Người dân về quê tự phát, địa phương kêu gọi “ở yên tại chỗ”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chính quyền cảm thông và chia sẻ khó khăn với người dân; đồng thời kêu gọi bà con hãy “ở yên tại chỗ”, hạn chế về quê tự phát. Bởi, chỉ cần một sơ suất nhỏ vào lúc này, sẽ khiến thành quả chống dịch suốt thời gian qua “đổ sông, đổ biển”…
Những ngày qua, tại các tỉnh ĐBSCL liên tục xuất hiện tình trạng hàng trăm người dân tự phát đi xe máy về quê, sau đó, bị “mắc kẹt” tại các chốt kiểm soát.
Những ngày qua, tại các tỉnh ĐBSCL liên tục xuất hiện tình trạng hàng trăm người dân tự phát đi xe máy về quê, sau đó, bị “mắc kẹt” tại các chốt kiểm soát.
Những người nay quê ở các tỉnh ĐBSCL đi làm việc ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…, Trước sự hoành hành của dịch bệnh, họ đã mất việc làm, cuộc sống rất khó khăn, nay họ đi xe máy về quê nhà để tránh dịch, nương tựa cùng với người thân gia đình.
Những người nay quê ở các tỉnh ĐBSCL đi làm việc ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…, Trước sự hoành hành của dịch bệnh, họ đã mất việc làm, cuộc sống rất khó khăn, nay họ đi xe máy về quê nhà để tránh dịch, nương tựa cùng với người thân gia đình.
Theo ghi nhận, hầu hết những công dân quê ở các tỉnh ĐBSCL đi làm việc ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…, Trước sự hoành hành của dịch bệnh, họ đã mất việc làm, cuộc sống rất khó khăn, nay họ đi xe máy về quê nhà để tránh dịch, nương tựa cùng với người thân gia đình.
Tuy nhiên, việc này đã vi phạm và gây trở ngại cho công tác phòng chống dịch cho nhiều nơi, vì một số địa phương chưa cho phép người dân tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân.
Tuy nhiên, việc về quê tự phát đã ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch, vì một số địa phương chưa cho phép người dân tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân.
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, theo quy định, nếu người dân muốn về quê thì phải có sự thống  nhất giữa 2 địa phương (ở quê và nơi bà con đang làm việc) thông qua những chuyến xe đón công dân. Hiện nay, trong tỉnh đang xuất hiện một số ổ dịch, nên lượng người cách ly vốn đã rất đông. Cộng với việc, nếu tiếp nhận và cách ly những người về quê tự phát thì áp lực sẽ rất lớn. Việc cách ly không chỉ có chỗ là được, mà chỗ đó còn phải đảm bảo an toàn tốt nhất.
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, theo quy định, nếu người dân muốn về quê thì phải có sự thống  nhất giữa 2 địa phương (ở quê và nơi bà con đang làm việc) thông qua những chuyến xe đón công dân. Hiện nay, trong tỉnh đang xuất hiện một số ổ dịch, nên lượng người cách ly vốn đã rất đông. Cộng với việc, nếu tiếp nhận và cách ly những người về quê tự phát thì áp lực sẽ rất lớn. Việc cách ly không chỉ có chỗ là được, mà chỗ đó còn phải đảm bảo an toàn tốt nhất.
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, theo quy định, nếu người dân muốn về quê phải có sự thống nhất giữa 2 địa phương (ở quê và nơi bà con đang làm việc) thông qua những chuyến xe đón công dân. Hiện nay, trong tỉnh đang xuất hiện một số ổ dịch, nên lượng người cách ly vốn đã rất đông. Cộng với việc, nếu tiếp nhận và cách ly những người về quê tự phát thì áp lực sẽ rất lớn. Việc cách ly không chỉ có chỗ là được, mà chỗ đó còn phải đảm bảo an toàn tốt nhất.
“Tỉnh luôn sẵn sàng đón nhận những người dân trở về quê nhà, nhưng nếu địa phương, nơi người dân làm việc có tình hình dịch bệnh ổn định thì bà con nên tạm ở đó”, ông Thanh nói.
“Tỉnh luôn sẵn sàng đón nhận những người dân trở về quê nhà, nhưng nếu địa phương, nơi người dân làm việc có tình hình dịch bệnh ổn định thì bà con nên tạm ở đó”, ông Thanh nói.
Ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh, tỉnh này vẫn đang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, hạn chế tối đa người ra, vào tỉnh; chỉ giải quyết công vụ, lưu thông hàng hóa và các vấn đề bức bách (khi có chủ trương của UBND tỉnh).
Tại tỉnh Trà Vinh, tỉnh này vẫn đang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, hạn chế tối đa người ra, vào tỉnh; chỉ giải quyết công vụ, lưu thông hàng hóa và các vấn đề bức bách (khi có chủ trương của UBND tỉnh).
Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo, người phát ngôn Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết: trước khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã cho mở các cửa ngõ, để đón nhận gần 30.000 công dân Trà Vinh từ các tỉnh, thành phố về địa phương tránh dịch. Như một cách thể hiện trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh đối với người dân Trà Vinh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, hiện nay, các khu cách ly của tỉnh đã quá tải, vì một số cơ sở trường học đã phải trả lại cho năm học mới.
Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo, người phát ngôn Tỉnh ủy Trà Vinh cho hay, trước khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã cho mở các cửa ngõ, để đón nhận gần 30.000 công dân Trà Vinh từ các tỉnh, thành phố về địa phương tránh dịch như một cách thể hiện trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh đối với người dân Trà Vinh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay, các khu cách ly của tỉnh đã quá tải, vì một số cơ sở trường học đã phải trả lại cho năm học mới.
Theo ông Tuấn, quan điểm của tỉnh là sẽ làm mọi cách, không để người dân nào bị bỏ sót trước tác động của dịch COVID-19. Vừa qua, giữa lúc khó khăn, nhưng tỉnh vẫn nỗ lực vận động hơn 47 tỉ đồng, để hỗ trợ cho bà con Trà Vinh trong và ngoài tỉnh đang gặp khó khăn. Trong đó, có 50 tấn gạo và hơn 290 tấn nông sản, hàng hóa thiết dành cho bà con Trà Vinh đang sinh sống tại TP.HCM”.
Theo ông Tuấn, quan điểm của tỉnh là sẽ làm mọi cách, không để người dân nào bị bỏ sót trước tác động của dịch COVID-19. Vừa qua, giữa lúc khó khăn, nhưng tỉnh vẫn nỗ lực vận động hơn 47 tỉ đồng, để hỗ trợ cho bà con Trà Vinh trong và ngoài tỉnh đang gặp khó khăn. Trong đó, có 50 tấn gạo và hơn 290 tấn nông sản, hàng hóa thiết yếu dành cho bà con Trà Vinh đang sinh sống tại TP.HCM.
Do đó, tỉnh kêu gọi bà con Trà Vinh đang sinh sống ngoài tỉnh hãy chấp hành nghiêm các quy định giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở đó“. Riêng đối với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, khi bà con, người lao động gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ hãy gọi đến Tổng đài 1022, hoặc các số điện thoại Đường dây nóng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc liên hệ với Hội đồng hương Trà Vinh ở TP.HCM để được hỗ trợ nhanh nhất.
Do đó, tỉnh kêu gọi bà con Trà Vinh đang sinh sống ngoài tỉnh hãy chấp hành nghiêm các quy định giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở đó“. Riêng đối với địa bàn TPHCM, khi bà con, người lao động gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ hãy gọi đến Tổng đài 1022, hoặc các số điện thoại Đường dây nóng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc liên hệ với Hội đồng hương Trà Vinh ở TP.HCM để được hỗ trợ nhanh nhất.
Ông Trần Thanh Phong (tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Con tui đi làm công nhân ở Bình Dương đã 6 năm. Mấy bữa trước nó gọi về nói đang dự tính về quê. Sau khi suy nghĩ kỹ, gia đình vận động nó cố gắng ở trển. Bởi việc về quê vào lúc này rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh; nhất là làm ảnh hưởng đến mục đích phòng bệnh chung cho cả cộng đồng. Chúng tui tin tưởng rằng, trong thời gian sớm nhất các tỉnh sẽ chào đón người dân trở về quê hương trong trạng thái “bình thường mới”.
Ông Trần Thanh Phong (tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, con ông đi làm công nhân ở Bình Dương đã 6 năm. Mấy bữa trước nó gọi về nói đang dự tính về quê. Sau khi suy nghĩ kỹ, gia đình vận động con cố gắng ở lại. Bởi theo ông Phong, việc về quê vào lúc này rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh; nhất là làm ảnh hưởng đến mục đích phòng bệnh chung cho cả cộng đồng. "Chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian sớm nhất các tỉnh sẽ chào đón người dân trở về quê hương trong trạng thái “bình thường mới”, ông Phong nói.
TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Công dân Ninh Bình ở các tỉnh phía Nam muốn về quê cần những thủ tục gì?

