Người dân miền Tây trở lại TPHCM làm việc

Trường Nguyên |

Những ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sau thời gian giãn cách nên nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây đã trở lại TPHCM làm việc.
Ghi nhận của Lao động tại chốt kiểm soát của Trạm CSGT thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh trên QL1A, hướng từ tỉnh Long An vào TPHCM đã đông đúc hơn những ngày trước đó khi người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM làm việc.
Ghi nhận của Lao Động tại chốt kiểm soát của Trạm CSGT thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh trên QL1A, hướng từ tỉnh Long An vào TPHCM đã đông đúc hơn những ngày trước đó, khi người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM làm việc.
Tại chốt, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và nhân viên y tế túc trực để kiểm tra các yêu cầu đối với người dân vào địa phận thành phố.
Tại chốt, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và nhân viên y tế túc trực để kiểm tra các yêu cầu đối với người dân vào địa phận thành phố.
Tại đây, người dân xuất trình giấy test COVID-19 âm tính, phiếu tiêm ngừa vaccine COVID-19 ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm hoặc người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.
Tại đây, người dân xuất trình giấy test COVID-19 âm tính, phiếu tiêm ngừa vaccine COVID-19 ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm hoặc người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.
Trong dòng xe máy vào TPHCM, đa số là người dân từ các tỉnh đến TPHCM làm việc khi các công ty, doanh nghiệp hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Một số ít thì lên TPHCM khám bệnh hoặc đi công tác.
Trong dòng xe máy vào TPHCM, đa số là người dân từ các tỉnh đến TPHCM làm việc khi các công ty, doanh nghiệp hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Một số ít người dân lên TPHCM để khám bệnh hoặc đi công tác.
Việc kiểm soát tại chốt diễn ra khá nhanh gọn. Những trường người lớn tuổi, người đi khám bệnh hoặc có chở trẻ em thì được ưu tiên kiểm tra trước.
Việc kiểm soát tại chốt diễn ra khá nhanh gọn. Những trường người lớn tuổi, người đi khám bệnh hoặc có chở trẻ em thì được ưu tiên kiểm tra trước.
Sau khi xuất trình giấy tờ, người dân sẽ khai báo di chuyển nội địa trong những ngày qua.
Sau khi xuất trình giấy tờ, người dân sẽ khai báo di chuyển nội địa trong những ngày qua.
Chị Chi cùng bạn ở Vĩnh Long, làm việc tại công ty Pouyen ở quận Bình Tân (TPHCM) cho biết về quê từ đầu tháng 10 và hoàn thành cách ly y tế tại địa phương. Nay công ty được phép hoạt động sau giãn cách xã hội nên chị Chi cùng bạn trở lại TPHCM làm việc.
Chị Chi cùng bạn ở Vĩnh Long, làm việc tại công ty Pouyuen ở quận Bình Tân (TPHCM) cho biết về quê từ đầu tháng 10 và hoàn thành cách ly y tế tại địa phương. Nay công ty được phép hoạt động sau giãn cách xã hội nên chị Chi cùng bạn trở lại TPHCM làm việc.
“Con gái đã gửi ông bà nhờ chăm sóc, tôi đã cảm thấy yên tâm hơn khi quay lại thành phố làm việc“, chị Chi chia sẻ.
“Con gái đã gửi ông bà nhờ chăm sóc, tôi đã cảm thấy yên tâm hơn khi quay lại thành phố làm việc“, chị Chi chia sẻ.
Tại chốt kiểm soát có bố trí máy quét mã vạch phía bên ngoài, người dân chỉ cần đưa mã vạch trên điện thoại của mình vào sẽ được máy tính xác nhận, qua đó cũng hạn chế tiếp xúc gần với lực lượng làm nhiệm vụ.
Tại chốt kiểm soát có bố trí máy quét mã vạch phía bên ngoài, người dân chỉ cần đưa mã vạch trên điện thoại của mình vào sẽ được máy tính xác nhận, qua đó cũng hạn chế tiếp xúc gần với lực lượng làm nhiệm vụ.
Anh Mai Quốc Thanh (áo đen, 18 tuổi) vui mừng chia sẻ, trước dịch anh về miền Tây chơi nhưng sau đó kẹt lại suốt mấy tháng, không thể về nhà ở TPHCM. Nay thành phố đã tạo điều kiện nên anh được về nhà và đi xin việc làm.
Anh Mai Quốc Thanh (áo đen, 18 tuổi) vui mừng chia sẻ, trước dịch anh về miền Tây chơi nhưng sau đó kẹt lại suốt mấy tháng, không thể về nhà ở TPHCM. Nay thành phố đã tạo điều kiện nên anh được về nhà và đi xin việc làm.
Còn chị Lê Thị Khánh Lan thì cho biết mình rất vui khi sắp hoàn thành hành trình hơn 300 km từ Cà Mau trở lại TPHCM làm việc. “Tôi về quê 5 tháng rồi,  công ty làm lại được nửa tháng mà dưới tỉnh giờ mới cho người dân rời khỏi tỉnh. Mấy tháng trời dịch nên kinh tế eo hẹp, chỉ mong được đi làm lại.
Còn chị Lê Thị Khánh Lan thì cho biết mình rất vui khi sắp hoàn thành hành trình hơn 300 km từ Cà Mau trở lại TPHCM làm việc. “Tôi về quê 5 tháng rồi, công ty làm lại được nửa tháng mà dưới tỉnh giờ mới cho người dân rời khỏi tỉnh. Mấy tháng trời dịch nên kinh tế eo hẹp, chỉ mong được đi làm lại”.
Theo lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, dự kiến những ngày sắp tới lượng người đổ về TPHCM sẽ đông hơn nên cán bộ phòng chống dịch sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo sàng lọc được người dân có triệu chứng COVID-19 khi thành phố mở cửa các hoạt động kinh tế.
Theo lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, dự kiến những ngày sắp tới lượng người đổ về TPHCM sẽ đông hơn nên cán bộ phòng chống dịch sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo sàng lọc được người dân có triệu chứng COVID-19 khi thành phố mở cửa các hoạt động kinh tế.
Trường Nguyên
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lí giải việc tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn yêu cầu xét nghiệm

Huyên Nguyễn |

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, việc tiêm chủng đủ chỉ giúp người được tiêm giảm triệu chứng và nguy cơ tử vong khi mắc bệnh, chứ không đảm bảo việc không mang mầm bệnh lây cho người khác và cho rằng chiến lược xét nghiệm hiện nay là hợp lí.

3 phương án đưa người lao động trở lại TPHCM sau ngày 30.9

Văn Thắng - Đức Thiện |

Sở GTVT TP.HCM đã lên phương án phối hợp vận chuyển người lao động tại các tỉnh, thành phố trở lại TPHCM sau 30.9.

TPHCM lên phương án cho người lao động, học sinh trở lại TPHCM sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Các hoạt động của TPHCM sau 30.9 sẽ như thế nào, đặc biệt là vấn đề đi lại của người dân - đây là câu hỏi mà nhiều cơ quan báo chí liên tục đặt ra cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tại họp báo hằng ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM lí giải việc tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn yêu cầu xét nghiệm

Huyên Nguyễn |

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, việc tiêm chủng đủ chỉ giúp người được tiêm giảm triệu chứng và nguy cơ tử vong khi mắc bệnh, chứ không đảm bảo việc không mang mầm bệnh lây cho người khác và cho rằng chiến lược xét nghiệm hiện nay là hợp lí.

3 phương án đưa người lao động trở lại TPHCM sau ngày 30.9

Văn Thắng - Đức Thiện |

Sở GTVT TP.HCM đã lên phương án phối hợp vận chuyển người lao động tại các tỉnh, thành phố trở lại TPHCM sau 30.9.

TPHCM lên phương án cho người lao động, học sinh trở lại TPHCM sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Các hoạt động của TPHCM sau 30.9 sẽ như thế nào, đặc biệt là vấn đề đi lại của người dân - đây là câu hỏi mà nhiều cơ quan báo chí liên tục đặt ra cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tại họp báo hằng ngày.