Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông trong tối nay còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động rất mạnh.
Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 10.11, ở Gia Lai, Đắc Lắk gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.
Nằm ở sát bờ kè Nhơn Hải, nhà bà Phạm Thị Thắng (thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) bị hư hại nặng nề. Vì vậy, khi bão số 6 dự báo đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, hai vợ chồng bà Thắng nhanh chóng dắt theo hai đứa cháu ngoại đến hội trường thôn để trú bão.
“Nghe tin cơn bão số 6 rất mạnh, gia đình tôi rất lo lắng vì lo sợ sóng cuốn trôi mất nhà. Tôi mong có được chỗ ở ổn định chứ mỗi lần bão vào là mang đồ đạc đi tránh bão thì khiến gia đình tôi mệt mỏi quá”– bà Thắng lo lắng.
Còn bà Nguyễn Thị Nhơn (xã Nhơn Hải) cho hay, do nhà nằm sát biển, nên khi xã có chủ trương di dời, 2 vợ chồng đã vào hội trường để trú bão.
“Trước khi vô, bao cát đã được chằng trước trên nóc nhà để bảo vệ tài sản trước gió mạnh cũng như sóng biển. Còn những vật dụng có giá trị gia đình đã mang hết lên hội trường để đảm bảo an toàn” – bà Nhơn nói thêm.
Qua trao đổi, ông Lê Công Trình - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết, hiện công tác di dời những hộ gia đình thuộc diện phải di dời khẩn cấp vì nằm ở vùng xung yếu cơ bản đã hoàn thành nhưng xã vẫn yêu cầu công an, dân quân thường xuyên theo dõi, bảo vệ người dân.