Người dân "săn lùng" bánh đa gấc, ăn may mắn đầu năm

QUANG ANH |

Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân lại chọn những món ăn có màu đỏ- tượng trưng cho sự may mắn, giàu sang như: xôi gấc, bánh đa gấc...
Những chiếc bánh đa màu đỏ được người dân mua nhằm đem lại tài lộc, may mắn cho cả năm. Bánh đa có màu đỏ của gấc, vị bùi của lạc, vừng, dừa và mùi thơm của gừng tươi và hương gạo mới.
Những chiếc bánh đa màu đỏ được người dân mua nhằm đem lại tài lộc, may mắn cho cả năm. Bánh đa có màu đỏ của gấc, vị bùi của lạc, vừng, dừa và mùi thơm của gừng tươi và hương gạo mới.
Theo chia sẻ của bác Nguyễn Thị Thảo, gia đình bác trực tiếp sản xuất bánh đa này và chỉ sản xuất vào tháng Giêng hằng năm.
Theo chia sẻ của bác Nguyễn Thị Thảo, gia đình bác trực tiếp sản xuất bánh đa này và chỉ sản xuất vào tháng Giêng hằng năm.
Theo chia sẻ của bác Nguyễn Thị Thảo, gia đình bác trực tiếp sản xuất bánh đa này và chỉ sản xuất vào tháng Giêng hằng năm.
Để tiện cho khách mua, người làm bánh hơ qua lửa để bánh chín. Khi tráng và phơi xong, bánh có hình tròn.
Để tiện cho khách mua, người làm bánh hơ qua lửa để bánh chín. Khi tráng và phơi xong, bánh có hình tròn.
Để tiện cho khách mua, người làm bánh hơ qua trên bếp than hồng để bánh chín.
Bánh đa đỏ có giá 10.000 đồng/chiếc.
Bánh đa đỏ có giá 10.000 đồng/chiếc.
Chị Nguyễn Hương chia sẻ: “Ngày thường thì gia đình tôi thích ăn bánh đa trắng hơn. Nhưng cứ dịp Tết đến xuân về là tôi lại mua bánh đa đỏ vừa để tiếp khách vừa để gia đình ăn, mang lại may mắn cho cả năm.”
Chị Nguyễn Hương chia sẻ: “Ngày thường thì gia đình tôi thích ăn bánh đa trắng hơn. Nhưng cứ dịp Tết đến xuân về là tôi lại mua bánh đa đỏ vừa để tiếp khách vừa để gia đình ăn, mang lại may mắn cho cả năm.”
Chị Nguyễn Hương chia sẻ: “Ngày thường thì gia đình tôi thích ăn bánh đa trắng hơn. Nhưng cứ dịp Tết đến xuân về là tôi lại mua bánh đa đỏ vừa để tiếp khách vừa để gia đình ăn, mang lại may mắn cho cả năm.”

QUANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Rộn rã phiên chợ Tết của người Việt tại Sydney

Nguyễn Hùng |

Từ ngày 8-10.2.2019, cộng đồng người Việt tại Fairfield, Sydney, Australia tổ chức hội chợ Tết Việt 2019. Đây là dịp để cộng đồng người Việt, không chỉ ở Fairfield, gặp gỡ nhau mỗi dịp Tết về.

Cán bộ Công đoàn chung vui cùng đoàn viên không về quê đón tết

Nguyệt Thu |

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên và CĐ các KCN tỉnh đã tổ chức Chương trình đón tết cùng CNLĐ. 

Chùa Bái Đính: Địa điểm tâm linh không nên bỏ lỡ dịp Tết Kỷ Hợi

Hoàng Hoàn (t/h) |

Nằm tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn, hiện đang giữ nhiều kỷ lục Châu Á lớn nhất tại Việt Nam.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Rộn rã phiên chợ Tết của người Việt tại Sydney

Nguyễn Hùng |

Từ ngày 8-10.2.2019, cộng đồng người Việt tại Fairfield, Sydney, Australia tổ chức hội chợ Tết Việt 2019. Đây là dịp để cộng đồng người Việt, không chỉ ở Fairfield, gặp gỡ nhau mỗi dịp Tết về.

Cán bộ Công đoàn chung vui cùng đoàn viên không về quê đón tết

Nguyệt Thu |

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên và CĐ các KCN tỉnh đã tổ chức Chương trình đón tết cùng CNLĐ. 

Chùa Bái Đính: Địa điểm tâm linh không nên bỏ lỡ dịp Tết Kỷ Hợi

Hoàng Hoàn (t/h) |

Nằm tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn, hiện đang giữ nhiều kỷ lục Châu Á lớn nhất tại Việt Nam.