Người dân tháo dỡ, giao mặt bằng làm đường Hoàng Hữu Nam sau 9 năm chậm trễ

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Hàng loạt ngôi nhà được tháo dỡ, di dời để giao mặt bằng nhằm mở rộng đường Hoàng Hữu Nam (TP Thủ Đức) dài gần 2km, kết nối bến xe Miền Đông mới, sau 9 năm chậm trễ.

Dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao Xa lộ Hà Nội là một trục giao thông kết nối quan trọng với những khu vực sầm uất của TP Thủ Đức như: metro số 1, Xa lộ Hà Nội, Bệnh viện Ung Bướu, Nghĩa trang TPHCM...
Dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao Xa lộ Hà Nội là một trục giao thông kết nối quan trọng với những khu vực sầm uất của TP Thủ Đức như: metro số 1, Xa lộ Hà Nội, Bệnh viện Ung Bướu, Nghĩa trang TPHCM...
Tư năm 2015 TPHCM bắt đầu triển khai dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam từ 7 lên 30m, tổng mức đầu tư hơn 402 tỉ đồng giúp tăng kết nối, thuận tiện cho người dân đi lại.
Tư năm 2015, TPHCM bắt đầu triển khai dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam từ 7 lên 30m, tổng mức đầu tư hơn 402 tỉ đồng giúp tăng kết nối, thuận tiện cho người dân đi lại.
Đoạn đường được nâng cấp dài 1,7km, từ bến xe Miền Đông mới đến nút giao xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án ngay giai đoạn đầu đã gặp nhiều trở ngại do vướng bàn giao mặt bằng và ảnh hưởng đại dịch, phải tạm ngưng năm 2019. Sau khi khởi động lại hồi tháng 5.2023, đến nay công trình mới đạt hơn 60% do khâu đền bù, giải tỏa vẫn chưa xong.
Đoạn đường được nâng cấp dài 1,7km, từ bến xe Miền Đông mới đến nút giao xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án ngay giai đoạn đầu đã gặp nhiều trở ngại do vướng bàn giao mặt bằng và ảnh hưởng đại dịch, phải tạm ngưng năm 2019. Sau khi khởi động lại hồi tháng 5.2023, đến nay công trình mới đạt hơn 60% do khâu đền bù, giải tỏa vẫn chưa xong.
Ghi nhận của phóng viên Lao Động trong ngày 27.5, dọc tuyến đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình, TP Thủ Đức) nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà, bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ghi nhận của phóng viên Lao Động trong ngày 27.5, dọc tuyến đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình, TP Thủ Đức) nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà, bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công.
Đến trưa 27.5, công nhân vẫn đang điều xe móc để san lấp mặt bằng sau khi tháo dỡ một nhà dân nằm ở góc đường Hoàng Hữu Nam giao đường số 13 (TP Thủ Đức).
Đến trưa 27.5, công nhân vẫn đang điều xe móc để san lấp mặt bằng sau khi tháo dỡ một nhà dân nằm ở góc đường Hoàng Hữu Nam giao đường số 13 (TP Thủ Đức).
Bà Nguyễn Thị Lợi (84 tuổi) sống trên đường Hoàng Hữu Nam cho hay công trình chưa hoàn thành gây khó khăn trong việc kinh doanh của nhiều hộ dân. “Chúng tôi ở đây chờ đợi nhiều năm để mở rộng đường những mãi vẫn chưa xong, mần ăn không được gì. Hối trả mặt bằng, xong nhà tôi cũng tự nguyện tháo mà đến giờ thấy vẫn chưa có động tĩnh. Hy vọng sớm hoàn thành để cuộc sống người dân được ổn định”, bà Lợi nói.
Bà Nguyễn Thị Lợi (84 tuổi) sống trên đường Hoàng Hữu Nam cho biết, công trình chưa hoàn thành gây khó khăn trong việc kinh doanh của nhiều hộ dân. “Chúng tôi ở đây chờ đợi nhiều năm để mở rộng đường nhưng mãi vẫn chưa xong, mần ăn không được gì. Hối trả mặt bằng, xong nhà tôi cũng tự nguyện tháo mà đến giờ thấy vẫn chưa có động tĩnh. Hy vọng đường sớm hoàn thành để cuộc sống người dân được ổn định”, bà Lợi nói.
Một số hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ, giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Một số hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ, giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Gạch đá, xà bần ngổn ngang sau khi người dân phá dỡ nhà trên đường Hoàng Hữu Nam.
Gạch đá, xà bần ngổn ngang sau khi người dân phá dỡ nhà trên đường Hoàng Hữu Nam.
Một vài hộ dân đang thuê thợ thi công lại phần trước nhà đã tháo dỡ cho dự án.
Một vài hộ dân đang thuê thợ thi công lại phần trước nhà đã tháo dỡ cho dự án.

Xe chở vật liệu xây dựng đến khu vực thi công để san lấp mặt bằng.
Xe chở vật liệu xây dựng đến khu vực thi công để san lấp mặt bằng.
Đại diện đơn vị thi công cho biết tuyến đường này được mở rộng mỗi bên 15m. Hiện người dân giao mặt bằng tới đâu thì đơn vị thi công sẽ tiến hành san lấp đến đó. “Còn nhiều hộ dân vẫn chưa giao trả mặt bằng nên dẫn đến quá trình thi công bị chậm đi”, vị đại diên này nói và cho biết nếu được bàn giao mặt bằng sớm dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong năm nay.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, tuyến đường này được mở rộng mỗi bên 15m. Hiện người dân giao mặt bằng tới đâu thì đơn vị thi công sẽ tiến hành san lấp đến đó. “Còn nhiều hộ dân vẫn chưa giao trả mặt bằng nên dẫn đến quá trình thi công bị chậm đi”, vị đại diện này cho biết nếu được bàn giao mặt bằng sớm, dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong năm nay.

