Người dân tập trung tập thể dục, đạp xe dù chưa được phép hoạt động trở lại

NGỌC LÊ |

Mới đây, TP Hà Nội đã cho phép nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động do tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định, trên nguyên tắc không tập trung đông quá 20 người, đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, những hoạt động tập thể dục ngoài trời vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Từ 0h00 ngày 22.6.2021, UBND Thành phố Hà Nội đã nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động, cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà. Tuy nhiên các hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời vẫn chưa được hoạt động trở lại.
Từ 0h00 ngày 22.6.2021, UBND Thành phố Hà Nội đã nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động, cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà. Tuy nhiên các hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời vẫn chưa được hoạt động trở lại.
Theo ghi nhận sáng ngày 22.6, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm rất đông người dân tới đây để đạp xe, đi bộ thể dục.
Theo ghi nhận sáng ngày 22.6, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm rất đông người dân tới đây để đạp xe, đi bộ thể dục.
Vì các phòng tập thể dục, gym... vẫn chưa được mở cửa trở lại nên nhiều người dân tới đây để chạy bộ, tập thể dục vào buổi sáng sớm và chiều tối.
Vì các phòng tập thể dục, gym... vẫn chưa được mở cửa trở lại nên nhiều người dân tới đây để chạy bộ, tập thể dục vào buổi sáng sớm và chiều tối.
Khung giờ từ 5h - 7h30 sáng là lúc người dân tập trung tại đây đông nhất.
Khung giờ từ 5h - 7h30 sáng là lúc người dân tập trung tại đây đông nhất.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cho biết: ” Phường đã thành lập các tổ COVID cộng đồng, tuyên truyền và nhắc nhở tới những người dân hạn chế tới những khu vực tập trung đông người. Bên cạnh đó, cũng không nên tới những nơi đông người để tập thể dục thể thao khi chưa được phép hoạt động trở lại“.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cho biết: "Phường đã thành lập các tổ COVID-19 cộng đồng, tuyên truyền và nhắc nhở tới những người dân hạn chế tới những khu vực tập trung đông người. Bên cạnh đó, cũng thường xuyên khuyến cáo người dân không nên tới những nơi đông người để tập thể dục, thể thao khi chưa được phép hoạt động trở lại".
Tại khu vực hồ Tây, các chốt chặn được thiết lập vào các khung giờ nhằm hạn chế người dân tập trung đạp xe, tập thể dục
Tại khu vực hồ Tây, các chốt chặn được thiết lập vào các khung giờ nhằm hạn chế người dân tập trung đạp xe, tập thể dục.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa chấp hành và không đeo khẩu trang đúng quy định.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa chấp hành và không đeo khẩu trang đúng quy định.
Trước đó vào cuối tháng 4, TP Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các phòng tập thể dục, gym.. và dừng các hoạt động ngoài trời tại các công viên, vườn hoa công cộng.
Trước đó vào cuối tháng 4, TP Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các phòng tập thể dục, gym... và dừng các hoạt động ngoài trời tại các công viên, vườn hoa công cộng.
Những hình ảnh ghi nhận người dân tập trung tập thể dục, thể thao tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây sáng ngày 22.6.
NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lập rào chắn vỉa hè, người dân "tràn" xuống đường đi bộ thể dục

NGỌC LÊ |

Mặc dù TP Hà Nội chưa cho phép các công viên, vườn hoa... được hoạt động trở lại, nhưng tại một số điểm công cộng người dân vẫn tới đây để tập thể dục, thậm chí xuống cả lòng đường để đi bộ.

Hà Nội: Căng dây, phủ bạt máy tập thể dục ngoài trời ở sân chơi, công viên

Kim Anh |

Để hạn chế người dân tụ tập tại các công viên, sân chơi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt máy tập thể dục ngoài trời tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phủ bạt.

Hà Nội: Người dân tràn ra đường tập thể dục, đạp xe bất chấp dịch phức tạp

Vương Trần - Hà Phương |

Nhiều ngày trở lại đây, từ 5-7h sáng, các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có hàng trăm người dân đi xe đạp, đi bộ tập thể dục vào sáng sớm dù dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Lập rào chắn vỉa hè, người dân "tràn" xuống đường đi bộ thể dục

NGỌC LÊ |

Mặc dù TP Hà Nội chưa cho phép các công viên, vườn hoa... được hoạt động trở lại, nhưng tại một số điểm công cộng người dân vẫn tới đây để tập thể dục, thậm chí xuống cả lòng đường để đi bộ.

Hà Nội: Căng dây, phủ bạt máy tập thể dục ngoài trời ở sân chơi, công viên

Kim Anh |

Để hạn chế người dân tụ tập tại các công viên, sân chơi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt máy tập thể dục ngoài trời tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phủ bạt.

Hà Nội: Người dân tràn ra đường tập thể dục, đạp xe bất chấp dịch phức tạp

Vương Trần - Hà Phương |

Nhiều ngày trở lại đây, từ 5-7h sáng, các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có hàng trăm người dân đi xe đạp, đi bộ tập thể dục vào sáng sớm dù dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.