Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 21.8, người dân tiếp tục xếp hàng dài chờ tới lượt vào các siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn TPHCM.
Tại siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1), nhiều người dân phải xếp hàng dài cả cây số để chờ tới lượt vào siêu thị.
Anh Nguyễn Tuấn Thanh, người dân sống tại TPHCM cho biết: "Tôi cùng người nhà đã phải chờ từ khi 6h tới giờ để vào mua sắm. Siêu thị đông nên phải chờ đợi khá lâu, nhiều người tới sau không chờ được đã phải ra về".
Nhiều người dân phải chờ đợi ở ngay lối vào gửi xe vì khách tới mua sắm trong siêu thị đang quá tải.
Người dân mua đầy xe hàng để tích trữ cho gia đình sử dụng trong thời gian tới.
Đông người dân chờ đợi tại một siêu thị Co.op mart trên đường Biện Phủ (quận Bình Thạnh).
Hình ảnh ghi nhận tại siêu thị Emart (quận Gò Vấp).
Tại đây, đông người đứng chờ bên ngoài vì siêu thị áp dụng đi mua sắm bằng phiếu.
Lực lượng chức năng đã có mặt để điều phối vì lượng người dân tới đây quá đông. Trước đó, tại cuộc họp ngày 20.8, TPHCM cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch từ ngày 23.8. Theo đó, người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố - ấp cách ly khu phố - ấp, phường - xã - thị trấn cách ly phường - xã - thị trấn.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó"

Thanh Vũ - Ngọc Lê- Thanh Chân |

Sáng 20.8, nhiều siêu thị ở TPHCM trở nên đông đúc sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Nhiều xe buýt tại TPHCM trở thành "siêu thị di động"

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Hôm nay (14.8), TPHCM có thêm 3 xe buýt tham gia mô hình "siêu thị di động", chở lương thực đến phân phối tại các khu dân cư.

Người dân thích thú khi đi siêu thị mini di động đầu tiên ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Để người dân khu vực ngoại thành ở TPHCM có thêm nơi mua hàng, siêu thị mini di động đầu tiên đã xuất hiện. Nhờ mô hình này, nhiều người dân cảm thấy vui mừng vì có thể mua sắm ngay gần khu vực sinh sống và không cần mất nhiều thời gian chờ đợi.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó"

Thanh Vũ - Ngọc Lê- Thanh Chân |

Sáng 20.8, nhiều siêu thị ở TPHCM trở nên đông đúc sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Nhiều xe buýt tại TPHCM trở thành "siêu thị di động"

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Hôm nay (14.8), TPHCM có thêm 3 xe buýt tham gia mô hình "siêu thị di động", chở lương thực đến phân phối tại các khu dân cư.

Người dân thích thú khi đi siêu thị mini di động đầu tiên ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Để người dân khu vực ngoại thành ở TPHCM có thêm nơi mua hàng, siêu thị mini di động đầu tiên đã xuất hiện. Nhờ mô hình này, nhiều người dân cảm thấy vui mừng vì có thể mua sắm ngay gần khu vực sinh sống và không cần mất nhiều thời gian chờ đợi.