Người dân trong khu cách ly ở Đắk Lắk nghẹn ngào tiễn nhau ra về

BẢO TRUNG |

Sáng ngày 11.8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã trao hơn 200 giấy chứng nhận hết thời gian cách ly cho những trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Sáng ngày 11.8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao hơn 200 giấy chứng nhận hết thời gian cách ly cho những trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột). Ảnh Bảo Trung
Sáng ngày 11.8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao hơn 200 giấy chứng nhận hết thời gian cách ly cho những trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột). Ảnh Bảo Trung
Theo CDC Đắk Lắk, các trường hợp trên đã hết thời gian cách ly tập trung và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.  Ảnh Bảo Trung
Ngay từ sáng sớm lực lượng y tế, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kể trên đã thống kê xong danh sách, triển khai công tác vệ sinh khử khuẩn khu vực để bà con nhận giấy chứng nhận, về nhà an toàn. Ảnh Bảo Trung
Ngay từ sáng sớm lực lượng y tế, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đã thống kê xong danh sách, triển khai công tác vệ sinh khử khuẩn khu vực để bà con nhận giấy chứng nhận suôn sẻ, về nhà an toàn. Ảnh Bảo Trung
Theo CDC Đắk Lắk, các trường hợp trên đã hết thời gian cách ly tập trung và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19. Trong hơn 200 trường hợp trao giấy chứng nhận, có 13 trường hợp đã hết thời gian cách ly, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly nhưng chưa thể trở về nhà vì khu vực họ ở đang nằm trong diện bị phong tỏa.
Theo CDC Đắk Lắk, các trường hợp trên đã hết thời gian cách ly tập trung và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19. Trong hơn 200 trường hợp trao giấy chứng nhận, có 13 trường hợp đã hết thời gian cách ly, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly nhưng chưa thể trở về nhà vì khu vực họ ở đang nằm trong diện bị phong tỏa.
Trong hơn 200 trường hợp trao giấy chứng nhận, có 13 trường hợp đã hết thời gian cách ly, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly nhưng chưa thể trở về nhà vì khu vực họ ở đang nằm trong diện bị phong tỏa. Ảnh Bảo Trung
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên thời gian qua nhận cách ly, theo dõi sức khỏe hơn 300 trường hợp thuộc diện F1. Những trường hợp này từng tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 hoặc đi từ vùng có dịch về. Ảnh Bảo Trung
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên thời gian qua nhận cách ly, theo dõi sức khỏe hơn 300 trường hợp thuộc diện F1. Những trường hợp này từng tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 hoặc đi từ vùng có dịch về. Ảnh Bảo Trung
Anh Hồ Huy Trường (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) tâm sự: ''Tôi là người thân của một bệnh nhân nhiễm COVID-19, đã cách ly theo dõi sức khỏe ở đây trong nhiều ngày. Tôi rất vui mừng khi xét nghiệm cho kết quả âm tính. Khoảng 1,2 ngày đến tôi cũng sẽ được trở về nhà. Mong cho những trường hợp về trước bình an, sức khỏe, không ai bị lây nhiễm dịch bệnh''.
Anh Hồ Huy Trường (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) tâm sự: ''Tôi là người thân của một bệnh nhân nhiễm COVID-19, đã cách ly theo dõi sức khỏe ở đây trong nhiều ngày. Tôi rất vui mừng khi xét nghiệm cho kết quả âm tính. Khoảng 1,2 ngày đến tôi cũng sẽ được trở về nhà. Mong cho những trường hợp về trước bình an, sức khỏe, không ai bị lây nhiễm dịch bệnh''.
Anh Hồ Huy Trường (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) tâm sự: ''Tôi là người thân của một bệnh nhân nhiễm COVID-19, đã cách ly theo dõi sức khỏe ở đây trong nhiều ngày. Tôi rất vui mừng khi xét nghiệm cho kết quả âm tính. Khoảng 1, 2 ngày tới, tôi cũng sẽ được trở về nhà. Mong cho những người về trước bình an, sức khỏe, không ai bị lây nhiễm dịch bệnh''.
Chi Hồ Thị Ngọc Huệ (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột): ''Tôi rất vui mừng khi được trở về nhà đoàn tụ với người thân sau nhiều ngày cách ly.  Chúc cho những người còn ở lại sớm trở về, không có ai bị dương tính. Thời gian qua, chúng tôi được nhân viên y tế chăm sóc tận tình, cơm nước được cung cấp đủ đầy''.
Chi Hồ Thị Ngọc Huệ (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) chia sẻ: ''Tôi rất vui mừng khi được trở về nhà đoàn tụ với người thân sau nhiều ngày cách ly. Chúc cho những người còn ở lại sớm trở về, không có ai dương tính với SARS-COV-2. Thời gian qua, chúng tôi được nhân viên y tế chăm sóc tận tình, cơm nước được cung cấp đủ đầy''. Ảnh Bảo Trung
Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, những công dân hoàn thành thời gian cách ly ở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đều đã lên đường trở về nhà. Ảnh Bảo Trung
Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, những công dân hoàn thành thời gian cách ly ở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đều đã lên đường trở về nhà. Ảnh Bảo Trung
Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, những công dân hoàn thành thời gian cách ly ở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đều đã lên đường trở về nhà. Ảnh Bảo Trung
Những người cuối cùng nhận giấy chứng nhận hết cách ly đợt đầu tiên. Ảnh Bảo Trung
Những người cuối cùng nhận giấy chứng hoàn thành cách ly đợt đầu tiên. Ảnh Bảo Trung
Trước khi ra về họ còn được lực lượng chức năng phát khẩu trang miễn phí kèm theo lời chào tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại ở nơi đây. Ảnh Bảo Trung
Trước khi ra về họ còn được lực lượng chức năng phát khẩu trang miễn phí kèm theo lời chào tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại ở nơi đây. Ảnh Bảo Trung
Trước khi ra về họ còn được lực lượng chức năng phát khẩu trang miễn phí kèm theo lời chào tạm biệt và mong sẽ còn phải ngày gặp lại ở nơi đây. Ảnh Bảo Trung
BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa dùng khách sạn làm cơ sở cách ly tập trung có trả phí

Nhiệt Băng |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung có trả phí tại khách sạn Joytrip Hotel Nha Trang (thuộc Công ty TNHH TM-DV Thành Đại Phú, số 60-61 khu B, Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa).

Bình Phước: Bắt nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly, tìm cách vượt biên

DƯƠNG BÌNH |

Nam thanh niên đang bị cách ly tập trung vì vượt biên trái phép. Chưa hết thời gian cách ly lại trốn khỏi khu cách ly tìm cách vượt biên, bị công an bắt giữ lại.

Vỡ òa giây phút BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly

Mai Hương |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, cánh cổng sắt của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được kéo ra, nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Khánh Hòa dùng khách sạn làm cơ sở cách ly tập trung có trả phí

Nhiệt Băng |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung có trả phí tại khách sạn Joytrip Hotel Nha Trang (thuộc Công ty TNHH TM-DV Thành Đại Phú, số 60-61 khu B, Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa).

Bình Phước: Bắt nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly, tìm cách vượt biên

DƯƠNG BÌNH |

Nam thanh niên đang bị cách ly tập trung vì vượt biên trái phép. Chưa hết thời gian cách ly lại trốn khỏi khu cách ly tìm cách vượt biên, bị công an bắt giữ lại.

Vỡ òa giây phút BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly

Mai Hương |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, cánh cổng sắt của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được kéo ra, nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.