Người dân tay xách nách mang kéo nhau về quê nghỉ tết Dương lịch

Hà Giang |

Từ khoảng 16h chiều ngày 31.12, hàng vạn người dân từ Hà Nội rồng rắn đổ về quê để tận hưởng kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài đến 3 ngày.


Theo ghi nhận của phóng viên tại các bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm (Hà Nội), không khí nhộn nhịp bởi nhiều người tay xách nách mang hành lý, quà tết... ra bến xe về quê đón Tết.
Đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào Thứ 7 và Chủ nhật), dịp Tết Dương lịch 2021, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 3.1.2021, trong đó có 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 1.1.2021) và 2 ngày nghỉ hàng tuần (vào ngày 2.1.2021 và ngày 3.1.2021).
Mặc dù được nghỉ 3 ngày nhưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng khách năm 2020 nói chung chỉ bằng khoảng 60% so với mọi năm. Dịp Tết Dương lịch, lượng khách giảm hẳn so với các năm trước.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết.
Đa số người dân đều chủ động trang bị khẩu trang cho mình để đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.
Người dân xếp hàng mua vé xe tại bến xe Giáp Bát.
Tại điểm chờ xe đông đúc hơn so với những ngày thường
Trao đổi với Lao Động ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát chia sẻ: " Dịp Tết dương lịch năm nay, lượng khách tại bến xe Giáp Bát giảm đáng kể. Tính trung bình, năm nay số khách sử dụng dịch vụ tại bến xe chỉ còn 60% so với mọi năm".
Thời tiết Hà Nội khá lạnh, nhiều người mặc áo ấm, đeo khăn trở về quê.
Lực lượng chức năng được tăng cường để đảm bảo công tác an ninh, trật tự, giao thông.
Tại cổng bến xe, tài xế xe ôm công nghệ tụ tập đông để đón khách dịp cuối năm.
Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị này đã có kế hoạch cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt là 2.200 xe.
Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân tấp nập về quê nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Đức Anh - Phạm Đông |

Với việc được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày từ 1.1.2021 đến hết 3.1.2021. Vì vậy, người lao động, sinh viên đang sinh sống tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê hoặc đi du lịch.

Thế giới tưng bừng chuẩn bị chào đón năm mới 2021

Phương Linh |

Thế giới đang tưng bừng chào đón năm mới 2021 đang tới gần với niềm hân hoan và hy vọng, bỏ lại đằng sau một năm 2020 đầy khó khăn, thử thách bởi đại dịch COVID-19.

Tết Dương lịch 2021: Công nhân vội vã chuyến xe cuối cùng để về quê

Minh Phương - Tú Quỳnh |

6 giờ 30 tối ngày 30.12, chúng tôi gặp chị Ma Thị Hương - công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long đang cùng chồng và hai con nhỏ tất bật để chuẩn bị lên chuyến xe cuối cùng về quê nhân dịp Tết Dương lịch 2021.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Người dân tấp nập về quê nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Đức Anh - Phạm Đông |

Với việc được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày từ 1.1.2021 đến hết 3.1.2021. Vì vậy, người lao động, sinh viên đang sinh sống tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê hoặc đi du lịch.

Thế giới tưng bừng chuẩn bị chào đón năm mới 2021

Phương Linh |

Thế giới đang tưng bừng chào đón năm mới 2021 đang tới gần với niềm hân hoan và hy vọng, bỏ lại đằng sau một năm 2020 đầy khó khăn, thử thách bởi đại dịch COVID-19.

Tết Dương lịch 2021: Công nhân vội vã chuyến xe cuối cùng để về quê

Minh Phương - Tú Quỳnh |

6 giờ 30 tối ngày 30.12, chúng tôi gặp chị Ma Thị Hương - công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long đang cùng chồng và hai con nhỏ tất bật để chuẩn bị lên chuyến xe cuối cùng về quê nhân dịp Tết Dương lịch 2021.