Người dân Mỹ chật vật trong đợt nắng nóng kỷ lục

T/H (Ảnh: AP, Reuter, AFP) |

Đợt nắng nóng trải dài khắp khu vực bờ Đông nước Mỹ kéo dài từ 19 tới 21.7 với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 42 độ C đang khiến người dân sống trong cảnh "chật vật".

Nắng nóng kèm độ ẩm cao đang bao phủ một loạt các bang ở miền Trung và Đông của nước Mỹ. Ước tính đợt nắng nóng này có thể ảnh hưởng tới gần 200 triệu người dân Mỹ.
Nắng nóng kèm độ ẩm cao đang bao phủ một loạt các bang ở miền Trung và Đông của nước Mỹ. Ước tính đợt nắng nóng này có thể ảnh hưởng tới gần 200 triệu người dân Mỹ.
Tính đến ngày 20/7, nhiệt độ tại Boston đã lên đến 39 độ C và dự báo sẽ tăng lên mức 40 độ C trong hôm nay. Chỉ số nóng ở New York cũng đã vượt 38 độ C và dự báo sẽ tăng lên 43 độ C trong những ngày tới.
Tính đến ngày 20.7, nhiệt độ tại Boston đã lên đến 39 độ C và dự báo sẽ tăng lên mức 40 độ C trong ngày 21.7. Chỉ số nóng ở New York cũng đã vượt 38 độ C và dự báo sẽ tăng lên 43 độ C trong những ngày tới.
Vầy nước là cách chống nóng hữu hiệu của trẻ em ở thành phố Chicago.
Vầy nước là cách chống nóng hữu hiệu của trẻ em ở thành phố Chicago.
Người dân đi bộ trên Quảng trường Thời Đại ở New York , Mỹ, trong ngày nắng nóng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đi bộ trên Quảng trường Thời Đại ở New York , Mỹ, trong ngày nắng nóng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Dân Washington phải lao vào nước để giảm nhiệt - Ảnh: REUTERS
Dân Washington phải lao vào nước để giảm nhiệt - Ảnh: REUTERS
Nhiều người ở các khu vực phải đối mặt với nhiệt độ quá cao vào cuối tuần này, và các thành phố đã phải mở những nơi trú ẩn để người dân giải nhiệt.
Nhiều người ở các khu vực phải đối mặt với nhiệt độ quá cao vào cuối tuần này, và các thành phố đã phải mở những nơi trú ẩn để người dân giải nhiệt.
Tất cả các sự kiện ngoài trời dự kiến tổ chức cuối tuần này đều bị huỷ. Người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.
Tất cả các sự kiện ngoài trời dự kiến tổ chức cuối tuần này đều bị hủy. Người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.
Nhiều người tranh thủ kiếm thêm tiền bằng cách bán những chai nước mát khi dừng đèn đỏ ở Washington.
Nhiều người tranh thủ kiếm thêm tiền bằng cách bán những chai nước mát khi dừng đèn đỏ ở Washington.
Tại New York, thành phố quyết định mở cửa các bãi biển và bể bơi muộn hơn bình thường, tăng cường các điểm giải nóng khẩn cấp trên đường. Còn tại Philadelphia, các bể bơi và công viên được mở cửa miễn phí cho người dân nhằm tránh nóng.
Tại New York, thành phố quyết định mở cửa các bãi biển và bể bơi muộn hơn bình thường, tăng cường các điểm giải nóng khẩn cấp trên đường. Còn tại Philadelphia, các bể bơi và công viên được mở cửa miễn phí cho người dân nhằm tránh nóng.
Mặt trời mọc từ rất sớm đem đến cái nóng oi ả trong nhiều ngày qua tại Mỹ.
Mặt trời mọc từ rất sớm đem đến cái nóng oi ả trong nhiều ngày qua tại Mỹ.

T/H (Ảnh: AP, Reuter, AFP)
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt lại tiếp diễn, nhiệt độ có lên đến 40 độ C?

Thảo Anh |

Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, tiệm cận mốc 40 độ C.

Dự báo thời tiết 21.7: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 21.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng đánh tan nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3.000m nên trong đêm nay (19.7) và sáng mai (20.7), Hà Nội và các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ đón mưa dông giải nhiệt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nắng nóng gay gắt lại tiếp diễn, nhiệt độ có lên đến 40 độ C?

Thảo Anh |

Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, tiệm cận mốc 40 độ C.

Dự báo thời tiết 21.7: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 21.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng đánh tan nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3.000m nên trong đêm nay (19.7) và sáng mai (20.7), Hà Nội và các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ đón mưa dông giải nhiệt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.