Người dân TPHCM tiếp tục xếp hàng từ 6h sáng để đi siêu thị

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 22.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục xếp hàng tại siêu thị từ sáng sớm để mua hàng hoá, thực phẩm, sau khi thành phố quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

 
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 22.8, dù giờ mở cửa của các siêu thị từ 7h-7h30, nhưng nhiều người dân đã tới từ rất sớm để xếp hàng chờ tới lượt vào các siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn TPHCM.
 
Tại siêu thị Emart, quận Gò Vấp, đông người dân đứng xếp hàng chờ tới lượt vào mua sắm. Tại đây, người dân tới mua sắm phải theo phiếu đã được phường cấp trước đó.
 
Lực lượng chức năng đã có mặt để điều phối, tránh tập trung quá đông người trước cổng siêu thị.
 
Người dân mua nhiều hàng hóa để tích trữ cho gia đình sử dụng trong thời gian tới.
 
Tại Big C (quận Gò Vấp), hàng dài người dân xếp hàng đợi vào bên trong. Hình ảnh ghi nhận lúc 7h40.
 
Tương tự, hình ảnh ghi nhận lúc 7h30 tại Vissan (đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận).
 
 
Người dân ngồi chờ bên ngoài Satra Mart Siêu thị Sài Gòn (đường 3 tháng 2, Quận 10). Bà Hoàng Bích (sống tại Quận 10) cho biết: "Mặc dù siêu thị mở cửa từ 7h30 nhưng tôi đã tới đây chờ khi 6h, để có thể mua được thực phẩm cho gia đình".
 
Tại siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1), từ 7h lượng người dân đã rất đông.
Dù hơn 7h nhưng siêu thị đã liên tục phát thông báo ngưng nhận khách do lượng khách quá tải, không đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19.
Dù hơn 7h nhưng siêu thị đã liên tục phát thông báo ngưng nhận khách do lượng khách quá tải, không đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19.
 
Trước đó, tại cuộc họp ngày 20.8, TPHCM cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch từ ngày 23.8. Theo đó, người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố - ấp cách ly khu phố - ấp, phường - xã - thị trấn cách ly phường - xã - thị trấn. TPHCM cũng cam kết cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho người dân nên người dân không đổ xô đi mua hàng nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó"

Thanh Vũ - Ngọc Lê- Thanh Chân |

Sáng 20.8, nhiều siêu thị ở TPHCM trở nên đông đúc sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

“Siêu thị mini 0 đồng”- Hà Nội trái tim hồng

Kiều Vũ |

Ngày 19.8, ngành Công đoàn Công thương Hà Nội cho biết chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội thực hiện đã trao 500 túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó"

Thanh Vũ - Ngọc Lê- Thanh Chân |

Sáng 20.8, nhiều siêu thị ở TPHCM trở nên đông đúc sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

“Siêu thị mini 0 đồng”- Hà Nội trái tim hồng

Kiều Vũ |

Ngày 19.8, ngành Công đoàn Công thương Hà Nội cho biết chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” - Hà Nội trái tim hồng do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội thực hiện đã trao 500 túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.