Người dân "tay xách nách mang" trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài ngày

Vương Trần - Ngọc Lê |

Hôm nay (3.5) - ngày cuối kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30.4-1.5 năm nay, nhiều người dân đã "tay xách, nách mang", lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.
Hôm nay (3.5), sau những ngày nghỉ lễ dịp 30.4-1.5 năm nay, người dân khắp nơi trở về Hà Nội. Từ sáng 3.5, lượng khách tại các bến xe bắt đầu tăng dần lên.
Hôm nay (3.5), sau những ngày nghỉ lễ dịp 30.4-1.5 năm nay, người dân khắp nơi trở về Hà Nội. Từ sáng 3.5, lượng khách tại các bến xe bắt đầu tăng dần lên.
Theo ghi nhận, ai nấy cũng trong tình trạng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh...
Theo ghi nhận, ai nấy cũng trong tình trạng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh...
Ngày mai (4.5), người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 kéo dài 4 ngày.
Ngày mai (4.5), người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 kéo dài 4 ngày.
Tại bến xe Mỹ Đình, khi hành khách đi qua điểm soát vé đều được đo thân nhiệt, kiểm tra khẩu trang để đảm bảo các yêu cầu phòng dịch COVID-19. Trao đổi với Lao Động, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: Lượng hành khách quay trở lại Thủ đô trong dịp nghỉ lễ tăng lên khoảng 30% so với ngày thường. Bến xe cũng tăng cường các biện pháp nhắc nhở, yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Tại bến xe Mỹ Đình, khi hành khách đi qua điểm soát vé đều được đo thân nhiệt, kiểm tra khẩu trang để đảm bảo các yêu cầu phòng dịch COVID-19. Trao đổi với Lao Động, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: Lượng hành khách quay trở lại Thủ đô trong dịp nghỉ lễ tăng lên khoảng 30% so với ngày thường. Bến xe cũng tăng cường các biện pháp nhắc nhở, yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Thông báo về đeo khẩu trang và quét mã QR code khai báo y tế tại bến xe Mỹ Đình.
Thông báo về đeo khẩu trang và quét mã QR code khai báo y tế tại bến xe Mỹ Đình.
Tương tự tại bến xe Nước Ngầm, công tác kiểm soát y tế và đo thân nhiệt của hành khách cũng được thực hiện khá nghiêm túc.
Tương tự tại bến xe Nước Ngầm, công tác kiểm soát y tế và đo thân nhiệt của hành khách cũng được thực hiện khá nghiêm túc.
Dự báo, lượng khách sẽ đổ dồn về các bến xe vào chiều ngày 3.5.
Dự báo, lượng khách sẽ đổ dồn về các bến xe vào chiều ngày 3.5.
Tại bến xe Nước Ngầm cũng đã bố trí sẵn một máy tính để người dân, hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử khi có lộ trình di chuyển qua đây.
Tại bến xe Nước Ngầm cũng đã bố trí sẵn một máy tính để người dân, hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử khi có lộ trình di chuyển qua đây.
Nhân viên bến xe thực hiện khử khuẩn cho hành khách khi ra vào bến.
Nhân viên bến xe thực hiện khử khuẩn cho hành khách khi ra vào bến.
Cũng theo ghi nhận, tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách bắt đầu trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ càng về chiều càng tăng lên.
Cũng theo ghi nhận, tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách bắt đầu trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ càng về chiều càng tăng lên.
Bên trong bến xe, lực lượng an ninh, bảo vệ đã phải duy trì nhiều quân số để nhắc nhở hành khách di chuyển, đi đúng cửa ra để tránh tình trạng lộn xộn, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
Bên trong bến xe, lực lượng an ninh, bảo vệ đã phải duy trì nhiều quân số để nhắc nhở hành khách di chuyển, đi đúng cửa ra để tránh tình trạng lộn xộn, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
Tại bến xe Giáp Bát, lượng người từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đồ về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.
Tại bến xe Giáp Bát, lượng người từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đổ về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.
Vương Trần - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khẩn trương khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Minh Phương- Bảo Hân |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) bắt đầu trở lại với công việc thường ngày. Trước khi bước vào ngày đầu tiên làm việc ở công ty, khá nhiều công nhân đã đến Trạm y tế xã Kim Chung, huyện Đông Anh để khai báo y tế.

Hà Nội: Các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại sau kì nghỉ lễ

ĐỨC ĐÔNG |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 công tác đón học sinh quay trở lại tại các trường trên địa bàn Hà Nội được siết chặt, đảm bảo phòng dịch an toàn.

Nhiều người dân trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ chưa khai báo y tế bắt buộc

Tùng Giang |

Sau các ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, công tác phòng chống, truy vết dịch bệnh trên địa bàn được đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, một số người dân trở lại Hà Nội vẫn chưa thực sự chủ động trong việc khai báo y tế bắt buộc.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Công nhân khẩn trương khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Minh Phương- Bảo Hân |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) bắt đầu trở lại với công việc thường ngày. Trước khi bước vào ngày đầu tiên làm việc ở công ty, khá nhiều công nhân đã đến Trạm y tế xã Kim Chung, huyện Đông Anh để khai báo y tế.

Hà Nội: Các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại sau kì nghỉ lễ

ĐỨC ĐÔNG |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 công tác đón học sinh quay trở lại tại các trường trên địa bàn Hà Nội được siết chặt, đảm bảo phòng dịch an toàn.

Nhiều người dân trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ chưa khai báo y tế bắt buộc

Tùng Giang |

Sau các ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, công tác phòng chống, truy vết dịch bệnh trên địa bàn được đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, một số người dân trở lại Hà Nội vẫn chưa thực sự chủ động trong việc khai báo y tế bắt buộc.