Người dân Tiền Giang tháo dỡ nhà cửa giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Sau khi nhận tiền bồi thường, người dân ở Tiền Giang đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, gói ghém đồ đạc,... để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động chiều ngày 23.12, tại gói thầu XL-01, XL-03 của dự án cầu Rạch Miễu 2 bên phía tỉnh Tiền Giang, các hộ dân đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2. Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì họ đã và đang tiến hành tháo gỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động chiều ngày 23.12, tại gói thầu XL-01, XL-03 của dự án cầu Rạch Miễu 2 bên phía tỉnh Tiền Giang, các hộ dân đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đã, đang tiến hành tháo dỡ nhà cửa,... để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Người dân tự nguyện tháo dỡ nhà, công trình trên đất và di dời cây  để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án cầu Rạch Miễu 2.
Người dân tự nguyện tháo dỡ nhà, công trình trên đất và di dời cây để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án cầu Rạch Miễu 2.
Ông Nguyễn Huy Phục (ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, dự án cầu Rạch Miễu 2 đi qua phần diện tích đất của ông khoảng 100m2 được cơ quan chức năng bồi thường, hỗ trợ thoả đáng. Sau khi nhận tiền, ông đã tự nguyện tháo gỡ các công trình trên đất và bàn giao mặt bằng liền để ủng hộ sớm thi công hoàn thành dự án.
Ông Nguyễn Huy Phục (ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, dự án cầu Rạch Miễu 2 đi qua phần diện tích đất của ông khoảng 100m2 được cơ quan chức năng bồi thường, hỗ trợ thoả đáng. Sau khi nhận tiền, ông đã tự nguyện tháo gỡ các công trình trên đất và bàn giao mặt bằng liền để ủng hộ sớm thi công hoàn thành dự án.
Người dân tự nguyện tháo gỡ công trình, xây lùi vào để cất nhà ở mới để sớm ổn định cuộc sống.
Người dân tự nguyện tháo gỡ công trình, cất nhà mới lùi vào để sớm ổn định cuộc sống.
Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2, tính đến ngày 21.12, đã có 507/988 hộ bàn giao mặt bằng sạch với diện tích 112.961,3/251.573,0 m2.
Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2, tính đến ngày 21.12, đã có 507/988 hộ bàn giao mặt bằng sạch với diện tích 112.961,3/251.573,0 m2.
“Cụ thể, trên địa bàn TP Mỹ Tho đã bàn giao mặt bằng 414/440 hộ, với diện tích 94.656,4 m2, đạt 99%. Trên địa bàn xã Bình Đức (huyện Châu Thành) đã có 93/505 hộ bàn giao mặt bằng, với diện tích 18.304,9 m2. Riêng địa bàn xã Thạnh Phú, ngày 25.12.2023, các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng“, ông Bá cho hay.
“Cụ thể, trên địa bàn TP Mỹ Tho đã bàn giao mặt bằng 414/440 hộ, với diện tích 94.656,4 m2, đạt 99%. Trên địa bàn xã Bình Đức (huyện Châu Thành) đã có 93/505 hộ bàn giao mặt bằng, với diện tích 18.304,9 m2. Riêng địa bàn xã Thạnh Phú, ngày 25.12.2023, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho địa phương“, ông Bá cho hay.
Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Bá cho biết thêm, Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ bàn giao mặt bằng đạt 95% diện tích phải thu hồi đất. Số hộ còn lại ảnh hưởng bởi dự án này nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành vận động người dân bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp không vận động được thì sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất để giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Bá cho biết thêm, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ bàn giao mặt bằng đạt 95% diện tích phải thu hồi đất bởi dự án cầu Rạch Miễu 2 phía địa bàn tỉnh Tiền Giang. Số hộ còn lại ảnh hưởng bởi dự án này nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành vận động người dân bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp không vận động được thì sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất để giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Trước Tết, Tiền Giang sẽ giải phóng 95% mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tiền Giang sẽ giải phóng mặt bằng đối với dự án cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đạt 95% diện tích.

Cầu Rạch Miễu 2 gặp khó cả về nguồn cát lẫn giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Tiền Giang - Phát biểu kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các địa phương Tiền Giang và Bến Tre tạo điều kiện về nguyên vật liệu để nhà thầu thi công công trình.

Bổ sung đủ kinh phí giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 trước ngày 15.11

Thành Nhân |

Trước ngày 15.11, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ chuyển đủ kinh phí để tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Rạch Miễu 2.

Thái Sơn Nam thắng đậm ở lượt 2 Giải futsal TPHCM mở rộng 2023

Thanh Vũ |

Sau trận hoà trước đại diện Thái Lan ngày ra quân, Thái Sơn Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở Giải futsal TPHCM mở rộng - Cúp LS 2023 khi đánh bại Sanvinest Khánh Hoà với tỉ số 4-1.

Nhà thờ trăm tỉ nguy nga mùa Giáng sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Quang Thiện |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh gây xôn xao khi khánh thành vào năm 2022, với kinh phí trăm tỉ đồng. Nhà thờ tiếp tục là tâm điểm chú ý vào mùa Giáng sinh 2023.

Hành trình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của người mẫu Italy tại Việt Nam

Khánh Trần |

Người mẫu, MC nổi tiếng Italy Elisabetta Gregoraci chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp cùng những ấn tượng đặc biệt khi lần đầu tiên du lịch Việt Nam.

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện đã thực sự trưởng thành sau những vấp ngã sau cuộc tình 10 năm. Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều những người đang chênh vênh trong các mối quan hệ tình cảm.

Bất thường phòng khám, spa hoạt động ở khu đất cấp phép dự án nông sản

Vân Trường |

Bắc Giang - Lực lượng chức năng xác định một số gian hàng kinh doanh spa, phòng tập thể hình, phòng khám trong khu đất của Công ty Hoàng Linh có dấu hiệu hoạt động không đúng với mục tiêu dự án đã được UBND tỉnh cấp phép.

Trước Tết, Tiền Giang sẽ giải phóng 95% mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tiền Giang sẽ giải phóng mặt bằng đối với dự án cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đạt 95% diện tích.

Cầu Rạch Miễu 2 gặp khó cả về nguồn cát lẫn giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Tiền Giang - Phát biểu kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các địa phương Tiền Giang và Bến Tre tạo điều kiện về nguyên vật liệu để nhà thầu thi công công trình.

Bổ sung đủ kinh phí giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 trước ngày 15.11

Thành Nhân |

Trước ngày 15.11, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ chuyển đủ kinh phí để tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Rạch Miễu 2.