DIỆU ANH |

Sau khi được Chính phủ đồng ý cho đón công dân tại các tỉnh phía Nam về quê, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành rà soát và hướng dẫn công dân làm thủ tục đăng ký để được đón về quê.

Quảng Ngãi đón gần 300 thai phụ và trẻ em ở các tỉnh phía Nam về quê

Thanh Chung |

Ngày 25.9, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - Võ Văn Dương cho biết, chiều nay, 293 phụ nữ mang thai và trẻ em ở TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai đã lên máy bay và ôtô trở về Quảng Ngãi.

Mẹ phụ hồ thắt ruột vì chưa thể về quê đưa con đi khám bệnh

Bảo Hân |

Những ngày này, đứa con gái 6 tuổi của chị Hòa đang ở quê với ông bà ngoại, hay kêu bị đau bụng. Mặc dù Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, nữ công nhân phụ hồ này vẫn chưa thể về quê để đưa con đi khám. Lòng chị Hoà nóng như lửa đốt, có những đêm chị không ngủ được vì lo lắng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công dân Ninh Bình ở các tỉnh phía Nam muốn về quê cần những thủ tục gì?

DIỆU ANH |

Sau khi được Chính phủ đồng ý cho đón công dân tại các tỉnh phía Nam về quê, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành rà soát và hướng dẫn công dân làm thủ tục đăng ký để được đón về quê.

Quảng Ngãi đón gần 300 thai phụ và trẻ em ở các tỉnh phía Nam về quê

Thanh Chung |

Ngày 25.9, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - Võ Văn Dương cho biết, chiều nay, 293 phụ nữ mang thai và trẻ em ở TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai đã lên máy bay và ôtô trở về Quảng Ngãi.

Mẹ phụ hồ thắt ruột vì chưa thể về quê đưa con đi khám bệnh

Bảo Hân |

Những ngày này, đứa con gái 6 tuổi của chị Hòa đang ở quê với ông bà ngoại, hay kêu bị đau bụng. Mặc dù Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, nữ công nhân phụ hồ này vẫn chưa thể về quê để đưa con đi khám. Lòng chị Hoà nóng như lửa đốt, có những đêm chị không ngủ được vì lo lắng.