Người dân phường Văn Miếu rửa xe, đi chợ sau thời gian dài bị phong tỏa

Tùng Giang |

Sau 21 ngày phong tỏa, người dân phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) đã có thể đi chợ, rửa xe khi cuộc sống thường nhật trở lại bình thường.

 
Sau khi có quyết định dỡ phong tỏa vào tối ngày 11.9, tại phương Văn Miếu (thuộc quận Đống Đa, Hà Nôi), các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong khu vực này vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ.
 
Ngày 13.9, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều người dân ra vào phường Văn Miếu phải xuất trình giấy đi đường. Lực lượng Công an phường chỉ cho những trường có lý do chính đáng đi vào địa bàn.
 
Theo quy định của chính quyền, các cửa hàng kinh doanh hầu hết phải đóng cửa. Nhịp sống sôi động thường ngày tại khu phố trung tâm Hà Nội đã không còn xuất hiện.
 
Một số người dân tranh thủ rửa xe sau thời gian dài phương tiện không được sử dụng để đi lại.
 
 
Người dân hỏi thăm nhau sau nhiều ngày giãn cách nghiêm ngặt.
 
 
Nhiều người có nhu cầu mua thuốc men, thực phẩm thiết yếu đã bắt đầu dùng thẻ đi chợ để mua thực phẩm.
 
Một số người dân chỉ ngồi trước cửa nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài.
 
Ông Chu Đình Thoại - thuộc Tổ COVID-19 cộng đồng phường Văn Miếu chia sẻ: "Sau khi phường gỡ bỏ phong tỏa chúng tôi có thể đi chợ, làm những việc cấp thiết cho cá nhân, chuẩn bị cho công việc". Theo ông Thoại, người dân phường Văn Miếu rất vui mừng và trông chờ đã rất lâu vào khoảnh khắc này.
 
Đến nay, 2 khu vực ở phường Văn Miếu tiếp tục được phong tỏa là toàn bộ tập thể số 16B Ngô Tất Tố, và từ số nhà 27 đến 31 phố Ngô Tất Tố, gồm 60 hộ gia đình và 155 nhân khẩu; và Khu tập thể 20D Trần Quý Cáp, ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, cùng toàn bộ các số nhà thuộc số 18 ngách 62, phố Trần Quý Cáp gồm 63 hộ gia đình và 148 nhân khẩu.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết, không chỉ có những người dân trong khu phong tỏa, mà toàn bộ cư dân đang sinh sống trên địa bàn phường vẫn đang được chính quyền đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, công tác xét nghiệm được đẩy mạnh, chiến dịch tiêm chủng gần như đã bao phủ được mũi 1 trên toàn dân.
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết, không chỉ có những người dân trong khu phong tỏa, mà toàn bộ cư dân đang sinh sống trên địa bàn phường vẫn đang được chính quyền đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, công tác xét nghiệm được đẩy mạnh, chiến dịch tiêm chủng gần như đã bao phủ được mũi 1 trên toàn dân. Theo Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, hiện phường là vùng dịch nên công tác phòng chống COVID-19 cần phải chặt chẽ và đẩy mạnh hơn nữa. Lực lượng chức năng tại các chốt ra vào làm việc 24/24 và tất cả người dân muốn ra đường phải có lý do chính đáng.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống người dân "điểm nóng" COVID-19 phường Văn Miếu sau dỡ phong tỏa

Tùng Giang |

Sau khi dỡ phong tỏa, tại điểm nóng COVID-19 phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

1.000 mũi tiêm vaccine VeroCell cho người dân phường Phúc Xá trong 1 ngày

Nhật Huy - Tùng Giang |

Những ngày qua, hàng nghìn người dân thuộc phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) xếp hàng dài chờ đợi để được xét nghiệm nhanh và tiêm vaccine VeroCell.

Tăng tốc xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: 800 mẫu/ngày ở 1 phường

Tùng Giang - Hà Phương |

Hàng trăm người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm với khoảng 800 mẫu/ngày thuộc khu vực ngõ 5 Tú Mỡ (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cuộc sống người dân "điểm nóng" COVID-19 phường Văn Miếu sau dỡ phong tỏa

Tùng Giang |

Sau khi dỡ phong tỏa, tại điểm nóng COVID-19 phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

1.000 mũi tiêm vaccine VeroCell cho người dân phường Phúc Xá trong 1 ngày

Nhật Huy - Tùng Giang |

Những ngày qua, hàng nghìn người dân thuộc phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) xếp hàng dài chờ đợi để được xét nghiệm nhanh và tiêm vaccine VeroCell.

Tăng tốc xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: 800 mẫu/ngày ở 1 phường

Tùng Giang - Hà Phương |

Hàng trăm người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm với khoảng 800 mẫu/ngày thuộc khu vực ngõ 5 Tú Mỡ (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).