Người dân rời Thủ đô nghỉ lễ, tắc từ đường vào đến bến xe

Sơn Tùng - Duy Hiệu |

Sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiều người dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội đã nhanh chân có mặt tại các bến xe, bến tàu. Các ngả đường dẫn đến các bến xe đều tắc nghẽn.

Tại thời điểm 15h, lượng khách tại bến xe Mỹ Đình năm nay vắng hơn mọi năm.
Tại thời điểm 15h, lượng khách tại bến xe Mỹ Đình năm nay vắng hơn mọi năm.
Tại thời điểm 15h, lượng khách tại bến xe Mỹ Đình năm nay vắng hơn mọi năm.
Tại thời điểm 15h, lượng khách tại bến xe Mỹ Đình vắng hơn mọi năm.
Rất nhiều người dân có mặt tại bến xe Mỹ Đình phải chen chúc, xếp hàng mua vé.
Rất nhiều người dân có mặt tại bến xe Mỹ Đình phải chen chúc, xếp hàng mua vé.
Rất nhiều người dân có mặt tại bến xe Mỹ Đình không phải chen chúc, xếp hàng mua vé.
Bên trong bến lượng xe khá đông đúc, các xe phải xếp lốt đợi khách thay vì khách tranh nhau lên xe như mọi năm.
Bên trong bến lượng xe khá đông đúc, các xe phải xếp lốt đợi khách thay vì khách tranh nhau lên xe như mọi năm.
Rất nhiều hành khách tỏ ra khá dễ thở trong dịp lễ năm nay tại bến xe.
Rất nhiều hành khách tỏ ra khá dễ thở trong dịp lễ năm nay tại bến xe.
Rất nhiều hành khách tỏ ra khá dễ thở trong dịp lễ năm nay tại bến xe.
Nhiều người tranh thủ chợp mắt lấy sức trước khi bước lên xe.
Nhiều người tranh thủ chợp mắt lấy sức trước khi bước lên xe.
Tuy nhiên tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm thì ngược lại. Vào lúc 17h, người dân đổ về đây rất đông.
Tuy nhiên tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm thì ngược lại. Vào lúc 17h, người dân đổ về đây rất đông.
Lượng người đổ xô về bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm tăng đột biến đã khiến đường Giải Phóng bị tắc nghẽn từ đoạn trước cổng bến xe Giáp Bát đến cổng bến xe Nước Ngầm.
Lượng người đổ xô về bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm tăng đột biến đã khiến đường Giải Phóng bị tắc nghẽn từ đoạn trước cổng bến xe Giáp Bát đến cổng bến xe Nước Ngầm.
Nhiều tuyến đường dẫn ra các cửa ngõ Hà Nội xe cộ đông đúc hơn ngày thường.
Nhiều tuyến đường dẫn ra các cửa ngõ Hà Nội xe cộ đông đúc hơn ngày thường.
Sơn Tùng - Duy Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

Chiều nay (26.4), đông đảo người dân tại TPHCM đến các bến xe miền Đông và miền Tây để về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Hàng loạt biện pháp ngăn "chặt chém" du khách

Phạm Dung |

Hóa đơn hơn 16 triệu đồng, đĩa trứng rán 500.000 đồng, vé gửi xe qua đêm 200.000 đồng... những hình ảnh xấu xí vừa qua khiến cho dư luận bức xúc, trước hành vi gian dối, "chặt chém" du khách tại nhiều điểm du lịch.

Thời tiết cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 như thế nào?

Thảo Anh |

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vực trong cả nước xảy ra mưa to và nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

Chiều nay (26.4), đông đảo người dân tại TPHCM đến các bến xe miền Đông và miền Tây để về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Hàng loạt biện pháp ngăn "chặt chém" du khách

Phạm Dung |

Hóa đơn hơn 16 triệu đồng, đĩa trứng rán 500.000 đồng, vé gửi xe qua đêm 200.000 đồng... những hình ảnh xấu xí vừa qua khiến cho dư luận bức xúc, trước hành vi gian dối, "chặt chém" du khách tại nhiều điểm du lịch.

Thời tiết cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 như thế nào?

Thảo Anh |

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vực trong cả nước xảy ra mưa to và nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ.