Người dân vái vọng vì Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa do virus Corona

Quang Ngọc |

Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa từ 15h chiều ngày 4.2 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (virus Corona), người dân vái vọng khi đi lễ. Phóng viên báo Lao Động đã có ghi nhận vào hôm nay (5.2).

 
Phủ Tây Hồ 10h sáng ngày 5.2, khung cảnh vắng vẻ chưa từng thấy
 
Chỉ có lác đác vài người tới lễ Phủ.
 
 
Chị Phương (Hà Đông) cho biết: “Tối qua chúng tôi đã biết thông tin là Phủ Tây Hồ đóng cửa vì virus Corona, người dân nếu đến lễ thì vái vọng thôi nhưng cũng không ngờ là lại vắng thế này.  Mọi năm ngày này chưa chắc giờ này tôi đã vào sắp lễ được.”
 
Người dân vái vọng khi cổng Phủ đóng kín.
 
 
 
Một người bảo vệ Phủ cho biết: “Chưa bao giờ Phủ Tây Hồ vắng khách như hôm nay. Nếu giờ này mọi năm thì người người chen chúc chứ không phải vắng vẻ thế này. Tất cả là do có virus Corona nên Phủ tạm đóng cửa. Thời gian mở lại thì chưa biết, phải đợi cấp trên cho phép.”
 
Con đường chính dẫn vào phủ vô cùng vắng vẻ khác hẳn với vài ngày trước đây.
 
Chị Ngọc (Bắc Giang) cho biết: "Tôi thấy mọi người làm phụ vụ ở Phủ thông báo là Phủ đóng cửa để tránh lây nhiễm virus Corona nên tôi chỉ vái vọng được thôi. Cũng mong là sớm tìm ra thuốc đặc trị virus này để chúng tôi được đi lễ chùa và mọi người còn làm ăn buôn bán nữa."
 
Các ông đồ cũng chỉ biết ngồi chơi vì không có khách.
 
Chủ một nhà hàng ở cổng Phủ Tây Hồ cho biết: “Vì dịch Corona nên khách năm nay vắng nhiều, đến hôm nay thì gần như không có. Mọi năm nếu vào giờ này thì quán phục vụ không kịp. Nhưng mà tôi ủng hộ việc đóng cửa các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh để phòng, chống dịch bệnh thời gian này.”
 
Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona, chiều ngày 4.2 Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn khẩn số 269/SVHTT-NSVH đề nghị Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng dừng đón khách tham quan và tổ chức các hoạt động văn hoá tại các địa điểm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp theo nhiệm vụ phân công) để tránh tập trung đông người.
Quang Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện hàng loạt hệ thống học online cho học sinh để tránh dịch Corona

Đặng Chung |

Các công ty, tập đoàn về công nghệ trong nước đã nghiên cứu, phát triển nhiều ứng dụng để hỗ trợ học sinh, sinh viên có thể học tại nhà, phòng tránh lây lan dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Bộ Y tế họp báo công bố thông tin về công tác phòng chống dịch virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

15h ngày 5.2, Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Báo Lao Động tường thuật trực tiếp thông tin buổi họp báo trên Laodong.vn.

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện hàng loạt hệ thống học online cho học sinh để tránh dịch Corona

Đặng Chung |

Các công ty, tập đoàn về công nghệ trong nước đã nghiên cứu, phát triển nhiều ứng dụng để hỗ trợ học sinh, sinh viên có thể học tại nhà, phòng tránh lây lan dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Bộ Y tế họp báo công bố thông tin về công tác phòng chống dịch virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

15h ngày 5.2, Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Báo Lao Động tường thuật trực tiếp thông tin buổi họp báo trên Laodong.vn.

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.