Người dân TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell

Thanh Vũ |

Ngày 13.8, nhiều địa phương tại TPHCM đã bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân.

Ghi nhận tại điểm tiêm trường tiểu học Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), đông người dân đã xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt đăng ký tiêm vaccine.
Ghi nhận tại điểm tiêm trường tiểu học Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), đông người dân xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19.
Trong buổi tiêm ngày 13.8 tại trường tiểu học Bình Hưng, loại vaccine được tiêm là vaccine Vero Cell của Sinopharm Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trong buổi tiêm ngày 13.8 tại trường tiểu học Bình Hưng, loại vaccine được tiêm là vaccine Vero Cell của Sinopharm. Theo đại diện UBND xã Bình Hưng, điểm tiêm này sẽ tiêm tổng cộng 800 liều vaccine Vero Cell trong ngày 13.8.
Vero Cell là vắc xin ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt nằm trong danh sách vắc xin sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện đã được nhiều nước trên thế giới đưa vào tiêm chủng.
Vero Cell là vaccine ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện đã được nhiều nước trên thế giới đưa vào tiêm chủng.
Ngày 12.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) có văn bản về cấp vaccine Vero Cell cho các quận, huyện. Trong đó, các quận 1, 3, 4 mỗi nơi được cấp 1.000 liều; các quận 6, 8, 10; 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè mỗi nơi 2.000 liều; mỗi nơi 3.000 liều cho các quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh; 4.000 liều cho huyện Củ Chi; 5.000 liều cho huyện Hóc Môn và 7.000 liều cho thành phố Thủ Đức.
Trước đó, ngày 12.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) có văn bản về cấp vaccine Vero Cell cho các quận, huyện. Trong đó, các quận 1, 3, 4 mỗi nơi được cấp 1.000 liều; các quận 6, 8, 10; 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè mỗi nơi 2.000 liều; mỗi nơi 3.000 liều cho các quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh; 4.000 liều cho huyện Củ Chi; 5.000 liều cho huyện Hóc Môn và 7.000 liều cho thành phố Thủ Đức.
Tất cả người tiêm vaccine đều được khám sàn lọc và phải được bác sĩ kết luận đủ sức khoẻ tiêm vaccine.
Tất cả người tiêm vaccine đều được khám sàng lọc và phải được bác sĩ kết luận đủ sức khoẻ tiêm vaccine.
Chị Vũ Thị Hạnh (ngụ xã Bình Hưng) cho biết: “Tôi không có quan điểm lựa chọn vaccine khi tiêm. Việc tiêm vaccine vào thời điểm này là vô cùng cần thiết khi dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Vaccine hôm nay tôi tiêm đã được kiểm duyệt trước nên tôi cũng rất yên tâm“.
Chị Huyền Trân (ngụ xã Bình Hưng) cho biết: “Tôi không có quan điểm lựa chọn vaccine khi tiêm. Việc tiêm vaccine vào thời điểm này là vô cùng cần thiết khi dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Vaccine hôm nay tôi tiêm đã được kiểm duyệt trước nên tôi cũng rất yên tâm“.
Các nhân viên y tế cũng tư vẫn rất kỹ cho người dân về loại vaccine mới được tiêm vào ngày hôm nay.
Các nhân viên y tế cũng tư vấn rất kỹ cho người dân về loại vaccine mới được tiêm vào ngày hôm nay.
Sau khi tiêm, người dân được yêu cầu ở lại theo dõi sức khoẻ trong 30 phút trước khi nhận giấy xác nhận đã tiêm vaccine và ra về.
Sau khi tiêm, người dân được yêu cầu ở lại theo dõi sức khoẻ trong 30 phút trước khi nhận giấy xác nhận đã tiêm vaccine và ra về.
TPHCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân. Video: Thanh Vũ

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 110.000 lao động KCN ở Hải Phòng đăng kí tiêm vaccine Sinopharm

Mai Dung |

Ngày 13.8, thông tin từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, đến nay, hơn 110.000 công nhân lao động các khu công nghiệp đăng kí tiêm vaccine Sinopharm.

Tin nhanh 60s: TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Sinopharm

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Từ hôm nay (13.8), thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm để phòng ngừa cho cộng đồng.

Hiệu quả ngừa COVID-19 khi tiêm 3 mũi vaccine của Sinopharm

BẢO NHUNG |

Những người hoàn thành 3 mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm cho khả năng sinh kháng thể cao hơn những người chỉ tiêm 2 mũi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 110.000 lao động KCN ở Hải Phòng đăng kí tiêm vaccine Sinopharm

Mai Dung |

Ngày 13.8, thông tin từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, đến nay, hơn 110.000 công nhân lao động các khu công nghiệp đăng kí tiêm vaccine Sinopharm.

Tin nhanh 60s: TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Sinopharm

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Từ hôm nay (13.8), thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm để phòng ngừa cho cộng đồng.

Hiệu quả ngừa COVID-19 khi tiêm 3 mũi vaccine của Sinopharm

BẢO NHUNG |

Những người hoàn thành 3 mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm cho khả năng sinh kháng thể cao hơn những người chỉ tiêm 2 mũi.