Người dân TPHCM đi siêu thị mua sắm bằng phiếu ngày chẵn, lẻ

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Ngày 9.7, một số siêu thị trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng các tổ dân phố thực hiện phát phiếu cho người dân đi mua thực phẩm thiết yếu vào các ngày chẵn, lẻ.

Vào tối ngày 8.7, nhiều người dân tại một số khu vực ở TPHCM như đã nhận được phiếu đi siêu thị do tổ trưởng khu phố phát.
Vào tối ngày 8.7, nhiều người dân tại một số khu vực ở TPHCM đã nhận được phiếu đi siêu thị do tổ trưởng khu phố phát.
Phiếu mua hàng này áp dụng cho người đi siêu thị ngày chẵn, lẻ tại một số siêu  thị  Co.op Mart như Co.op Mart Nhiêu Lộc (Quận 3), Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu Quận 3), 3 điểm CoopFood tại 209 Lê văn Sỹ (Quận 3), 171 Trần Quốc Thảo (Quận 3),1 Nguyễn Thông (Quận 3)...
Phiếu mua hàng này áp dụng cho người đi siêu thị ngày chẵn, lẻ tại một số siêu thị Co.op Mart như Co.op Mart Nhiêu Lộc (Quận 3), Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3), 3 điểm CoopFood tại 209 Lê văn Sỹ (Quận 3), 171 Trần Quốc Thảo (Quận 3),1 Nguyễn Thông (Quận 3)...
Chị Diễm Trang sống tại Quận 3 cho biết: “Mỗi nhà được phát 1 phiếu, áp dụng cho người đi siêu thị nên xem kỹ ngày trước khi đi. Phiếu mua hàng được sử dụng theo ngày chẵn hay lẻ để mua thực phẩm thiết yếu tại siêu thị Coop Mart được in bên trên”.
Bà Diễm Trang sống tại Quận 3 cho biết: “Mỗi nhà được phát 1 phiếu, áp dụng cho người đi siêu thị nên xem kỹ ngày trước khi đi. Phiếu mua hàng được sử dụng theo ngày chẵn hay lẻ để mua thực phẩm thiết yếu tại siêu thị Coop Mart được in bên trên”.
Người dân khi tới siêu thị mua sắm cũng phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ.
Người dân khi tới siêu thị mua sắm cũng phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ.
Ghi nhận sáng ngày 9.7, tại Co.op Mart Nhiêu Lộc (Quận 3), người dân đi mua sắm  theo phiếu ngày lẻ được bố trí ngồi chờ đợi và giữ khoảng cách.
Ghi nhận sáng ngày 9.7, tại Co.op Mart Nhiêu Lộc (Quận 3), người dân đi mua sắm theo phiếu ngày lẻ được bố trí ngồi chờ đợi và giữ khoảng cách.
Trên phiếu có thông tin đại diện gia đình, số điện thoậi, địa chỉ, tổ dân phố và phường và có dấu đỏ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường. Theo lưu ý trên phiếu, phiếu mua hàng có hiệu lực sử dụng khi có dấu Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường nơi lưu trú.
Trên phiếu có thông tin đại diện gia đình, số điện thoại, địa chỉ, tổ dân phố, phường và có dấu đỏ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường. Theo lưu ý trên phiếu, phiếu mua hàng có hiệu lực sử dụng khi có dấu Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường nơi lưu trú.
Tại Emat Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), người dân khi tới mua sắm cũng phải thực  hiện khai báo y tế dưới 2 hình thức là quét mã QR hoặc khai báo thủ công.
Tại Emat Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), người dân khi tới mua sắm cũng phải thực hiện khai báo y tế dưới 2 hình thức là quét mã QR hoặc khai báo thủ công.
Khách hàng được đo thân nhiệt và kiểm tra khai báo y tế trước khi vào mua sắm.
Tương tự tại Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1), người dân đều thực hiện khai báo y tế nghiêm túc.
Tương tự tại Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1), người dân đều thực hiện khai báo y tế nghiêm túc.
Từ 0h ngày 9.7, TPHCM bắt đầu nâng mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 10 của Thành phố lên Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men...
Từ 0h ngày 9.7, TPHCM bắt đầu nâng mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 10 của Thành phố lên Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men...
THANH VŨ - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

2.833 siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi tại TPHCM đang hoạt động

NGỌC LÊ |

Sở Công Thương TPHCM vừa công bố danh sách các siêu thị, chợ... bán những mặt hàng thiết yếu của tất cả hệ thống phân phối hiện đại ở các quận, huyện và TP.Thủ Đức với giá cả ổn định, để người dân thuận tiện mua sắm.

Saigon Co.op: Hàng hóa rất nhiều, không cần dồn dập đến siêu thị mua sắm

Thế Lâm |

Trước tình trạng người dân tại TPHCM đổ xô về các siêu thị lớn, nhỏ để mua đồ tích trữ vì tâm lí sợ thiếu thực phẩm, đồ dùng trong các ngày sắp tới, hệ thống siêu thị Co.opmart đã đưa ra thông tin trấn an ngày 7.7.

Các siêu thị TPHCM đông nghẹt người sau khi nhiều chợ tạm dừng hoạt động

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Đến nay đã có gần 110 chợ và khoảng 60 siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố phải tạm đóng cửa vì liên quan các ca lây nhiễm COVID-19. Việc này đã khiến cho các siêu thị, cửa hàng còn đang hoạt động rơi vào tình trạng quá tải, khó kiểm soát được 5K đối với người vào mua sắm.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

2.833 siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi tại TPHCM đang hoạt động

NGỌC LÊ |

Sở Công Thương TPHCM vừa công bố danh sách các siêu thị, chợ... bán những mặt hàng thiết yếu của tất cả hệ thống phân phối hiện đại ở các quận, huyện và TP.Thủ Đức với giá cả ổn định, để người dân thuận tiện mua sắm.

Saigon Co.op: Hàng hóa rất nhiều, không cần dồn dập đến siêu thị mua sắm

Thế Lâm |

Trước tình trạng người dân tại TPHCM đổ xô về các siêu thị lớn, nhỏ để mua đồ tích trữ vì tâm lí sợ thiếu thực phẩm, đồ dùng trong các ngày sắp tới, hệ thống siêu thị Co.opmart đã đưa ra thông tin trấn an ngày 7.7.

Các siêu thị TPHCM đông nghẹt người sau khi nhiều chợ tạm dừng hoạt động

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Đến nay đã có gần 110 chợ và khoảng 60 siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố phải tạm đóng cửa vì liên quan các ca lây nhiễm COVID-19. Việc này đã khiến cho các siêu thị, cửa hàng còn đang hoạt động rơi vào tình trạng quá tải, khó kiểm soát được 5K đối với người vào mua sắm.