Người dân TPHCM đi lễ chùa cầu bình an trong ngày Rằm tháng 7

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM - Đông đảo người dân đi lễ chùa, thắp nhang cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình, người thân trong ngày rằm tháng 7. Đây được xem là ngày rằm lớn nhất trong năm với 2 ý nghĩa lớn là lễ Vu Lan báo hiếu và ngày xá tội vong nhân.

Video người dân đi lễ chùa trong ngày Rằm tháng 7 Âm lịch.
 
Ghi nhận của Lao Động tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) ngày 12.8, đông đảo người dân đến thắp nhang cầu bình an.
 
Mặc dù, hôm nay là ngày thứ sáu, vẫn trong ngày làm việc, nhưng từ sáng người dân đã tranh thủ đến chùa thắp nén nhang.
 
 
Từ xưa đến nay, Rằm tháng 7 Âm lịch luôn được coi là ngày lễ quan trọng của người Việt Nam, người người đều đi lễ chùa.
 
 
Ngoài việc đến chùa thắp hương, người dân còn dâng hoa để tỏ lòng thành kính.
 
"Tôi đến chùa nhân ngày Rằm tháng 7 Âm lịch để cầu cho bá tánh được bình an, cho tôi có sức khỏe và cầu cho con cháu có công việc ổn định"- Bà Trần Thị Sung (75 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, chia sẻ.
 
 
Bên trong chánh điện, rất đông người dân tham dự lễ Tụng kinh A Di Đà.
 
 
Thông thường, thành tâm lễ chùa vào thời điểm nào cũng tốt, tuy nhiên, Rằm tháng 7 Âm lịch được xem là ngày lễ lớn mang ý nghĩa sâu sắc. Vì vậy, người dân thường đi chùa đông hơn để cầu bình an, hạnh phúc và thể hiện lòng thành kính, biết ơn đến đấng sinh thành.
PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Phóng sinh tháng 7: Nước mắt mùa Vu Lan

Nguyên Đức |

Tổ chức phóng sinh từ quan điểm Phật giáo đã có những biến tấu, đi ngược lại chính quan điểm ban đầu, nhất là trong mùa Vu Lan.

TPHCM: Hơn 600 đèn hoa đăng được thả xuống sông Sài Gòn nhân ngày Vu Lan

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tối ngày 11.8, đông đảo phật tử đã đến chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, TPHCM để tham dự lễ thả đèn hoa đăng nhân ngày Vu Lan báo hiếu.

“Ơn nghĩa sinh thành 2022”–Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu Lan

Thanh Hương |

Chiều 2.8, báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Oscar Media, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình nghệ thuật báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành".

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phóng sinh tháng 7: Nước mắt mùa Vu Lan

Nguyên Đức |

Tổ chức phóng sinh từ quan điểm Phật giáo đã có những biến tấu, đi ngược lại chính quan điểm ban đầu, nhất là trong mùa Vu Lan.

TPHCM: Hơn 600 đèn hoa đăng được thả xuống sông Sài Gòn nhân ngày Vu Lan

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tối ngày 11.8, đông đảo phật tử đã đến chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, TPHCM để tham dự lễ thả đèn hoa đăng nhân ngày Vu Lan báo hiếu.

“Ơn nghĩa sinh thành 2022”–Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu Lan

Thanh Hương |

Chiều 2.8, báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Oscar Media, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình nghệ thuật báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành".