Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê nghỉ lễ

Chân Phúc |

Chiều tối 29.4, hàng nghìn người dân sinh sống, làm việc tại TPHCM đã ùn ùn kéo nhau ra các bến xe, ga tàu, để về quê, đi du lịch dịp kì nghỉ lễ 30.4, 1.5.

 
Ghi nhận tại bến xe Miền Đông (Bình Thạnh) có khá đông người dân đổ về đây, mang theo đồ đạc cá nhân để về quê hay đi du lịch. 
 
Khu vực phòng chờ, các ghế ngồi đã kín chỗ.
 
Do kỳ nghỉ dài, các hành khách đều "tay xách, nách mang" theo khá nhiều đồ đạc để chuẩn bị rời thành phố.
Tất cả các hành khách vào bến đều được kiểm tra thân nhiệt, và khai báo y tế trước khi lên xe.
 
Để đảm bảo an toàn, tất cả các hành khách vào bến đều được kiểm tra thân nhiệt, và khai báo y tế trước khi lên xe.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện bến xe chỉ hoạt động 50% số chuyến theo biểu đồ, vì vậy nhiều hành khách phải chờ đợi khá lâu ở bến
Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện số lượng chuyến xe giảm, vì vậy hành khách phải chờ đợi khá lâu mới có thể lên xe.
Một số bạn nhỏ theo tỏ vẻ khá mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu
Một số bạn nhỏ tỏ vẻ khá mệt mỏi
Do lượng hành khách tăng đột biến so với ngày thường, nhiều hành khách phải ngồi tạm ở hành lang.
Do lượng hành khách tăng đột biến so với ngày thường, nhiều hành khách phải ngồi tạm ở hành lang.
Lượng hành khách tăng đột biến so với ngày thường, nhiều hành khách phải ngồi tạm ở hành lang.
Ở khu vực lối vào nhà gửi xe của bến xe, rất nhiều người phải xếp hàng chờ tới lượt
Ở khu vực lối vào nhà gửi xe, chật kín người xếp hàng dài chờ tới lượt.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Sát kỳ nghỉ lễ dài ngày, bến xe Hà Nội vẫn thưa thớt, vắng người

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đi tàu, xe tại Hà Nội giảm mạnh dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sát kỳ nghỉ lễ dài ngày, bến xe Hà Nội vẫn thưa thớt, vắng người

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đi tàu, xe tại Hà Nội giảm mạnh dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.