Người dân nô nức du xuân tại một trong những chùa cổ nhất miền Trung

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại miền Trung. Rất nhiều người đã lựa chọn đến đây để du xuân cũng như xin tài lộc, cầu phúc và bình an trong năm mới Nhâm Dần 2022.

Trời vừa trở sáng, rất nhiều người từ khắp nơi đã đổ về chùa Hoằng Phúc để xin tài lộc, bình an cũng như du xuân năm mới. Ảnh: H.L
Trời vừa trở sáng, rất nhiều người từ khắp nơi đã đổ về chùa Hoằng Phúc để xin tài lộc, bình an cũng như du xuân năm mới. Ảnh: H.L
Tại chùa Hoằng Phúc, người dân khi vào viếng hay dâng hương sẽ được các phật tử phát hương khi đi vào tham quan, viếng thăm. Ảnh: H.L
Tại chùa Hoằng Phúc, người dân khi vào viếng hay dâng hương sẽ được các phật tử phát hương khi đi vào tham quan, viếng thăm. Ảnh: H.L
Khung cảnh người dân đi xin lộc, cầu bình an đầu năm tại chùa Hoằng Phúc luôn vô cùng náo nhiệt, năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên khi vào chùa, người dân đều phải đeo khẩu trang. Ảnh: H.L
Khung cảnh người dân đi xin lộc, cầu bình an đầu năm tại chùa Hoằng Phúc. Năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên khi vào chùa, người dân đều phải đeo khẩu trang. Ảnh: H.L
Tại đây cũng bày bán rất nhiều đồ lưu niệm đẹp mắt, phù hợp với dịp Tết. Ảnh: H.L
Tại đây cũng bày bán rất nhiều đồ lưu niệm đẹp mắt, phù hợp với dịp Tết. Ảnh: H.L
Ngoài ra, tại chùa Hoằng Phúc cũng tổ chức múa lân chào đón năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: H.L
Ngoài ra, tại chùa Hoằng Phúc cũng tổ chức múa lân chào đón năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: H.L
 
 
Các phật tử, người dân đến chùa Hoằng Phúc để cầu phúc, tài lộc và bình an cho năm mới. Ảnh: H.L
Các phật tử, người dân đến chùa Hoằng Phúc để cầu phúc, tài lộc và bình an cho năm mới. Ảnh: H.L
HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần chú ý khi du xuân dịp Tết Nhâm Dần 2022

HẠ MÂY |

Năm nay, người dân đón Tết Nhâm Dần 2022 trong tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Chính vì vậy, du khách có nhu cầu đi chơi cần lưu ý một số điểm dưới đây.

Yên Tử mở cửa trở lại phục vụ du khách du Xuân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đang là vùng dịch cấp độ 2.

Người trẻ ở Hà Nội rời thành phố sớm, huỷ kế hoạch du xuân để về quê ăn Tết

Thiều Trang |

Với nhiều người đi làm xa quê, Tết Nguyên đán 2022 là Tết "bình thường mới", vì vậy, họ quyết về quê sum vầy bên gia đình, giảm bớt các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những điều cần chú ý khi du xuân dịp Tết Nhâm Dần 2022

HẠ MÂY |

Năm nay, người dân đón Tết Nhâm Dần 2022 trong tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Chính vì vậy, du khách có nhu cầu đi chơi cần lưu ý một số điểm dưới đây.

Yên Tử mở cửa trở lại phục vụ du khách du Xuân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đang là vùng dịch cấp độ 2.

Người trẻ ở Hà Nội rời thành phố sớm, huỷ kế hoạch du xuân để về quê ăn Tết

Thiều Trang |

Với nhiều người đi làm xa quê, Tết Nguyên đán 2022 là Tết "bình thường mới", vì vậy, họ quyết về quê sum vầy bên gia đình, giảm bớt các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh.