Người dân TPHCM vui mừng khi 3 chợ truyền thống được hoạt động trở lại

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Hiện một số chợ truyền thống tại TPHCM đã mở cửa trở lại với số lượng sạp hạn chế, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cũng được thắt chặt hơn… Người dân cũng tỏ ra vui mừng vì đã có nơi để mua sắm trở lại.

Theo ghi nhận ngày 19.7, nhiều người dân tại Quận 11 đã tới chợ Bình Thới để mua sắm sau nhiều ngày chợ tạm ngưng hoạt động.
Chợ cũng áp dụng cách phát phiếu cho người đi chợ cách ngày và hạn chế số lượng khách mỗi đợt vào chợ không quá 100 người.
Nhiều người đã tới xếp hàng để làm thẻ đi chợ theo hướng dẫn của Ban Quản lý chợ Bình Thới.
Trên thẻ đi chợ có mã QR code để Ban Quản lý tiện theo dõi khai báo y tế và thông tin của người dân.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng Ban quản lý chợ Bình Thới (Quận 11) cho biết, hiện lượng rau củ, thịt, hải sản về chợ dồi dào, giá ổn định. "Nhìn chung người dân đến chợ đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Đối với những người chưa có thẻ ra vào chợ sẽ được Ban quản lý hướng dẫn làm và cấp thẻ".
Nhiều người dân cũng chuẩn bị danh sách những món hàng cần thiết để khi vào chợ có thể nhanh chóng mua sắm và tiết kiệm thời gian.
Bà Võ Thị Oanh - tiểu thương kinh doanh tại chợ Bình Thới cho biết: "Việc chợ mở bán lại chúng tôi vô cùng vui mừng nhưng cũng không lơ là các biện pháp phòng chống dịch. Cá nhân tôi cũng chấp hành đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn và giữ khoảng cách với khách hàng để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người".
Toàn chợ có gần 300 tiểu thương bán thực phẩm nhưng ban quản lý chợ sắp xếp mỗi ngày chỉ khoảng 85 tiểu thương bán hàng và luân phiên nhau.
Chợ Phú Thọ (Quận 10) cũng đã được hoạt động trở lại, hiện có 6 tiểu thương kinh doanh, chủ yếu là mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống.
Tính đến ngày 18.7, TPHCM hiện có 46/237 chợ đang hoạt động, 3 chợ (gồm chợ Nguyễn Tri Phương, Phú Thọ, Bình Thới) vừa khôi phục hoạt động sau một thời gian đóng để thực hiện các công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Sở Công thương TPHCM cho biết hiện nay thành phố có 3.001 điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, thành phố còn có 388 điểm bán hàng bình ổn lưu động được phân bổ khắp các quận, huyện, TP Thủ Đức.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tiếp tục dừng chợ truyền thống, áp dụng Chỉ thị 16 toàn thành phố

Minh Ánh |

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, UBND TP Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 19.7. Thành phố cũng quyết định tạm dừng hoạt động các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân, sinh, chợ tự phát ở các quận, huyện.

Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp kiểm tra phòng dịch tại chợ truyền thống

MINH QUÂN |

Sáng 18.7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trực tiếp đi thăm, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại một số chợ truyền thống đang hoạt động.

Chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM đóng cửa, hàng hoá trực tiếp về chợ truyền thống

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Từ 8h sáng ngày 7.7, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch. Hàng hóa từ các tỉnh về TPHCM sẽ không tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối, mà sẽ được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ tiếp tục dừng chợ truyền thống, áp dụng Chỉ thị 16 toàn thành phố

Minh Ánh |

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, UBND TP Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 19.7. Thành phố cũng quyết định tạm dừng hoạt động các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân, sinh, chợ tự phát ở các quận, huyện.

Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp kiểm tra phòng dịch tại chợ truyền thống

MINH QUÂN |

Sáng 18.7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trực tiếp đi thăm, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại một số chợ truyền thống đang hoạt động.

Chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM đóng cửa, hàng hoá trực tiếp về chợ truyền thống

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Từ 8h sáng ngày 7.7, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch. Hàng hóa từ các tỉnh về TPHCM sẽ không tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối, mà sẽ được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống.