Người dân treo xe máy lên nhà đề phòng nước lũ dâng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những ngày này, mưa lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây ngập sâu ở nhiều khu vực, đặc biệt tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế), người dân và sinh viên khu vực này đã khẩn trương di chuyển tài sản, đồ đạc lên cao đề phòng nước dâng.

Vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan khí tượng phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do mưa lớn ở hai tỉnh/thành Huế và Đà Nẵng, trong bối cảnh hai địa phương này chịu đợt mưa vô cùng lớn, kéo dài và rất phức tạp.
Vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan khí tượng phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do mưa lớn ở hai tỉnh/thành Huế và Đà Nẵng, trong bối cảnh hai địa phương này chịu đợt mưa vô cùng lớn, kéo dài và rất phức tạp.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều tối qua, người dân và sinh viên sống tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc Phường An Tây, TP.Huế) đã gấp rút đưa vật dụng lên vị trí an toàn để đề phòng nước dâng trong đêm.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều tối 14.10 đến sáng nay (15.10), người dân và sinh viên sống tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc Phường An Tây, TP Huế) đã gấp rút đưa vật dụng lên vị trí an toàn để đề phòng nước dâng.
Ghi nhận trước đó của Lao Động tại đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều ngày 13.10, địa phương này đã bị ngập lớn, đường sá chìm trong nước lũ. (ảnh chụp ngày 13.10.2023).
Ghi nhận trước đó của Lao Động tại đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều ngày 13.10, địa phương này đã bị ngập lớn, đường sá chìm trong nước lũ. (Ảnh chụp ngày 13.10.2023).
Video người dân và sinh viên đưa tài sản, đồ đạc lên vị trí cao phòng nước dâng.
Nước lớn kéo vào nhà dân, có nơi dâng lên 1 mét rưỡi (tính từ sân nhà lên).
Nước lớn kéo vào nhà dân, có nơi dâng lên 1 mét rưỡi tính từ sân nhà (mũi tên đỏ là mực nước đã dâng đến ở phía trong nhà).
Nhiều hộ dân cũng như sinh viên tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh tỏ ra đầy lo lắng, bất an trước tình hình mưa lũ diễn ra phức tạp, kéo dài. Người dân thì sợ trôi tài sản trong nhà, sinh viên thì chật vật, khốn khổ trong phòng trọ chật hẹp, thấp trũng và nguy hiểm khi nước dâng cao.
Nhiều hộ dân cũng như sinh viên tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh tỏ ra đầy lo lắng, bất an trước tình hình mưa lũ diễn ra phức tạp, kéo dài. Người dân thì sợ trôi tài sản trong nhà, sinh viên thì chật vật, khốn khổ trong phòng trọ chật hẹp, thấp trũng và nguy hiểm khi nước dâng cao.
Hôm qua ngày 14.10, lượng mưa tại TP. Huế có giảm, nhiều người dân đã tranh thủ di chuyển đồ đạc lên cao trước khi mưa lớn tiếp tục diễn ra. Đã có nhiều cách được người dân sử dụng như dùng dây thừng treo xe máy lên nhà, bắc giàn giáo để kê đồ đạc lên cao đề phòng nước lũ dâng.
Trong chiều tối 14.10 và sáng 15.10, lượng mưa tại TP Huế có giảm, nhiều người dân đã tranh thủ di chuyển đồ đạc lên cao trước khi mưa lớn tiếp tục diễn ra. Đã có nhiều cách được người dân sử dụng như dùng dây thừng treo xe máy lên nhà, bắc giàn giáo để kê đồ đạc lên cao đề phòng nước lũ dâng.
Ông Huỳnh Nghệ, trú tại số nhà 44 đường Nguyễn Hữu Cảnh cho biết, hôm trước, ngày 13 nước vào ngập trong sân chừng khoảng 150cm, trong nhà khoảng 30cm.
Ông Huỳnh Nghệ (trú tại số nhà 44 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, TP Huế) cho biết, hôm trước, ngày 13 nước vào ngập trong sân chừng 150cm, trong nhà khoảng 30cm.
“Nước lên nhanh quá, nên tôi đã làm giá đỡ, đưa nồi cơm, quạt điện, máy móc lên cao để đề phòng nước lên không trở tay kịp”, ông Nghệ nói.
“Nước lên nhanh quá nên tôi đã làm giá đỡ đưa nồi cơm, quạt điện, máy móc lên cao để đề phòng nước lên không trở tay kịp”, ông Nghệ nói.
Cách nhà ông Nghệ không xa là gia đình anh Nguyễn Văn Thương, trú tại số nhà 32A đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng đã dọn toàn bộ áo quần, chăn gối và một số thiết bị quan trọng lên gác lửng từ chiều.
Cách nhà ông Nghệ không xa là gia đình anh Nguyễn Văn Thương (trú tại số nhà 32A đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, TP Huế) cũng đã dọn toàn bộ áo quần, chăn gối và một số thiết bị quan trọng lên gác lửng.
Người dân ở những vùng thấp mang phương tiện đến những nơi cao để gửi nhờ.
Người dân ở những vùng thấp mang phương tiện đến những nơi cao để gửi nhờ.
Người dân thông tin về mực nước dâng.
Người dân thông tin về mực nước dâng.
Một số hộ dân dùng bạt để ngăn nước tràn vào nhà.
Một số hộ dân dùng bạt để ngăn nước tràn vào nhà.
Quán tạp hóa của anh Thắng, trú tại số 6 đường Nguyễn Hữu Cảnh trước đó đã bị ngập lớn, gây ướt nhiều vật dụng, nay anh phải huy động người chất đồ lên cao vì biết trước mưa lớn vẫn kéo dài.
Quán tạp hóa của anh Thắng (trú tại số 6 đường Nguyễn Hữu Cảnh) trước đó đã bị ngập lớn, gây ướt nhiều vật dụng, nay anh phải huy động người chất đồ lên cao vì biết trước mưa lớn vẫn kéo dài.

* Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí ủng hộ đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng mưa lũ.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 24.09.2023 đến hết ngày 22.11.2023 với cú pháp: BL gửi 1405. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Xin trân trọng cảm ơn.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời cứu hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi

PHÚC ĐẠT |

Huế - Hai mẹ con đi qua đoạn đường ngập bị nước lũ cuốn, may mắn được lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Mưa lớn, thủy điện ở Thừa Thiên Huế nhận lệnh điều tiết nước

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Mưa lớn khiến nhiều vùng trũng ở Thừa Thiên Huế ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, thủy điện Hương Điền nhận lệnh điều tiết nước.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Quản lí hồ Dầu Tiếng nói về vụ hạ nguồn ngập nặng nghi do mưa lớn và xả lũ

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều khu vực ở Bình Dương bị ngập nặng trong trận mưa lớn đêm qua (15.10). Đến sáng nay, nhiều điểm vẫn ngập sâu, một số nơi bị thiệt hại nặng nề. Người dân nghi vấn hồ Dầu Tiếng xả tràn không thông báo trước dẫn đến việc ngập úng thêm nặng nề.

Nhân vật duy nhất xuất hiện ở cả bản truyền hình và điện ảnh "Đất rừng phương Nam"

Huyền Chi |

Trong "Đất rừng phương Nam", chỉ có 1 nhân vật từng góp mặt trong bản truyền hình "Đất phương Nam" năm 1997.

Công an Hà Nội sẽ họp báo vụ Á khôi bị sát hại, phân xác

Khánh Linh |

Công An TP Hà Nội sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ Á khôi bị sát hại, phân xác trên sông Hồng, xảy ra tại khu vực Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Báo Hàn Quốc nhận xét tuyển Việt Nam không phải đội mạnh ở châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Sports Seoul, ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam, tuyển Hàn Quốc hướng đến một trận thắng nhưng vẫn đề cao việc kết hợp giữa các cầu thủ và thử nghiệm lối chơi.

Kịp thời cứu hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi

PHÚC ĐẠT |

Huế - Hai mẹ con đi qua đoạn đường ngập bị nước lũ cuốn, may mắn được lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Mưa lớn, thủy điện ở Thừa Thiên Huế nhận lệnh điều tiết nước

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Mưa lớn khiến nhiều vùng trũng ở Thừa Thiên Huế ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, thủy điện Hương Điền nhận lệnh điều tiết nước.