Người dân trở lại TPHCM làm việc sau Tết, tàu hoả bất ngờ đông kín chỗ

Anh Tú |

Chuyến tàu khách SE7 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Sau những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần ngắn ngủi, ngày 6.2  (mùng 6 Tết) hàng nghìn người dân từ các tình bắt đầu rời quê trở lại các tỉnh phía nam  sinh sống và làm việc.
Sau những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, ngày 6.2 (mùng 6 Tết) hàng nghìn người dân từ các tỉnh bắt đầu rời quê trở lại các tỉnh phía Nam sinh sống và làm việc.
Theo ghi nhận tại ga Thanh Hóa, dịp tết Nguyên đán năm nay, lượng khách đến và đi tại nhà ga tăng đột biến so với năm trước. Tính từ ngày 2.2 (tức 28 tết) đến ngày 10.2 (Mùng 6 tết) có trên 10.000 lượt hành khách đến và đi tại đây. Ảnh: Quách Du
Theo ghi nhận PV trên chuyến tàu SE7 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM, lượng khách trở lại các tỉnh phía Nam tăng đột biến so với những ngày trước đó. Tổng cộng có gần 1.000 hành khách từ Hà Nội và các các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào TPHCM đoàn tụ với người thân, đi làm việc, công tác.
Trao đổi với Pv, trưởng tàu SE6 cho biết, do đây là chuyến tàu sau Tết, nên lượng khách đi tàu trở lại các tỉnh phía nam nhộn nhịp. Lượng khách đông, công việc nhiều nhưng anh em tiếp viên trên tàu động viên nhau, nỗ lực làm việc để phục vụ hành khách được chu đáo.
Trao đổi với PV, ông Bùi Anh Hưng - Trưởng tàu SE7 cho biết, do đây là chuyến tàu sau Tết, nên lượng khách đi tàu trở lại các tỉnh phía Nam nhộn nhịp. Lượng khách đông, công việc nhiều nhưng anh em tiếp viên trên tàu động viên nhau, nỗ lực làm việc để phục vụ hành khách được chu đáo.
 
Một số hành khách chia tay người thân qua khung cửa kính khi tàu bắt đầu lăn bánh.
 
Hành khánh tấp nập trên chuyến tàu Bắc Nam
 
"Trước đó do tình hình dịch tại TPHCM căng thẳng, nên tôi cùng gia đình về quê sinh sống làm việc online. Nay sau Tết tình hình dịch ở TPHCM đã được kiểm soát tốt, công ty tôi cũng đã thông báo hoạt động trực tiếp lại bình thường nên tôi mừng lắm, lập tức mua vé cùng gia đình quay trở lại TPHCM", chị Ngọc quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
 
Các tiếp viên hoạt động hết công suất phục vụ cho hành khách.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Gần 11.000 người lao động Đường sắt được nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Theo báo cáo nhanh của Công đoàn Đường sắt Việt Nam thì trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp công đoàn đã chăm lo, thăm hỏi 10.907 người lao động, mức 300.000 đồng/người.

TPHCM: Sân bay nhộn nhịp, bến xe và ga tàu vắng vẻ ngày 29 Tết

NHÓM PV |

TPHCM - Ngày 31.1, tức 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, khung cảnh tại một số nơi như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe miền Đông hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, thì ngược lại ga tàu, bến xe rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong ngày Tết.

Chăm lo hỗ trợ người lao động ngành Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

minh quân |

Theo ông Nguyễn Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn: Thời gian qua, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp tạo nguồn kinh phí và kêu gọi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong công ty và các nhà hảo tâm để chăm lo, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đường sắt chạy thêm nhiều đôi tàu phục vụ Tết Nhâm Dần

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách Thống nhất giữa Hà Nội - TP. HCM dịp Tết Nhâm Dần nhằm đáp ứng nhu cầu khách tăng dần những ngày giáp tết. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Gần 11.000 người lao động Đường sắt được nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Theo báo cáo nhanh của Công đoàn Đường sắt Việt Nam thì trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp công đoàn đã chăm lo, thăm hỏi 10.907 người lao động, mức 300.000 đồng/người.

TPHCM: Sân bay nhộn nhịp, bến xe và ga tàu vắng vẻ ngày 29 Tết

NHÓM PV |

TPHCM - Ngày 31.1, tức 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, khung cảnh tại một số nơi như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe miền Đông hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, thì ngược lại ga tàu, bến xe rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong ngày Tết.

Chăm lo hỗ trợ người lao động ngành Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

minh quân |

Theo ông Nguyễn Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn: Thời gian qua, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp tạo nguồn kinh phí và kêu gọi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong công ty và các nhà hảo tâm để chăm lo, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đường sắt chạy thêm nhiều đôi tàu phục vụ Tết Nhâm Dần

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách Thống nhất giữa Hà Nội - TP. HCM dịp Tết Nhâm Dần nhằm đáp ứng nhu cầu khách tăng dần những ngày giáp tết.