Người dân vác thùng phi, gạch đá ra đường chặn các đoàn xe chở đất

QUÁCH DU |

THANH HÓA - Do quá bức xúc trước tình trạng hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng chạy qua làm bụi bẩn, đường xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân ở Hà Tiến, huyện Hà Trung đã hô nhau mang thùng phi, gỗ, gạch đá ra đường ngăn chặn đoàn xe.

Theo ghi nhận của Lao Động, trong nhiều ngày qua, trên tuyến tỉnh lộ 523 (đoạn qua xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) người dân đã tập trung mang các vật dụng ra đường, để ngăn chặn tình trạng xe cỡ lớn chạy chở đất, khiến tuyến đường bụi bẩn và đang xuống cấp nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của Lao Động, trong nhiều ngày qua, trên tuyến tỉnh lộ 523 (đoạn qua xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) người dân đã tập trung mang các vật dụng ra đường, để chặn xe tải cỡ lớn chạy chở đất, làm tuyến đường bụi bẩn và đang xuống cấp nghiêm trọng.
Theo người dân địa phương cho biết, tình trạng trên mới diễn ra cách đây chưa đầy chưa lâu, nhưng tuyến đường đã bị xuống cấp theo từng ngày. Đây không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch (tỉnh lộ 523) đi liên huyện, mà còn là tuyến đê xung yếu của hệ thống sông Hoạt.
Theo người dân địa phương, tình trạng trên mới diễn ra cách đầy chưa lâu, nhưng tuyến đường đã bị xuống cấp theo từng ngày. Đây không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch (tỉnh lộ 523) đi liên huyện, mà còn là tuyến đê xung yếu của hệ thống sông Hoạt.
Cũng theo nhiều người dân, nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn thì tuyến đường đê này sẽ sớm bị nát tươm.
Cũng theo nhiều người dân, nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn thì tuyến đường đê này sẽ sớm bị nát tươm.
Cũng theo nhiều người dân, nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn thì tuyến đường đê này sẽ sớm bị nát tươm.
Những chiếc xe tải cỡ lớn nối dài và chiếm trọn lòng đường trên tuyến tỉnh lộ 523.
Ngoài ra, việc xe chạy nườm nượp khiến đường bụi bẩn, nhỏ hẹp nên vô cùng nguy hiểm cho người dân. Cực chẳng đã, người dân mới phải hò nhau ra ngăn chặn xe, yêu cầu đơn vị vận tải phải tưới nước.
Nhiều người dân cho hay, việc xe chạy nườm nượp khiến đường bụi bẩn và vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với các cháu nhỏ khi đi học. Cực chẳng đã, người dân mới phải hò nhau ra ngăn chặn xe, yêu cầu đơn vị vận tải phải tưới nước.
Theo ghi nhận đến sáng ngày 15.11, trên tuyến đường này tình trạng xe tải cỡ lớn vẫn nườm nượp chạy, người dân mang gỗ, đá ra chặn, khiến các đoàn xe nối dài, gây ùn tắc.
Theo ghi nhận đến sáng ngày 15.11, trên tuyến đường này tình trạng xe tải cỡ lớn vẫn nườm nượp chạy, người dân mang gỗ, đá ra chặn, khiến các đoàn xe nối dài, gây ùn tắc.
Theo ghi nhận đến sáng ngày 15.11, trên tuyến đường này tình trạng xe tải cỡ lớn vẫn nối đuôi nhau chạy và người dân lại mang gỗ, đá ra chặn đường, khiến các đoàn xe nối dài, ùn tắc cục bộ.
Được biết, sở dĩ có đoàn xe chở đất hoạt động mạnh là do, vừa qua tại thôn Yên Phú (xã Hà Tiến) mới có một mỏ khai thác đất đi vào hoạt động.
Được biết, sở dĩ có đoàn xe chở đất hoạt động mạnh là do, vừa qua tại thôn Yên Phú (xã Hà Tiến) mới có một mỏ khai thác đất đi vào hoạt động.
Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Được - Chủ tịch UBND xã Hà Tiến cho biết, đúng là những ngày qua, người dân tại địa phương đã mang các vật dụng ra đường ngăn cản xe tải chở đất. Xã cũng đã ghi nhận sự việc và thực trạng trên tuyến đường.
Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Được - Chủ tịch UBND xã Hà Tiến (Hà Trung - Thanh Hóa) cho biết, đúng là những ngày qua, người dân tại địa phương đã mang các vật dụng ra đường ngăn cản xe tải chở đất. Xã cũng đã ghi nhận sự việc và thực trạng trên tuyến đường.
“Đây là tuyến tỉnh lộ 523 và cũng là tuyến đê của hệ thống sông Hoạt, sau vài ngày xe chở đất đi qua, hiện một số đoạn đường đã bị xuống cấp. Chúng tôi đang làm báo cáo lên cơ quan cấp trên, để có hướng xử lý sự việc” - ông Được thông tin.
“Đây là tuyến tỉnh lộ 523 và cũng là tuyến đê của hệ thống sông Hoạt, sau vài ngày xe chở đất đi qua, hiện một số đoạn đường đã bị xuống cấp. Chúng tôi đang làm báo cáo lên cơ quan cấp trên, để có hướng xử lý sự việc” - ông Được thông tin.
“Đây là tuyến tỉnh lộ 523 và cũng là tuyến đê của hệ thống sông Hoạt, sau vài ngày xe chở đất đi qua, hiện một số đoạn đường đã bị xuống cấp. Chúng tôi đang làm báo cáo lên cơ quan cấp trên, để có hướng xử lý sự việc” - ông Được thông tin.
Video: Người dân bức xúc vì xe trọng tải lớn chở đất chạy nườm nượp trên đường.

