Người dân rời Hà Nội trong chuyến tàu đặc biệt

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Chiều 13.10, nhiều người dân đã tới Ga Hà Nội làm thủ tục lên tàu rời Thủ đô về quê sau thời gian dài xa cách vì dịch COVID-19.

 
Theo lịch trình, trong chiều nay, tàu SE5 xuất phát tại Ga Hà Nội lúc 15 giờ 20, đến Ga Sài Gòn lúc 5 giờ 50 ngày 15.10, còn tàu SE6 xuất phát tại Ga Sài Gòn lúc 15h20 ngày 15.10, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 21 ngày 17.10.
 
Tàu SE5/6 sẽ đón, trả khách tại 23 ga trên dọc tuyến gồm Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đồ Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An và Sài Gòn.
 
Có mặt từ 13h, ông Hoàng Văn Minh (SN 1958, Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã hai tháng nay “mắc kẹt” tại Hà Nội. Ông Minh cho biết, mình ra Thủ đô để thăm các cháu đang sinh sống trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, mới ở được 3 ngày thì thành phố có các quyết định phong tỏa, tạm dừng hoạt động nhiều dịch vụ, trong đó có dịch vụ giao thông vận tải.
Có mặt từ 13h, ông Hoàng Văn Minh (SN 1958, Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, ông đã hai tháng nay “mắc kẹt” tại Hà Nội do dịch. Ông ra Thủ đô để thăm các cháu đang sinh sống trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, mới ở được 3 ngày thì thành phố có các quyết định phong tỏa, tạm dừng hoạt động nhiều dịch vụ, trong đó có dịch vụ giao thông vận tải. Không thể về quê, ông Minh chỉ còn biết quanh quẩn mỗi ngày trong căn nhà chung cư.
“Nay được về quê tôi mừng lắm, bà ở nhà cũng ngóng đợi từng ngày. Tối nay bà sẽ chiêu đãi tôi một bữa thịnh soạn để chào đón tôi trở về với quê hương sau môt thời gian dài xa cách”, ông Minh chia sẻ.
“Nay được về quê tôi mừng lắm, bà ở nhà cũng ngóng đợi từng ngày. Tối nay bà sẽ chiêu đãi tôi một bữa thịnh soạn để chào đón tôi trở về với quê hương sau một thời gian dài xa cách”, ông Minh chia sẻ.
Công tác xét nghiệp được ưu tiên để đảm bảo phòng dịch trong quá trình người dân lên tàu.
Công tác xét nghiệm được ưu tiên để đảm bảo phòng dịch trong quá trình người dân lên tàu.
 
Tương tự, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 2001, quê Quảng Bình), xa quê lên thành phố học tập, nhưng đã gần 1 năm nay anh Tuấn không thể về nhà thăm người thân.
 
Anh Tuấn cho biết, hơn 2 tháng Hà Nội giãn cách, tiền tiết kiệm đã tiêu cạn, nhưng anh cũng không dám chia sẻ nhiều với gia đình vì sợ người thân lo lắng. Lần này được về quê anh Tuấn coi đây là chuyến tàu vô cùng đặc biệt vì phải rất khó khăn anh mới chờ được đến ngày này.
 
“Mình đã tìm đủ mọi cách về quê nhưng bất thành, Hà Nội kiểm soát người ra vào cửa ngõ Thủ đô, gần như mình chỉ quanh quẩn trong nhà suốt thời gian giãn cách. Nhớ nhà, hằng ngày chỉ có thể gọi điện cho mẹ để chia sẻ. Biết tin tàu hỏa hoạt động trở lại, mình đã xếp hàng từ sớm để có tấm vé về với quê hương”, anh Tuấn nói.
 
Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Vũ Anh Minh cho biết, đơn vị đã thực hiện nghiêm các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GTVT và Chính phủ để đồng bộ các biện pháp phòng dịch. Trong đó, hành khách với từng vùng, khu vực phải thực hiện giải pháp về đảm bảo, tuân thủ 5k…
Đối với hành khách đi từ vùng đỏ, đơn vị đã bố trí riêng 1 toa tàu. Điều này vô cùng quan trọng để dự phòng và trong quá trình di chuyển nếu có vấn đề phát sinh về dịch sẽ được kiểm soát, truy vết, cách ly kịp thời. Đặc biệt là phối hợp với các địa phương để khi hành khách xuống tàu, sẽ được phân nhóm hành khách, thực hiện các giải pháp chống dịch căn cứ vào tình hình thực tế.
Đối với hành khách đi từ vùng đỏ, đơn vị đã bố trí riêng 1 toa tàu. Điều này vô cùng quan trọng để dự phòng và trong quá trình di chuyển nếu có vấn đề phát sinh về dịch sẽ được kiểm soát, truy vết, cách ly kịp thời. Đặc biệt là phối hợp với các địa phương để khi hành khách xuống tàu, sẽ được phân nhóm hành khách, thực hiện các giải pháp chống dịch căn cứ vào tình hình thực tế.
Theo quyết định của Bộ GTVT, chúng tôi thí điểm từ ngày 13 – 20.10, kết thúc thời gian này Tổng Công ty sẽ đánh giá lại sau quá trình 7 ngày thí điểm để đánh giá tình hình và nhu cầu của hành khách. Quá trình áp dụng các biện pháp chống dịch trong vận chuyển cần điều chỉnh các tiêu chí sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Sau đó mới đưa ra các quyết định mở rộng thêm các tuyến trong thời gian tới.
Theo quyết định của Bộ GTVT, chúng tôi thí điểm từ ngày 13 – 20.10, kết thúc thời gian này Tổng Công ty sẽ đánh giá lại sau quá trình 7 ngày thí điểm để đánh giá tình hình và nhu cầu của hành khách. Quá trình áp dụng các biện pháp chống dịch trong vận chuyển cần điều chỉnh các tiêu chí sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Sau đó mới đưa ra các quyết định mở rộng thêm các tuyến trong thời gian tới.
 
Sáng cùng ngày, Công ty CP Đường sắt Hà Nội đã chính thức vận hành chuyến tàu hỏa đầu tiên sau nới lỏng giãn cách xã hội. Trên chuyến tàu Hà Nội – Hải Phòng vận chuyển hành khách từ Hà Nội đến các tỉnh phía Bắc và ngược lại sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19.
 
 
Những người đi tàu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định của nhà ga là buộc phải tiêm 2 mũi vaccine trước ngày tàu khởi hành là 14 ngày, đồng thời hành khách phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72h.

Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Tạm trú ở Hà Nội không cần về quê xin xác nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Ông Nguyễn Nam cho biết - vợ chồng ông đều làm tự do, đang tạm trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vợ chồng ông không đi làm được 2 tháng nay.  Ông có đề nghị tổ trưởng để được tiếp cận gói trợ cấp do ảnh hưởng bởi COVID-19 của chính phủ nhưng được trả lời: phải về địa phương xin giấy xác nhận chưa được nhận trợ cấp tại địa phương. "Hiện nay việc đi lại còn khó khăn. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào" - ông Nam hỏi.

Những tấm vé tàu đầu tiên được mở bán tại Ga Hà Nội sau giãn cách

Thế Kỷ |

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 12.10, tại Ga Hà Nội (TP Hà Nội), các nhân viên bắt đầu bán vé tàu đi TPHCM và Hải Phòng.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội không thể khai thác vào cuối năm 2021

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn-ga Hà Nội sẽ không đạt được mốc tiến độ khai thác, vận hành vào cuối năm 2021 như kế hoạch đề ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tạm trú ở Hà Nội không cần về quê xin xác nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Ông Nguyễn Nam cho biết - vợ chồng ông đều làm tự do, đang tạm trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vợ chồng ông không đi làm được 2 tháng nay.  Ông có đề nghị tổ trưởng để được tiếp cận gói trợ cấp do ảnh hưởng bởi COVID-19 của chính phủ nhưng được trả lời: phải về địa phương xin giấy xác nhận chưa được nhận trợ cấp tại địa phương. "Hiện nay việc đi lại còn khó khăn. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào" - ông Nam hỏi.

Những tấm vé tàu đầu tiên được mở bán tại Ga Hà Nội sau giãn cách

Thế Kỷ |

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 12.10, tại Ga Hà Nội (TP Hà Nội), các nhân viên bắt đầu bán vé tàu đi TPHCM và Hải Phòng.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội không thể khai thác vào cuối năm 2021

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn-ga Hà Nội sẽ không đạt được mốc tiến độ khai thác, vận hành vào cuối năm 2021 như kế hoạch đề ra.