Người dân vi phạm phân luồng giao thông, điểm "nóng" càng tăng nhiệt

Dương Anh |

Hà Nội - Từ ngày 18.6, Sở GTVT Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức lại giao thông một số nút giao hay xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, tình trạng người dân lấn làn, vượt biển báo, bất chấp phân luồng giao thông đã diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Bắt đầu từ 18/6, Sở GTVT Hà Nội thí điểm phân luồng lại một số nút giao thông hay xảy ra ùn tắc. Các nút giao được điều chỉnh gồm: Ngã Tư Sở, Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân - đường Nguyễn Thị Thập, Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh.
Bắt đầu từ ngày 18.6, Sở GTVT Hà Nội thí điểm phân luồng lại một số nút giao thông hay xảy ra ùn tắc. Các nút giao được điều chỉnh gồm: Ngã Tư Sở, Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân - đường Nguyễn Thị Thập, Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh.
Trong ngày đầu triển khai phân luồng, nhiều phương tiện giao thông đã vi phạm, bất chấp biển báo, vượt làn đi ngược chiều.
Trong ngày đầu triển khai phân luồng, nhiều phương tiện giao thông đã vi phạm, bất chấp biển báo, vượt làn đi ngược chiều.
Tại nút giao Ngã Tư Sở, các phương tiện rẽ phải ở đường Trường Chinh sau đó quay đầu ở điểm mở cách Ngã Tư Sở 700m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường Láng.
Tại nút giao Ngã Tư Sở, các phương tiện rẽ phải ở đường Trường Chinh sau đó quay đầu ở điểm mở cách Ngã Tư Sở 700m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường Láng.
Nhiều người bất chấp đi ngược chiều cho tiết kiệm thời gian, quãng đường di chuyển.
Tuy nhiên, nhiều người bất chấp đi ngược chiều cho tiết kiệm thời gian, quãng đường di chuyển.
 
Các phương tiện quay đầu ngay tại điểm rẽ sang đường Trường Chinh.
Các phương tiện quay đầu ngay tại điểm rẽ sang đường Trường Chinh.
Cả đoàn xe đi ngược chiều, tìm lối sang Tây Sơn - Láng.
Cả đoàn xe đi ngược chiều, tìm lối sang Tây Sơn - Láng, gây nên cảnh tượng hỗn loạn ngay giữa ngã tư lớn.
Nút giao Tố Hữu – Vũ Trọng Khánh (Nam Từ Liêm) được lực lượng chức năng đặt biển cấm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh.
Nút giao Tố Hữu – Vũ Trọng Khánh (Nam Từ Liêm) được lực lượng chức năng đặt biển cấm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh.
Mặc dù đã có biển cấm rẽ trái nhưng nhiều phương tiện không chấp hành, phớt lờ quy định.
Mặc dù đã có biển cấm rẽ trái nhưng nhiều phương tiện không chấp hành, phớt lờ quy định, thậm chí cả ô tô.
Các phương tiện sẽ đi thẳng và quay đầu tại điểm mở cách 300m theo hướng Tố Hữu đi Vạn Phúc để rẽ vào Vũ Trọng Khánh.
Các phương tiện sẽ đi thẳng và quay đầu tại điểm mở cách 300m theo hướng Tố Hữu đi Vạn Phúc để rẽ vào Vũ Trọng Khánh.
Theo lực lượng cảnh sát giao thông, do là ngày đầu thí điểm nên chỉ nhắc nhở người vi phạm. Các hình thức xử phạt sẽ được triển khai sau 1 tuần, nếu người dân cố tình vi phạm.
Theo lực lượng cảnh sát giao thông, do là ngày đầu thí điểm nên chỉ nhắc nhở người vi phạm. Các hình thức xử phạt sẽ được triển khai sau 1 tuần, nếu người tham gia giao thông cố tình vi phạm.

* Video ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông tại các nút giao được phân luồng:

Dương Anh
TIN LIÊN QUAN

Cần sớm xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường

Cát Tường |

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh đối với các đô thị, cần chủ động có giải pháp giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Hà Nội: Thông tin mới về tổ chức giao thông tại nhiều điểm "nóng" ùn tắc

Tô Thế |

Hà Nội - Kể từ hôm nay (17.6), nhiều nút giao như Ngã Tư Sở; Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng; Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân; Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh sẽ có sự thay đổi về tổ chức giao thông.


Những dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ ở Hà Nội

Phương Thảo (T/H) |

Hà Nội - Dự án đường sắt đô thị số 3 (đoạn Nhổn – ga Hà Nội), cầu vượt tại nút giao An Dương, cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là 3 trong số các dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô có tỉ lệ giải ngân thấp và chậm tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cần sớm xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường

Cát Tường |

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh đối với các đô thị, cần chủ động có giải pháp giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Hà Nội: Thông tin mới về tổ chức giao thông tại nhiều điểm "nóng" ùn tắc

Tô Thế |

Hà Nội - Kể từ hôm nay (17.6), nhiều nút giao như Ngã Tư Sở; Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng; Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân; Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh sẽ có sự thay đổi về tổ chức giao thông.


Những dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ ở Hà Nội

Phương Thảo (T/H) |

Hà Nội - Dự án đường sắt đô thị số 3 (đoạn Nhổn – ga Hà Nội), cầu vượt tại nút giao An Dương, cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là 3 trong số các dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô có tỉ lệ giải ngân thấp và chậm tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu.