Người dân viện đủ lý do khi bị phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tùng Giang - Tạ Quang |

"Có việc gấp phải ra ngoài" hay "Bị rơi khẩu trang" là những lý do mà người vi phạm giải thích khi bị lực lượng chức năng xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Ngày 4.2, lực lượng chức năng CSGT trật tự quận Nam Từ Liêm tiếp tục ra quân tuần tra, xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đều bị nhắc nhở, xử lý. Trong đó có 3 trường hợp vi phạm được đưa về UBND phường Mỹ Đình 2 xử phạt.
Theo ghi nhận của Lao Động chiều cùng ngày, hầu hết các trường hợp vi phạm bị xử lý đều nắm rõ mức quy định xử phạt mới (phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với người không đeo khẩu trang phòng dịch tại điểm công cộng) nhưng vẫn vi phạm. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân và tuyên truyền nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Anh Phùng Doanh Bách (sinh năm 1998, trú tại Ba Vì, Hà Nội) là một trong số những trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm nhắc nhở và xử lý . Anh Bách giải thích: "Vì bị rơi khẩu trang lúc nào không biết nên không đeo khi đến bến xe".
Tương tự, một số trường hợp bị CSGT trật tự quận Nam Từ Liêm nhắc nhở, xử lý đều lấy lý do "vội việc nên quên đeo khẩu trang".
Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Quốc Mười - đội Phó đội CSGT - Trật tự quận Nam Từ Liêm cho biết,thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị đã thường xuyên ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng dịch trên địa bàn quản lý.
Dù mức xử lý vi phạm đối với lỗi này đã tăng đáng kể từ 200 nghìn đồng lên từ 1 - 3 triệu đồng nhưng vẫn xuất hiện một số trường hợp cố tình vi phạm. Tất cả những trường hợp này dù với lý do nào được đưa ra cũng sẽ được kiên quyết xử lý, để người dân hiểu và chấp hành nghiêm.
Chỉ tính riêng 2 ngày  3 và 4.2, đội CSGT - Trật tự quận Nam Từ Liêm đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm.
Chỉ tính riêng 2 ngày 3 và 4.2, đội CSGT - Trật tự quận Nam Từ Liêm đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm.
Bác sĩ Nguyễn Đức Toàn - Trạm trưởng trạm Y tế phường Mỹ Đình 2 cho hay: "Thực hiện Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Ban chỉ đạo của quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị liên ngành đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để trong xử lý vi phạm về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Qua đó tuyên truyền, răn đe những trường hợp cố tình vi phạm quy định chống dịch".
Tuy nhiên theo bác sĩ Toàn, để có thể phòng chống dịch COVID-19, ngoài sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, thì ý thức từ người dân cũng là một yếu tố quan trọng để hướng tới hiệu quả phòng dịch.


Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cách đeo khẩu trang y tế hiệu quả, theo các chuyên gia

Yến Nhi |

Một chiếc khẩu trang y tế có giá 2 nghìn đồng cũng có thể có tác dụng tương đương với chiếc N95, chỉ cần sử dụng đúng cách.

Tặng lực lượng quản lý thị trường Hải Dương 27.500 khẩu trang y tế

Vũ Long |

27.500 khẩu trang và 13.800 cuộn giấy vệ sinh đã được trao tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Lây nhiễm COVID-19 chủ yếu do không đeo khẩu trang

Thùy Linh |

Ngày 3.2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã họp về công tác phòng chống dịch.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Cách đeo khẩu trang y tế hiệu quả, theo các chuyên gia

Yến Nhi |

Một chiếc khẩu trang y tế có giá 2 nghìn đồng cũng có thể có tác dụng tương đương với chiếc N95, chỉ cần sử dụng đúng cách.

Tặng lực lượng quản lý thị trường Hải Dương 27.500 khẩu trang y tế

Vũ Long |

27.500 khẩu trang và 13.800 cuộn giấy vệ sinh đã được trao tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Lây nhiễm COVID-19 chủ yếu do không đeo khẩu trang

Thùy Linh |

Ngày 3.2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã họp về công tác phòng chống dịch.