhiều người dân cũng tranh thủ xuống phố vui chơi, hoạt động ngoài trời.
 
 
Một số gia đình cũng đưa các em nhỏ xuống phố vui chơi dịp cuối tuần.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân vui chơi nhưng chưa chấp hành đúng việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
 
Nhiều quán cà phê vỉa hè đông khách và chưa đảm bảo được các quy tắc phòng chống dịch COVID-19.
 
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), người dân ngồi trò chuyện tận hưởng bầu không khí se lạnh.
 
Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 12.12 TPHCM đón đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, đến 15.12 thì suy yếu. Trong những ngày tới, ngưỡng nhiệt độ tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ nói chung ở mức 20-21 độ C, trời se lạnh trở lại.
THANH VŨ - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết TPHCM se lạnh do ảnh hưởng không khí lạnh đầu mùa

HẠ MÂY |

Ngày 17.10, thời tiết TPHCM nhiều mây, thời tiết âm u, se lạnh, khác với nhiều ngày trước đó.

Thời tiết TPHCM 19 độ C: Người dân thích thú tận hưởng không khí se lạnh

Thanh Chân - Anh Nhàn |

Những ngày gần đây, thời tiết TPHCM se lạnh hơn những ngày bình thường. Buổi sáng sớm và ban đêm, nhiệt độ hạ xuống còn 18 đến 19 độ C. Nhiều người dân tranh thủ khoảng thời gian này để tập thể dục, dạo mát và tận hưởng không khí se lạnh hiếm hoi trong năm.

Người dân TPHCM co ro giữa tiết trời se lạnh

Lê Phúc |

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ miền Bắc nên thời tiết tại TPHCM se lạnh vào sáng sớm khiến người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn khi ra đường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thời tiết TPHCM se lạnh do ảnh hưởng không khí lạnh đầu mùa

HẠ MÂY |

Ngày 17.10, thời tiết TPHCM nhiều mây, thời tiết âm u, se lạnh, khác với nhiều ngày trước đó.

Thời tiết TPHCM 19 độ C: Người dân thích thú tận hưởng không khí se lạnh

Thanh Chân - Anh Nhàn |

Những ngày gần đây, thời tiết TPHCM se lạnh hơn những ngày bình thường. Buổi sáng sớm và ban đêm, nhiệt độ hạ xuống còn 18 đến 19 độ C. Nhiều người dân tranh thủ khoảng thời gian này để tập thể dục, dạo mát và tận hưởng không khí se lạnh hiếm hoi trong năm.

Người dân TPHCM co ro giữa tiết trời se lạnh

Lê Phúc |

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ miền Bắc nên thời tiết tại TPHCM se lạnh vào sáng sớm khiến người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn khi ra đường.