Người dân rồng rắn kéo nhau rời Thủ đô về quê đón Tết dương lịch

Nhóm PV |

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, người dân ùn ùn kéo nhau rời Thủ đô. Nhiều tuyến đường tắc cứng, các phương tiện chật vật di chuyển qua các "điểm đen" giao thông.
19h00: Trời bắt đầu giảm nhiệt, nhiều người co ro ngồi chờ chuyến xe về quê
Lối lên đường vành đai 3 trên cao kẹt cứng, phương tiện di chuyển khó khăn
19h00: Trời bắt đầu giảm nhiệt, nhiều người co ro ngồi chờ chuyến xe về quê
19h00: Trời bắt đầu giảm nhiệt, nhiều người co ro ngồi chờ chuyến xe về quê 
Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực liên tục điều tiết các phương tiện.
Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực liên tục điều tiết các phương tiện.
Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực liên tục điều tiết các phương tiện. 
Gia đình chị Phạm Thị Loan (Ninh Bình) đưa con mắc bệnh tim lên Hà Nội khám bệnh đã được 40 ngày. Nhân dịp Tết, gia đình chị tranh thủ về quê, đặt xe từ 5 giờ nhưng đợi hơn 2 tiếng vẫn chưa có xe. Gia đình chị không khỏi lo lắng, sốt ruột vì tình trạng sức khoẻ của con mình”.
Gia đình chị Phạm Thị Loan (Ninh Bình) đưa con mắc bệnh tim lên Hà Nội khám bệnh đã được 40 ngày. Nhân dịp Tết, gia đình chị tranh thủ về quê, đặt xe từ 5 giờ nhưng đợi hơn 2 tiếng vẫn chưa có xe. Gia đình chị không khỏi lo lắng, sốt ruột vì tình trạng sức khoẻ của con mình”.
Chuẩn bị về quê cho dịp lễ Tết dương lịch 2023, nhiều người dân đã đến bến xe từ sớm vì sợ tắc đường. Ảnh: Minh Hà
Chuẩn bị về quê cho dịp lễ Tết dương lịch 2023, nhiều người dân đã đến bến xe từ sớm vì sợ tắc đường. Tại các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát,... theo ghi nhận của phóng viên số lượng người và phương tiện cũng tăng đột biến. Các dãy ghế chờ trong bến xe kín chỗ, người dân nằm, ngồi vạ vật mua vé, chờ nhà xe khởi hành. Ảnh: Minh Hà
Nhiều người vội vã vì lo sợ lỡ chuyến xe về quê.
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, nhiều người vội vã di chuyển vì lo sợ lỡ chuyến xe về quê. Ảnh: Việt Anh
Nhờ có sự điều phối của lực lượng chức năng, nên trục giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở không ghi nhận tắc vào khung giờ cao điểm. Chỉ xuất hiện tình trạng ùn ứ tại ngã tư đèn đỏ. Nhiều phương tiện chờ 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể thoát khỏi nút giao.
Nhờ có sự điều phối của lực lượng chức năng, nên trục giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở không ghi nhận tắc vào khung giờ cao điểm. Chỉ xuất hiện tình trạng ùn ứ tại ngã tư đèn đỏ. Nhiều phương tiện chờ 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể thoát khỏi nút giao.
Nhờ có sự điều phối của lực lượng chức năng, nên trục giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở không ghi nhận tắc vào khung giờ cao điểm. Chỉ xuất hiện tình trạng ùn ứ tại ngã tư đèn đỏ. Nhiều phương tiện chờ 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể thoát khỏi nút giao. Ảnh: Thái Mạnh
Từ 17h chiều, lượng phương tiện đổ ra đường ngày càng đông. Bạn Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi, Hải Dương) cùng một người bạn nữa quyết định đi xe máy từ Hà Nội về Hải Dương nghỉ tết dương lịch. Tuấn Anh chia sẻ:” Dịp này xe khách thường chen chúc nên mình mới quyết định đi xe máy về quê cho thoải mái“.
Từ 17h chiều, lượng phương tiện đổ ra các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ngày càng đông. Bạn Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi, Hải Dương) cùng một người bạn quyết định đi xe máy từ Hà Nội về Hải Dương nghỉ tết dương lịch. Tuấn Anh chia sẻ: ”Dịp này đi xe khách phải chen chúc rất mệt, nên mình mới quyết định đi xe máy về quê cho thoải mái“. Ảnh: Minh Hà
Tại khu vực đường Phạm Hùng, tình trạng thuở xe khách di chuyển chậm, bắt khách dọc đường, khiến tình trạng giao thông tại đây càng trở nên ùn tắc.
Tại khu vực đường Phạm Hùng, tình trạng thuở xe khách di chuyển chậm, bắt khách dọc đường, khiến tình trạng giao thông tại đây càng trở nên ùn tắc.
Tại khu vực đường Phạm Hùng, tình trạng xe khách di chuyển chậm, bắt khách dọc đường vẫn xảy ra, khiến giao thông tại đây càng trở nên ùn tắc. Ảnh: Việt Anh
Đường vành đai 3, hướng về phía Bắc Hà Nội lúc 16h20p, chật cứng người và phương tiện.
Đường vành đai 3, hướng về phía Bắc Hà Nội lúc 16h20p, chật cứng người và phương tiện. Ảnh: Việt Anh
Ghi nhận của nhóm PV tại đường Giải Phóng, Hoàng Mai, trục đường hướng về cửa ngõ thành phố đông nghịt xe.
Ghi nhận của nhóm PV tại đường Giải Phóng, Hoàng Mai, trục đường hướng về cửa ngõ thành phố đông nghịt xe. Ảnh: Kim Sơn
Càng về tối, nhiệt độ tại Hà Nội càng giảm sâu. Bà Trần Thị Lan (63 tuổi, Hà Tĩnh) nằm co ro trên hàng ghế chờ tại bến xe Nước Ngầm. Mặc dù đã đến bến xe hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chưa có chuyến, bà Lan tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ đợi. “Tôi thường xuyên đi từ Hà Nội về quê nhưng đợt này tôi phải chờ lâu nhất“, bà Lan nói. Ảnh: Minh Hà
Càng về tối, nhiệt độ tại Hà Nội càng giảm sâu. Bà Trần Thị Lan (63 tuổi, Hà Tĩnh) nằm co ro trên hàng ghế chờ tại bến xe Nước Ngầm. Mặc dù đã đến bến xe hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa có chuyến, bà Lan tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ đợi. “Tôi thường xuyên đi từ Hà Nội về quê nhưng đợt này tôi phải chờ lâu nhất“, bà Lan nói. Ảnh: Minh Hà
Tại tuyến đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, dù đã phân làn đường cho các phương tiện, nhưng nhiều phương tiện vẫn không chấp hành nghiêm quy định. Ảnh: Linh Chi
Tại tuyến đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, dù đã phân làn đường cho các phương tiện, nhưng nhiều phương tiện vẫn không chấp hành nghiêm quy định. Ảnh: Linh Chi
Tại tuyến đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, dù đã phân làn đường cho các phương tiện, nhưng nhiều phương tiện vẫn không chấp hành nghiêm quy định. Ảnh: Linh Chi
Do ùn tắc, nhiều phương tiện ngang nhiên leo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Linh Chi
Do ùn tắc, nhiều phương tiện ngang nhiên leo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Linh Chi
Thông tin sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.
Thông tin sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.



Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sẽ có 70 gian hàng tham gia Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại Vĩnh Long

Thành Nhân |

Với khoảng hơn 10.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến thu nhập của công nhân lao động bị giảm, Công đoàn tỉnh Vĩnh Long nỗ lực huy động, vận động nguồn lực tham gia các gian hàng “Chợ Tết Công đoàn 2023” để phục vụ, san sẻ giúp người lao động có cái Tết ấm ấp.

Thái Bình: Trao hơn 2.500 suất quà “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” cho công nhân

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 30.12, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tại Công ty TNHH Hợp Thành, thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.

Hải Phòng: Mức thưởng Tết cao nhất 154 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Mai Chi |

Theo báo cáo từ Sở Lao động, Thương binh, Xã hội TP Hải Phòng, mức thưởng Tết của người lao động (NLĐ) năm nay có nhỉnh hơn chút so với Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch khá lớn ở mức thưởng giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong thành phố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sẽ có 70 gian hàng tham gia Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại Vĩnh Long

Thành Nhân |

Với khoảng hơn 10.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến thu nhập của công nhân lao động bị giảm, Công đoàn tỉnh Vĩnh Long nỗ lực huy động, vận động nguồn lực tham gia các gian hàng “Chợ Tết Công đoàn 2023” để phục vụ, san sẻ giúp người lao động có cái Tết ấm ấp.

Thái Bình: Trao hơn 2.500 suất quà “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” cho công nhân

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 30.12, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tại Công ty TNHH Hợp Thành, thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.

Hải Phòng: Mức thưởng Tết cao nhất 154 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Mai Chi |

Theo báo cáo từ Sở Lao động, Thương binh, Xã hội TP Hải Phòng, mức thưởng Tết của người lao động (NLĐ) năm nay có nhỉnh hơn chút so với Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch khá lớn ở mức thưởng giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong thành phố.