Người dân Quy Nhơn vẫn đổ xô đi tắm biển mặc “lệnh giới nghiêm”

N.T |

Bất chấp lệnh cấm tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19, rất đông người dân tụ tập thành từng nhóm chơi thể thao, vui đùa hay tắm biển ở bờ biển Quy Nhơn rất vô tư, tất cả những người này đều không mang khẩu trang.

Ghi nhận vào chiều tối ngày 28.3, hàng ngàn người dân đổ về bãi biển Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để tắm biển, chơi thể thao. Bãi biển đông đúc người dân tụ tập thành từng nhóm: nhóm thì chơi đùa, nhóm tắm biển, nhóm đánh bóng chuyền....
Ghi nhận vào chiều tối ngày 28.3, hàng nghìn người dân đổ về bãi biển Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để tắm biển, chơi thể thao.
Theo thói quen, từ 16h chiều, người dân TP Quy Nhơn đổ ra biển để tránh cái nắng oi bức đầu hè. Càng về chiều, lượng người đổ về càng đông. Mặc dù đã có lệnh hạn chế tụ tập đông người, nhưng nhiều người dân vẫn “lơ là”, tụ tập tắm biển.
Khoảng 16h chiều, người dân TP Quy Nhơn đổ ra biển để tránh cái nắng oi bức đầu hè. Càng về chiều, lượng người đổ về càng đông. Mặc dù đã có lệnh hạn chế tụ tập đông người, nhưng nhiều người dân vẫn “lơ là”, tụ tập tắm biển.
Lượng người tắm biển trải đều dọc bãi biển Quy Nhơn từ khu núi Ghềnh Ráng dọc đường An Dương Vương kéo dài xuống đường Xuân Diệu. Bãi tắm nào cũng đông kín người.
Lượng người tắm biển trải đều dọc bãi biển Quy Nhơn từ khu núi Ghềnh Ráng dọc đường An Dương Vương kéo dài xuống đường Xuân Diệu, chỗ nào cũng đông kín người.
Bãi biển đông đúc người dân tụ tập thành từng nhóm: nhóm thì chơi đùa, nhóm tắm biển, nhóm đánh bóng chuyền....
Bãi biển đông đúc người dân tụ tập thành từng nhóm: nhóm thì chơi đùa, nhóm tắm biển, nhóm đánh bóng chuyền....
Người dân vô tư thoải mái vui đùa, trò chuyện trên bãi biển, quên luôn cả việc đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách với người đối diện.
Người dân vô tư thoải mái vui đùa, trò chuyện trên bãi biển, quên luôn cả việc đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách với người đối diện.
Các bãi đổ xe công cộng dọc bờ biển đều kín chỗ nên nhiều người dân phải đỗ xe dưới lòng đường để xuống tắm biển.
Người dân để xe dọc bờ biển rồi xuống tắm biển.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu kể từ 0h ngày 28.3 đến hết ngày 15.4, dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm khắc đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu kể từ 0h ngày 28.3 đến hết ngày 15.4, dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm khắc đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.
N.T
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Sau “lệnh giới nghiêm”, nơi đóng cửa, nơi tấp nập đón khách

N.T |

Sau khi UBND tỉnh Bình Định ra văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tụ tập đông người, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ... từ 0h ngày 28.3 đến 15.4, nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19, nhưng nhiều nơi vẫn tấp nập đón khách.

Hà Nội: Xử lý quán bar hoạt động xuyên đêm bất chấp "lệnh cấm"

Nguyễn Hà |

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã kiểm tra và phát hiện một quán bar vẫn hoạt động kinh doanh, dù thành phố yêu cầu tạm đóng cửa giữa dịch COVID-19.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm”

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - Hải Nguyễn |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến ngày 5.4, lực lượng chức năng tại các địa bàn trên thành phố đã đồng loạt ra quân, vận động hàng quán kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động phòng dịch COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Định: Sau “lệnh giới nghiêm”, nơi đóng cửa, nơi tấp nập đón khách

N.T |

Sau khi UBND tỉnh Bình Định ra văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tụ tập đông người, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ... từ 0h ngày 28.3 đến 15.4, nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19, nhưng nhiều nơi vẫn tấp nập đón khách.

Hà Nội: Xử lý quán bar hoạt động xuyên đêm bất chấp "lệnh cấm"

Nguyễn Hà |

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã kiểm tra và phát hiện một quán bar vẫn hoạt động kinh doanh, dù thành phố yêu cầu tạm đóng cửa giữa dịch COVID-19.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm”

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - Hải Nguyễn |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến ngày 5.4, lực lượng chức năng tại các địa bàn trên thành phố đã đồng loạt ra quân, vận động hàng quán kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động phòng dịch COVID-19.