Người dân Thủ đô nô nức kéo tới chùa Hà lễ bái ngày mùng 1 cuối năm

Minh Thành |

1.12 âm lịch (13.1 dương lịch) ngày mùng một cuối cùng của năm 2020 người dân Thủ đô nô nức đến chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu bình an, tình duyên,... tạm biệt năm cũ sắp qua và mong một năm mới thuận buồm xuôi gió.
Vào ngày mùng một cuối cùng của 2020 theo lịch âm, người dân thủ đô nô nức tới chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầu mong bình an, tài lộc,... Theo ghi nhận của phóng viên, đến 12h trưa từng đoàn người đông đúc vẫn kéo tới chùa Hà.
Ngày 1.12 âm lịch (13.1 dương lịch) là vào thứ tư nên người dân tới đông đúc hơn vào giờ tan tầm buổi trưa, tranh thủ khi đi làm về để tới lễ bái.
Là một ngôi chùa nổi tiếng về cầu tình duyên nên ngôi chùa đặc biệt thu hút nhiều các bạn trẻ, cả nam và nữ, với mong muốn tìm được một nửa kia của mình thật ưng ý.
"Nay là đầu tháng cuối cùng của năm Canh Tý, mình đến cầu cho mọi người trong gia đình được bình an, công việc thuận lợi và mình cũng cầu cho bản thân có một tình yêu đẹp, bền vững", bạn Lê Trung Đức (22 tuổi) - sinh viên đại học Thủy Lợi cho biết.
Tuy không có sự tích nào gắn liền với tình yêu đôi lứa từ ngôi chùa, nhưng những lời "rỉ tai" qua nhiều năm tháng, giờ đây ai ai cũng biết tới chùa Hà là ngôi chùa ngoài cầu bình an, công danh sự nghiệp thì cầu tình duyên cũng rất linh thiêng.
Khuôn viên và nhà thờ bên trong chùa chật kín quan khách, khi tới đây mọi người đều mang cho mình một mâm lễ gồm hoa quả, bánh kẹo và vàng hương để tới làm lễ.
Những nén nhang, tiền giấy tỏa hương nghi ngút khắp không gian trong chùa.
Đến đầu giờ chiều từng đoàn người vẫn kéo tới đông đúc để làm lễ. Lễ bái vào dịp đầu tháng, giữa tháng đã trở thành một thói quen tín ngưỡng của người dân Thủ đô, không chỉ có chùa Hà, nhiều ngôi chùa, phủ trên địa bàn cũng tấp nập người tới lễ bái nhân ngày mùng 1 của tháng cuối năm.
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Chương trình Táo Quân chính thức trở lại Tết này

Linh Chi |

Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) chính thức xác nhận chương trình Táo Quân trở lại trong năm nay.

Valentine: Nam thanh nữa tú nô nức đến Chùa Hà cầu duyên, mong “thoát ế”

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Chùa Hà (Hà Nội) xưa nay nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên linh ứng. Dịp valentine năm nay các bạn trẻ sắm lễ đi chùa Hà để cầu cho mình một mối lương duyên như ý.

Giới trẻ nô nức kéo nhau đến chùa Hà cầu duyên đầu năm mới Canh Tý

Hải Minh |

Những ngày đầu năm mới Canh Tý, chùa Hà (ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) luôn có rất nhiều bạn trẻ đến cầu một năm bình an và tình duyên.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chương trình Táo Quân chính thức trở lại Tết này

Linh Chi |

Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) chính thức xác nhận chương trình Táo Quân trở lại trong năm nay.

Valentine: Nam thanh nữa tú nô nức đến Chùa Hà cầu duyên, mong “thoát ế”

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Chùa Hà (Hà Nội) xưa nay nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên linh ứng. Dịp valentine năm nay các bạn trẻ sắm lễ đi chùa Hà để cầu cho mình một mối lương duyên như ý.

Giới trẻ nô nức kéo nhau đến chùa Hà cầu duyên đầu năm mới Canh Tý

Hải Minh |

Những ngày đầu năm mới Canh Tý, chùa Hà (ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) luôn có rất nhiều bạn trẻ đến cầu một năm bình an và tình duyên.