Theo ghi nhận của Lao Động, thời gian qua, tình trạng xe cỡ lớn chở đất hoạt động mạnh không chỉ ở huyện Hà Trung, mà tại huyện Thạch Thành (giáp huyện Hà Trung) tình trạng này cũng khá rầm rộ, thậm chí đã có trường hợp học sinh bị xe chở đất đâm tử vong.

Cụ thể, vào ngày 3.11, một nữ sinh (17 tuổi, trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) trên đường đi học, khi đến khu vực gần UBND xã Thành An, đã bị một xe tải chở đất đâm vào và tử vong sau đó.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Công an giải tán vụ chặn xe ô tô đánh ghen gây náo loạn Hồ Tây

Phạm Đông |

Vụ đánh ghen xảy ra tại khu vực ven Hồ Tây, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã gây sự chú ý của nhiều người đi đường. Cơ quan công an đã kịp thời có mặt để xử lý vụ việc, giải tán đám đông.

Thái Bình: Dân chặn xe vào nhà máy rác, cả thành phố ngập trong rác

TRUNG DU |

Vài ngày qua, người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tập trung đông người, ngày đêm chặn các xe chở rác thải sinh hoạt thu gom trong thành phố vào nhà máy xử lý rác số 2 đặt tại cụm công nghiệp Phong Phú. Hậu quả, lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng, "dồn toa" khiến khắp các tuyến phố ngập trong ô nhiễm, hôi thối.

Dân dựng lều, rào cây chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất

Thanh Chung |

Người dân ở Quảng Ngãi dựng lều, dùng chắn ngang cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng doanh nghiệp thải khói gây ô nhiễm môi trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công an giải tán vụ chặn xe ô tô đánh ghen gây náo loạn Hồ Tây

Phạm Đông |

Vụ đánh ghen xảy ra tại khu vực ven Hồ Tây, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã gây sự chú ý của nhiều người đi đường. Cơ quan công an đã kịp thời có mặt để xử lý vụ việc, giải tán đám đông.

Thái Bình: Dân chặn xe vào nhà máy rác, cả thành phố ngập trong rác

TRUNG DU |

Vài ngày qua, người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tập trung đông người, ngày đêm chặn các xe chở rác thải sinh hoạt thu gom trong thành phố vào nhà máy xử lý rác số 2 đặt tại cụm công nghiệp Phong Phú. Hậu quả, lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng, "dồn toa" khiến khắp các tuyến phố ngập trong ô nhiễm, hôi thối.

Dân dựng lều, rào cây chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất

Thanh Chung |

Người dân ở Quảng Ngãi dựng lều, dùng chắn ngang cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng doanh nghiệp thải khói gây ô nhiễm môi trường.