Người dân Thủ đô đổ xô đi "check in" tại con đường hoa hồng trắng Hồ Tây

Hải Danh - Bảo Thoa |

Hà Nội - Thời gian gần đây, giàn hoa hồng trắng và hoa giấy trải dài gần 200 mét tại đường Sen Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) đang tới kỳ nở rộ, thu hút nhiều người dân Thủ đô đến "check-in" những ngày cuối tháng 3.

Bên cạnh các địa điểm trồng nhiều loài hoa xung quanh ven hồ, trong những ngày này, con đường trồng hoa giấy, hoa hồng trắng lại khiến nhiều người mê mẩn, say đắm.
Thời gian gần đây, con đường trải dài gần 200 mét trồng hoa giấy, hoa hồng tại hồ Tây khiến nhiều người dân Thủ đô mê mẩn, say đắm.
 
 
Giàn hoa hồng trắng đến kỳ nở rộ làm cho con đường ven Hồ Tây trở nên thơ mộng và rực rỡ.
 
 
Hoa hồng được trồng là giống hồng cổ nên hoa rất to và đẹp.
Dàn hoa hồng trắng nở rực rỡ, tỏa hương thơm ngát khiến ai đi ngang qua cũng phải” say đắm” ngước nhìn.
Dàn hoa hồng trắng nở rực rỡ, tỏa hương thơm ngát khiến ai đi ngang qua cũng phải” say đắm” ngước nhìn.
Hoa hồng trắng nở rực rỡ, tỏa hương thơm ngát khiến ai đi ngang qua cũng phải ”say đắm” ngước nhìn.
 
 
Nghe thông tin có con đường hoa đang nở rộ tại hồ Tây, chị Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội) đã cùng gia đình đến đây để vui chơi và chụp ảnh. “Tôi thấy nhiều người bạn khoe khi đi qua con đường hoa hồng này chị k
Giàn hoa hồng trắng này hiện là tường rào của một nhà hàng nên khi đến đây người dân có thể tha hồ chụp miễn phí. Vì vậy, nhiều gia đình đã lựa chọn con đường này để vui chơi và chụp ảnh những ngày cuối tuần. Chị Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Tối qua, khi thấy bạn bè đăng hình ảnh chụp cùng dàn hoa hồng trên mạng xã hội, tôi đã sắp xếp công việc để cùng gia đình đến đây tham quan và chụp ảnh. Tôi rất bất ngờ khi con đường hoa hồng trắng tại đây nở đẹp và rực rỡ đến vậy".
 
 
 
Thời gian gần đây, đoạn đường này cũng là một trong những địa điểm "check-in" không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ mỗi khi tới hồ Tây. Bạn Hà Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Đây là lần thứ hai mình quay lại con đường hoa này. Mỗi lần tới hồ Tây chơi mình đều ghé qua đây để chụp một vài tấm ảnh tranh thủ lúc hoa còn đang nở rộ".
 
 
Phía đối diện là giàn hoa giấy đang nở đỏ rực tạo nên một điểm nhấn nổi bật cả một góc Hồ Tây.
Cảnh quan hồ Tây đang được chính quyền địa phương cải tạo, nâng cấp nhằm đem lại cho người dân và khách du lịch một không gian lý tưởng để tham quan và trải nghiệm.
Cảnh quan Hồ Tây đang được chính quyền địa phương cải tạo, nâng cấp nhằm đem lại cho người dân và khách du lịch một không gian lý tưởng để tham quan và trải nghiệm.
Hải Danh - Bảo Thoa
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ hào hứng chụp ảnh sống ảo với con đường dốc đứng ở Gia Lai

Ý Yên |

Nằm trên tuyến tránh của TP Pleiku đi Kon Tum, con đường dốc đứng ở Gia Lai chỉ khoảng 1km nhưng nhìn từ xa như trải dài đến chân trời.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Hàng hoa giấy ven biển Vũng Tàu thu hút du khách check-in chụp ảnh

Thành An |

Là điểm đến khá nổi tiếng, dàn hoa giấy trong một con hẻm ở khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu luôn thu hút nhiều du khách tìm đến.

Hoa ban bung sắc giữa lòng Hà Nội, người dân đổ xô đến chụp ảnh

HỮU CHÁNH |

Những cánh hoa ban hòa trộn giữa màu trắng và tím nhạt bung nở rực rỡ trên nhiều tuyến phố Hà Nội thu hút đông đảo du khách, người chơi ảnh đến để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày cuối tuần.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5

Thanh Chân |

Tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 3.2023 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày. Thành phố cũng phát hiện biến thể phụ XBB.1.5.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Giới trẻ hào hứng chụp ảnh sống ảo với con đường dốc đứng ở Gia Lai

Ý Yên |

Nằm trên tuyến tránh của TP Pleiku đi Kon Tum, con đường dốc đứng ở Gia Lai chỉ khoảng 1km nhưng nhìn từ xa như trải dài đến chân trời.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Hàng hoa giấy ven biển Vũng Tàu thu hút du khách check-in chụp ảnh

Thành An |

Là điểm đến khá nổi tiếng, dàn hoa giấy trong một con hẻm ở khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu luôn thu hút nhiều du khách tìm đến.

Hoa ban bung sắc giữa lòng Hà Nội, người dân đổ xô đến chụp ảnh

HỮU CHÁNH |

Những cánh hoa ban hòa trộn giữa màu trắng và tím nhạt bung nở rực rỡ trên nhiều tuyến phố Hà Nội thu hút đông đảo du khách, người chơi ảnh đến để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày cuối tuần.