Người dân tự ý đi xe về quê, cửa ngõ TPHCM ùn ứ, nguy cơ lây lan dịch bệnh

Thanh Vũ - Anh Tú |

Hàn nghìn người tự ý chạy xe máy về quê khiến cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn tắc. Lực lượng chức năng phải làm việc vất vả để điều tiết lưu thông ở khu vực này.
Ghi nhận trưa 15.8, tại chốt kiểm soát trên đường Xa Lộ Hà Nội (thành phố Thủ Đức), rất đông xe máy liên tục bấm còi, yêu cầu lực lượng chức năng cho qua chốt.
Ghi nhận trưa 15.8, tại chốt kiểm soát trên đường Xa Lộ Hà Nội (thành phố Thủ Đức), rất đông xe máy liên tục bấm còi, yêu cầu lực lượng chức năng cho qua chốt.
Theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân đều chở theo valy, nhu yếu phẩm. Được biết, những người này mong muốn được về quê sau khi TPHCM quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm 1 tháng.
Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều người chở theo valy, nhu yếu phẩm. Được biết, những người này mong muốn được về quê do gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Người dân khi đến Suối Tiên thì bị lực lượng tại chốt buộc quay đầu xe vì không được tự ý về quê. Nhóm đông người khác không chịu quay về thì được lực lượng chức năng hướng dẫn tập trung trước bến xe Miền Đông mới để giải quyết.
Người dân khi đến chốt kiểm soát thì bị lực lượng tại chốt buộc quay đầu xe vì không được tự ý về quê. Đông người khác không chịu quay về thì được lực lượng chức năng hướng dẫn tập trung trước bến xe Miền Đông mới để giải quyết.
Nhiều người muốn về quê sau khi TPHCM quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm 1 tháng.
Anh H.V.T (áo xanh) làm công nhân ở Bình Dương cho biết anh đã mất việc 3 tháng nay. Anh cho biết: “Dù biết thành phố đang giãn cách xã hội, nhưng nếu ở lại lấy tiền đâu mà sống. Khu vực gần chỗ ở phát hiện mấy ca F0, thêm người chết vì dịch nên tôi sợ lắm, không dám ở lại“.
Anh H.V.T (áo xanh), quê Nghệ An, làm công nhân ở Bình Dương đã mất việc 3 tháng nay. Anh chia sẻ: “Dù biết thành phố đang giãn cách xã hội, nhưng nếu ở lại lấy tiền đâu mà sống. Khu vực gần chỗ ở phát hiện mấy ca F0.... ".
Có người chở theo con nhỏ ngủ vật vờ trên xe
Có gia đình còn chở theo con nhỏ.
Người dân chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng không được lực lượng chức năng cho qua chốt.
Hàng chục công an, quân sự, y tế kéo barie chặn dòng người ở chốt kiểm soát
Hàng chục công an, dân quân tự vệ, quân sự kéo barie chặn dòng người ở chốt kiểm soát.
Thấy người dân tập trung quá đông, thành phố Thủ Đức đã cử công an, quận đội... phát loa, thông báo những ai ở phường nào, quận nào ở TPHCM thì đứng thành một nhóm, sẽ có cán bộ phụ trách đưa tất cả người dân về lại địa phương.
Thấy người dân tập trung quá đông, lực lượng chức năng phát loa, thông báo những ai ở phường nào, quận nào ở TPHCM thì đứng thành một nhóm, sẽ có cán bộ phụ trách đưa tất cả người dân về lại địa phương.
Khi cán bộ đưa về đến phường, địa phương sẽ lên danh sách những ai khó khăn thì có phương án hỗ trợ để bà con yên tâm ở lại TP.HCM và cùng TP chống dịch. Sau đó, tất cả người dân đã đồng ý và đi theo cán bộ về từng phường nơi người dân tạm trú.
Địa phương sẽ lên danh sách những ai khó khăn thì có phương án hỗ trợ để bà con yên tâm ở lại TPHCM. Sau đó, tất cả người dân đã đồng ý và đi theo cán bộ về nơi tạm trú.
Thanh Vũ - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: TPHCM đã tiêm bao nhiêu liều vaccine Vero Cell?

NHÓM PV |

Theo Sở Y tế TPHCM, trong ngày 14.8, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 85.608 người, tất cả đều sử dụng vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Danh sách 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà ở TPHCM

Thanh Chân |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã công bố danh sách và số điện thoại 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà ở thành phố.

Gần 4000 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 3 TPHCM đã xuất viện

Nguyễn Ly |

Mỗi ngày, Bệnh viện Dã chiến số 3 đều cho xuất viện trên dưới 100 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi, lũy kế tới ngày hôm nay (15.8) có gần 4.000 bệnh nhân được xuất viện.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin nhanh 60s: TPHCM đã tiêm bao nhiêu liều vaccine Vero Cell?

NHÓM PV |

Theo Sở Y tế TPHCM, trong ngày 14.8, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 85.608 người, tất cả đều sử dụng vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Danh sách 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà ở TPHCM

Thanh Chân |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã công bố danh sách và số điện thoại 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà ở thành phố.

Gần 4000 bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 3 TPHCM đã xuất viện

Nguyễn Ly |

Mỗi ngày, Bệnh viện Dã chiến số 3 đều cho xuất viện trên dưới 100 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi, lũy kế tới ngày hôm nay (15.8) có gần 4.000 bệnh nhân được xuất viện.