Đầu tháng 4, việc thi công chỉ tập trung ở đường D400 và số 13 (thuộc phạm vi dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam). Hai tuyến này đã được nâng cấp, trải nhựa, đang hoàn thiện một số hạng mục còn lại như lát gạch vỉa hè, biển báo... Riêng khu vực đường Hoàng Hữu Nam, công trường vẫn “nằm chờ” mặt bằng.
Đầu tháng 4, việc thi công chỉ tập trung ở đường D400 và số 13 (thuộc phạm vi dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam). Hai tuyến này đã được nâng cấp, trải nhựa, đang hoàn thiện một số hạng mục còn lại như lát gạch vỉa hè, biển báo... Riêng khu vực đường Hoàng Hữu Nam, công trường vẫn “nằm chờ” mặt bằng.

 Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư), để triển khai dự án đường Hoàng Hữu Nam cần thu hồi hơn 47.550m2 đất của 154 hộ dân, tổ chức. Hiện, phần lớn mặt bằng đã được giải tỏa, chỉ còn vướng mắc khoảng hơn 20 hộ dân chưa xong thủ tục bàn giao.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư), để triển khai dự án đường Hoàng Hữu Nam, cần thu hồi hơn 47.550m2 đất của 154 hộ dân, tổ chức. Hiện, phần lớn mặt bằng đã được giải tỏa, chỉ còn vướng mắc khoảng hơn 20 hộ dân chưa xong thủ tục bàn giao.

 Công trình mở rộng đường Hoàng Hữu Nam chậm trễ nhiều năm không chỉ gây khó khăn cho người dân đi lại mà còn hạn chế kết nối giao thông tới bến Miền Đông mới.
Công trình mở rộng đường Hoàng Hữu Nam chậm trễ nhiều năm không chỉ gây khó khăn cho người dân đi lại mà còn hạn chế kết nối giao thông tới bến xe Miền Đông mới.
Ngoài đường Hoàng Hữu Nam, nhiều công trình khác kết nối bến Miền Đông mới cũng đang dang dở. Trong đó, dự án xây dựng hệ thống cầu vượt, hầm chui trước bến xe, tổng mức đầu tư hơn 437 tỷ đồng đến nay còn một số hạng mục chưa hoàn thành. Công trình mở rộng đoạn quốc lộ 1 qua khu vực này cũng đang chậm trễ do vướng mặt bằng.
Ngoài đường Hoàng Hữu Nam, nhiều công trình khác kết nối bến xe Miền Đông mới cũng đang dang dở. Trong đó, dự án xây dựng hệ thống cầu vượt, hầm chui trước bến xe, tổng mức đầu tư hơn 437 tỉ đồng đến nay còn một số hạng mục chưa hoàn thành.
 Dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam sau khi hoàn thành sẽ tăng cường sự kết nối với những khu vực sầm uất của TP Thủ Đức như Bến xe Miền Đông mới, Xa lộ Hà Nội và Bệnh viện Ung Bướu.
Dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam sau khi hoàn thành sẽ tăng cường sự kết nối với những khu vực sầm uất của TP Thủ Đức như Bến xe Miền Đông mới, Xa lộ Hà Nội và Bệnh viện Ung Bướu.
Anh Tú - Minh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Nhiều dự án trọng điểm tại TPHCM phụ thuộc tiến độ bàn giao mặt bằng

MINH QUÂN |

Năm 2024, TPHCM đặt mục tiêu giải ngân được 95% tổng vốn phân bổ khoảng 79.200 tỉ đồng. Trong đó, vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 24.200 tỉ đồng (chiếm hơn 30,5%) là thách thức lớn cần có lời giải. Nếu áp dụng cơ chế như vành đai 3 sẽ giúp cho nhiều dự án giao thông rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Quận 3 bàn giao mặt bằng thi công dự án Metro số 2

Phương Ngân |

TPHCM - Sáng 12.3, UBND Quận 3, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) tổ chức Lễ bàn giao - tiếp nhận mặt bằng dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Nhường đất, bàn giao mặt bằng để đường dây 500kV mạch 3 kịp về đích

Nhóm PV |

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - cho hay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN đã cùng thống nhất phát động thi đua trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Kiểm soát, tăng cường bảo mật để ngăn chặn vi phạm bản quyền EURO 2024

MINH PHONG |

Đơn vị nắm bản quyền truyền hình vòng chung kết EURO 2024 sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để áp dụng các biện pháp pháp lý, kỹ thuật nhằm kiểm soát và tăng cường bảo mật bảo vệ nội dung, ngăn chặn việc vi phạm bản quyền.

Nhiều dự án trọng điểm tại TPHCM phụ thuộc tiến độ bàn giao mặt bằng

MINH QUÂN |

Năm 2024, TPHCM đặt mục tiêu giải ngân được 95% tổng vốn phân bổ khoảng 79.200 tỉ đồng. Trong đó, vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 24.200 tỉ đồng (chiếm hơn 30,5%) là thách thức lớn cần có lời giải. Nếu áp dụng cơ chế như vành đai 3 sẽ giúp cho nhiều dự án giao thông rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Quận 3 bàn giao mặt bằng thi công dự án Metro số 2

Phương Ngân |

TPHCM - Sáng 12.3, UBND Quận 3, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) tổ chức Lễ bàn giao - tiếp nhận mặt bằng dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Nhường đất, bàn giao mặt bằng để đường dây 500kV mạch 3 kịp về đích

Nhóm PV |

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - cho hay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN đã cùng thống nhất phát động thi đua trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).