Người dân thờ ơ trước cảnh báo về nguy cơ đợt dịch COVID-19 lần 4

DU LÊ - VĂN ĐỨC |

Mặc dù Bộ Y tế đã cảnh báo về nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn khá thờ ơ trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Vừa qua Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, rất quan ngại có thể xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4 ở nước ta. Nguy cơ dịch bệnh xuất hiện rất cao và mang tính hiện hữu vì trong bối cảnh hiện nay các nước trong khu vực tình hình dịch còn phức tạp. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiều người dân trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn đang khá chủ quan và có phần thờ ơ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Vừa qua Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, rất quan ngại có thể xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4 ở nước ta. Nguy cơ dịch bệnh xuất hiện rất cao và mang tính hiện hữu vì trong bối cảnh hiện nay các nước trong khu vực tình hình dịch còn phức tạp. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiều người dân trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn đang khá chủ quan và có phần thờ ơ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Cụ thể tại những địa điểm công cộng hay trên đường phố, rất nhiều người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.
Cụ thể tại những địa điểm công cộng hay trên đường phố, rất nhiều người không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh.
Trên khắp các đường phố Hà Nội, không khó để bắt gặp các trường hợp tham gia giao không đeo khẩu trang.
Trên khắp các đường phố Hà Nội, không khó để bắt gặp các trường hợp tham gia giao không đeo khẩu trang.
Trên khắp các đường phố Hà Nội, không khó để bắt gặp các trường hợp tham gia giao không đeo khẩu trang.
Trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy.
Trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy.
Tại phố Nhật Tân, quận Cầu Giấy.
Tại phố Nhật Tân, quận Cầu Giấy.
Tại phố Nhật Tân, quận Cầu Giấy.
Hay trên đường ven Hồ Tây, quận Tây Hồ.
Hay trên đường ven Hồ Tây, quận Tây Hồ.
Hay trên đường ven Hồ Tây, quận Tây Hồ.
Anh Nguyễn Minh Quyết (33 tuổi, trú tại Mỹ Đình) cho biết, do đợt này tình hình dịch bệnh có phần lắng dịu nên cùng gia đình đi dã ngoại, trong không gian thoáng đãng, nên nhiều khi chủ quan.
Anh Nguyễn Minh Quyết (33 tuổi, trú tại Mỹ Đình) cho biết, do đợt này tình hình dịch bệnh có phần lắng dịu nên cùng gia đình đi dã ngoại, trong không gian thoáng đãng, nên nhiều khi chủ quan.
DU LÊ - VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng chống và điều trị Bệnh nhân COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhân dân, chính quyền và ngành y tế thành phố đã nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đại dịch COVID-19 nguy cấp, Pháp chính thức phong tỏa toàn quốc lần 3

Phương Linh |

Tổng thống Pháp ngày 31.3 đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, có hiệu lực kể từ 2.4.

Lợi dụng dịch COVID-19, chủ phòng khám nha khoa chiếm đoạt tiền tỉ

BẢO TRUNG |

Hồ Tiến Đạt mở một số phòng khám nha khoa ở vài địa phương tại tỉnh Đắk Lắk, rồi lợi dụng thời điểm bùng phát dịch COVID-19, đã đưa ra thông tin giả là có thể mua bán các sản phẩm, thiết bị y tế phòng, chữa bệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nóng nhất hôm nay: Nhân viên bộ Y tế Nhật tụ tập ăn uống giữa dịch COVID-19

DUNG HÀ |

23 nhân viên bộ Y tế Nhật tụ tập ăn uống giữa dịch COVID-19; Cựu tổng thống Trump và phu nhân ra mắt trang web; Tàu đầu tiên qua kênh đào Suez sau khi giải cứu thành công Ever Given... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng nhất hôm nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đà Nẵng triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng chống và điều trị Bệnh nhân COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhân dân, chính quyền và ngành y tế thành phố đã nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đại dịch COVID-19 nguy cấp, Pháp chính thức phong tỏa toàn quốc lần 3

Phương Linh |

Tổng thống Pháp ngày 31.3 đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, có hiệu lực kể từ 2.4.

Lợi dụng dịch COVID-19, chủ phòng khám nha khoa chiếm đoạt tiền tỉ

BẢO TRUNG |

Hồ Tiến Đạt mở một số phòng khám nha khoa ở vài địa phương tại tỉnh Đắk Lắk, rồi lợi dụng thời điểm bùng phát dịch COVID-19, đã đưa ra thông tin giả là có thể mua bán các sản phẩm, thiết bị y tế phòng, chữa bệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nóng nhất hôm nay: Nhân viên bộ Y tế Nhật tụ tập ăn uống giữa dịch COVID-19

DUNG HÀ |

23 nhân viên bộ Y tế Nhật tụ tập ăn uống giữa dịch COVID-19; Cựu tổng thống Trump và phu nhân ra mắt trang web; Tàu đầu tiên qua kênh đào Suez sau khi giải cứu thành công Ever Given... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng nhất hôm nay.