Người dân TPHCM dành gần 2 tiếng để chọn thực phẩm khi được đi chợ trở lại

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại với một số gian hàng thiết yếu. Người dân có thể tới chợ để mua sắm trực tiếp nên nhiều người tỏ ra khá vui mừng.

 
Theo ghi nhận của Lao Động sáng ngày 4.10, số lượng chợ truyền thống hoạt động trở lại tại TPHCM vẫn còn khá ít. Một số chợ mở cửa hoạt động trở lại như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Bình Thới (Quận 11), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10),...
 
Chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) bắt đầu mở lại một số gian hàng thiết yếu. Tiểu thương ai nấy đều vui mừng vì được bán trở lại.
 
"Lâu lắm rồi tôi mới được đi chợ, tự tay lựa chọn nhiều món yêu thích. Tôi dành gần 2 tiếng để mua sắm ở đây, vui và thích lắm vì mua được đầy đủ đồ ăn từ mặt hàng tươi sống đến đồ khô. Mọi người đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đã được tiêm vaccine, đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên tôi cũng yên tâm” – bà Đặng Ngọc Trinh (quận Bình Thạnh) hào hứng chia sẻ.
 
Số lượng gian hàng được mở lại chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như hoa quả, rau củ, cá… và các sạp bán đồ ăn mang về.
 
Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Thanh Trường - Trưởng Ban quản lý chợ Bà Chiểu cho biết: “Hiện chợ có 23 gian trong tổng gần 1.400 gian hàng đang hoạt động. Tiểu thương bán tại chợ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, test COVID-19 khoảng 3 ngày/lần, có giấy xét nghiệm âm tính trước khi trở lại kinh doanh. Chợ cũng giới hạn số lượng người dân tới mua hàng trong một thời điểm. Đồng thời, ban quản lý cũng bố trí lối ra vào riêng biệt, tổ chức hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, đảm bảo quy định giãn cách”.
 
Tại chợ Bình Thới (Quận 11), ngày 4.10, hoạt động mua bán diễn ra khá sôi động với đầy đủ các ngành hàng.
 
Một tiểu thương tại chợ Bình Thới cho biết: "Được bán trở lại chúng tôi vô cùng vui mừng nhưng vẫn không quên phòng chống dịch COVID-19. Tiểu thương chúng tôi đều đảm bảo đã tiêm 2 mũi vaccine".
 
 
Tại đây, mỗi ngành hàng có 50% số lượng tiểu thương khoảng 200 hộ kinh doanh, buôn bán nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân.
 
Chợ truyền thống ở TPHCM mở cửa trở lại, nhưng giới hạn người ra vào.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Chợ truyền thống ở TPHCM thận trọng mở cửa

NGỌC LÊ |

Theo chỉ thị mới của thành phố, sau ngày 30.9, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến nay số lượng các chợ truyền thống hoạt động trở lại vẫn chưa nhiều do còn thận trọng.

Người dân TPHCM thuận tiện tự mua hàng, nhu cầu đi chợ hộ giảm mạnh

NGỌC LÊ |

Thời gian gần đây, nhu cầu đi chợ hộ của người dân TPHCM đã giảm mạnh, người dân đã có thể tự mua hàng với nhiều hình thức khác nhau. Dự kiến, sau ngày 1.10, nhu cầu đi chợ hộ sẽ còn tiếp tục giảm do người dân được đi lại và hàng hóa lưu thông thông thoáng hơn.

TPHCM lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM đang xây dựng các phương án đưa chợ đầu mối, nông sản và chợ truyền thống mở cửa trở lại trong điều kiện an toàn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chợ truyền thống ở TPHCM thận trọng mở cửa

NGỌC LÊ |

Theo chỉ thị mới của thành phố, sau ngày 30.9, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến nay số lượng các chợ truyền thống hoạt động trở lại vẫn chưa nhiều do còn thận trọng.

Người dân TPHCM thuận tiện tự mua hàng, nhu cầu đi chợ hộ giảm mạnh

NGỌC LÊ |

Thời gian gần đây, nhu cầu đi chợ hộ của người dân TPHCM đã giảm mạnh, người dân đã có thể tự mua hàng với nhiều hình thức khác nhau. Dự kiến, sau ngày 1.10, nhu cầu đi chợ hộ sẽ còn tiếp tục giảm do người dân được đi lại và hàng hóa lưu thông thông thoáng hơn.

TPHCM lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM đang xây dựng các phương án đưa chợ đầu mối, nông sản và chợ truyền thống mở cửa trở lại trong điều kiện an toàn.